Sơn La quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La yêu cầu các ngành, các địa phương chủ động hơn nữa trong triển khai các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La diễn ra sáng 7/5, ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh cho biết, Sơn La đến nay chưa ghi nhận có ca bệnh xâm nhập, tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện các ổ dịch mới, gần đây nhất là tại Bệnh viện K Trương ương cơ sở 3 tại Tân Triều cho thấy dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

"Tôi đề nghị tất cả các Trung trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố trong tỉnh bắt đầu đưa vào rà soát luôn các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện K và có phương án ứng phó ngay lập tức; Kiểm soát và thực hiện tốt các chốt kiểm soát tại các khu vực, báo cáo cập nhật thường xuyên, chú ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của các chốt này. Riêng đối với khu vực biên giới thì lực lượng Công an và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phải có kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ cho lực lượng biên phòng khi cần thiết. Ngoài ra, tỉnh cần khởi động ngay và phát huy vai trò của các tổ rà soát trong cộng đồng để thực hiện rà soát, truy vết đảm bảo nhanh chóng khi cần thiết"- ông Thủy nhấn mạnh

Theo thống kê của ngành y tế, từ ngày 29/4 đến hết ngày 6/5, tỉnh Sơn La đã rà soát, truy vết gần 1.200 trường hợp; trong đó có 13 trường hợp F1, 17 trường hợp đi từ tỉnh có ca lây nhiễm tại cộng đồng về và 11 người đi từ nước ngoài về. Lũy tích số đã lấy mẫu xét nghiệm là 303 mẫu, hiện còn 40 mẫu chưa có kết quả, số còn lại có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tỉnh Sơn La xác định có 24 trường hợp là bệnh nhân từng đến khám, điều trị và người nhà bệnh nhân đến chăm sóc người thân tại Bệnh viện này trở về địa phương chưa quá 14 ngày. Cả 24 trường hợp hiện đã được đưa vào cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2 được xác định dương tính với SARS-CoV-2, qua rà soát truy vết, địa phương xác định có 10 người tiếp xúc gần đã qua 14 ngày kể từ lần tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân. Tất cả hiện cũng đã được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Hiện nay, cùng với tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp về từ vùng dịch và các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tỉnh Sơn La cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết, từ ngày bắt đầu triển khai tiêm 26/4 đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được gần 6.700 người (là những trường hợp được ưu tiên tiêm theo Nghị quyết 21 của Chính phủ ở 12/12 huyện, thành phố của tỉnh). Trong số đã được tiêm, có hơn 1.600 người có phản ứng nhẹ trong quá trình tiêm chủng.

"Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và tiêm vét cho những đối tượng trì hoãn tiêm trong đợt tiêm vừa rồi, bắt đầu từ ngày 10/5 và chậm nhất đến ngày 15/5 là kết thúc việc tiêm vaccine phòng chống Covid- 19 đợt 1. Sau mũi tiêm thứ nhất, từ 4 đến 12 tuần tỉnh sẽ triển khai tiêm mũi 2 tiếp theo. Tuy nhiên, việc tiêm này phụ thuộc vào tiến độ cung cấp vaccine của Bộ Y tế. Khi nào Bộ Y tế có vaccine để cấp cho các tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 2", ông Hùng nói.

Để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 nếu có tình huống xấu xảy ra, Sơn La cũng đang rà soát lại toàn bộ các khu cách ly tập trung ở các huyện, thành phố trong tỉnh; dự kiến phương án mở rộng các khu cách ly tập trung nếu có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, xây dựng các phương án và tìm nguồn lực để đầu tư cho hoạt động của các máy xét nghiệm Covid-19, bởi hiện nay tỉnh mới có 1 máy xét nghiệm hoạt động, với công suất 400 mẫu một ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc ngăn ngừa nguy cơ.

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc ngăn ngừa nguy cơ.

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn
Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

VOV.VN - Chiều  7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn xác định một ca bệnh Covid-19 mới sau lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2   

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

VOV.VN - Chiều  7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn xác định một ca bệnh Covid-19 mới sau lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2   

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không
Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không

VOV.VN - Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố nơi có cảng hàng không, sân bay hoạt động đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không.

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không

VOV.VN - Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố nơi có cảng hàng không, sân bay hoạt động đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho nhân viên hàng không.