Trao “cần câu” sinh kế giúp đồng bào thoát nghèo

VOV.VN - Trao “cần câu” sinh kế là cách làm thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, thay đổi tư duy, nhận thức để thoát nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719), tỉnh Quảng Bình xây dựng các mô hình, trao sinh kế, đầu tư giao thông, hệ thống tưới tiêu giúp đồng bào phát triển chăn nuôi, trồng trọt.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ dân tộc Chứt ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa triển khai nhiều mô hình sinh kế mới. Xã Trọng Hóa thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 3 của Chương trình về hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi.

Mô hình điển hình ở địa phương này là “Dự án nuôi dê cỏ sinh sản triển khai trong phạm vi 21 hộ gia đình dân tộc Chứt” với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 đầu tư gần 300 triệu đồng, người dân tham gia mô hình đối ứng 100 triệu đồng.

Ông Hồ May, ở bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hoá cho biết, xã đã hỗ trợ để làm lúa nước trên ruộng bậc thang ở bản Dộ - Tà Vờng, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp mới cho đồng bào nơi đây. Trước đây, bà con trồng lúa rẫy, cuộc sống bấp bênh. Ngày nay, khi người dân biết trồng lúa nước, nhà có đủ gạo ăn. Theo ông Hồ Mây, dân bản còn biết chăn nuôi bò, dê không thả rông và biết trồng rừng phát triển kinh tế:

“Thi đua nhau làm để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Trong bản có 1- 2 hộ thoát nghèo thì bà con chúng tôi cũng noi theo cách làm. Bà con bây giờ đã có nhận thức không trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà đã tự túc làm ăn”. 

Tiếp nhận nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719, UBND xã Trọng Hóa triển khai Dự án lúa nước tại bản Lòm. Dự án trồng lúa nước này có quy mô 6ha, tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Công trình thủy lợi phục vụ nước tưới đã hoàn thành chờ nghiệm thu quyết toán. Khi dự án trồng lúa nước hoàn thành, trung bình mỗi hộ gia đình sẽ được cấp 1,5 sào đất trồng lúa nước.

Cũng từ nguồn vốn của chương trình, xã Trọng Hóa đã phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho bà con đồng bào Chứt; làm đường bê tông từ trung tâm xã đến các bản làng. Gần 100% các hộ trong xã đã có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, xã tiếp tục triển khai Dự án 9 về đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Địa phương hỗ trợ cây, con giống cho đồng bào Chứt ở các bản giúp người dân phát triển kinh tế.

“Thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 về hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người là dân tộc Chứt, dân tộc đặc thù thì xét đúng người, đúng đối tượng, đúng chính sách. Địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện chuỗi giá trị”, theo ông Hồ Phin.

Tỉnh Quảng Bình được Chính phủ giao hơn 678 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của cả 3 chương trình ở tỉnh mới đạt khoảng 270 tỷ đồng, gần bằng 40% so với kế hoạch được giao.

Trong đó, nguồn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ vốn giải ngân thấp nhất, chỉ đạt khoảng 25% so với kế hoạch được giao. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp do có nhiều vướng mắc, các quy định đề ra trong chương trình chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

Ông Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình cho biết, quá trình triển khai có nhiều văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản chương trình so với các quy định khác của Nhà nước có chồng chéo hoặc cùng 1 nội dung nhưng các văn bản có những quy định khác nhau.

“Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thì chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường việc kiểm tra giám sát ở cơ sở. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề liên quan sinh kế, liên quan đất ở, nhà ở cho bà con. Cùng các địa phương tháo gỡ các vấn đề khó khăn cho bà con, cho các đơn vị cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chương trình” - ông Thanh nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào miền núi Quảng Ngãi thoát nghèo
Hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào miền núi Quảng Ngãi thoát nghèo

VOV.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để mua giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Nhiều dự án của Chương trình phát huy hiệu quả, giúp đồng bào ở các huyện miền núi Quảng Ngãi dần thoát nghèo.

Hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào miền núi Quảng Ngãi thoát nghèo

Hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào miền núi Quảng Ngãi thoát nghèo

VOV.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để mua giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Nhiều dự án của Chương trình phát huy hiệu quả, giúp đồng bào ở các huyện miền núi Quảng Ngãi dần thoát nghèo.

Yên Bái hỗ trợ sinh kế cho người dân thoát nghèo
Yên Bái hỗ trợ sinh kế cho người dân thoát nghèo

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 61 để thúc đẩy công tác này.

Yên Bái hỗ trợ sinh kế cho người dân thoát nghèo

Yên Bái hỗ trợ sinh kế cho người dân thoát nghèo

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 61 để thúc đẩy công tác này.

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La
Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025.

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025.

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

VOV.VN - Bình Định đang phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện miền núi An Lão, huyện nghèo cuối cùng của tỉnh thoát nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông hộ như chăn nuôi bò, nhím, trồng bưởi da xanh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

VOV.VN - Bình Định đang phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện miền núi An Lão, huyện nghèo cuối cùng của tỉnh thoát nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông hộ như chăn nuôi bò, nhím, trồng bưởi da xanh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo