Thủ tướng dự lễ khai giảng tại Đại học Quốc gia TPHCM

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu sớm đưa ĐHQG TP HCM đạt được trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Ngày 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới của trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tập trung cao nhất cho nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, sớm đưa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Sau 17 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có bước tiến trở thành một trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực đạt chất lượng cao của đất nước.  

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ khai giảng

Đến nay Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 5.300 cán bộ giảng viên, công nhân viên, trong đó trong đó có nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Hàng năm nhà trường đào tạo khoảng 10.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 1.500 thạc sĩ với chất lượng ngày càng cao.

Hoạt động đào tạo của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được chuẩn hóa; học chế tín chỉ được hoàn thiện và áp dụng trong tất cả các trình độ, loại hình đào tạo. Đây cũng là Đại học đầu tiên nghiên cứu và thí điểm áp dụng các công nghệ đào tạo mới của quốc tế CDIC- Khái niệm, Thiết kế, Vận hành, Triển khai. Nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả khích lệ và đang dần hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong đại học.

Đến nay, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản tạo lập được một không gian khu đô thị đại học trên diện tích gần 600 ha, với nhiều tòa nhà làm việc, khu học tập, thư viện trung tâm, các phòng thí nghiệm hiện đại, thu hút trên 30.000 sinh viên và gần 1.000 cán bộ, giảng viên. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò tập thể Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã giành được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của nền giáo dục đào tạo nước nhà.

Với trọng trách là một trung tâm đại học lớn trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu phát triển nhanh hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục quốc dân; tập trung cao nhất cho nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, sớm đưa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt được trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực hoạt động.  

Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng nâng cao, tạo ra sự thay đổi rõ rệt về chất lượng đào tạo gắn với quyết liệt đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy và học; tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường công tác hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế, nhất là tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến, có uy tín trên thế giới theo các ngành mũi nhọn chiến lược…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Trung tâm của giáo dục đào tạo là sinh viên, phải tạo điều kiện và tạo ra cách tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; phải chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng, hoài bão cho học sinh sinh viên. Cùng với việc giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cần quan tâm đến giáo dục chính trị và phẩm chất đạo đức.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Học sinh, sinh viên là bộ phận ưu tú của thanh niên, luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người".  

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, sáng tạo vươn lên và công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh. Ngày nay được sống trong độc lập, tự do, học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục ngày càng hoàn thiện, các thế hệ học sinh, sinh viên của chúng ta phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của cha anh.

Thủ tướng mong rằng học sinh sinh viên hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu trong học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao trí thức, tiếp thu khoa học, công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa của nhân loại, trở thành một lớp người trí thức mới vừa “hồng” vừa “chuyên”, cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ khánh thành giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng chỗ ở cho 10.000 sinh viên. Đây là khu ký túc xá quy mô lớn đầu tiên trong cả nước với mục tiêu đến cuối năm 2013 hoàn thành, đưa vào sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang giáo dục số đến với trẻ em vùng biên
Mang giáo dục số đến với trẻ em vùng biên

(VOV)-Các em học sinh được hướng dẫn sử dụng máy tính, sử dụng Internet trong học tập và tiếp cận với cuộc thi Olympic tiếng Anh

Mang giáo dục số đến với trẻ em vùng biên

Mang giáo dục số đến với trẻ em vùng biên

(VOV)-Các em học sinh được hướng dẫn sử dụng máy tính, sử dụng Internet trong học tập và tiếp cận với cuộc thi Olympic tiếng Anh

Tìm giải pháp giám sát giáo dục
Tìm giải pháp giám sát giáo dục

(VOV) -Vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thu hút sự quan tâm lớn của những người tâm huyết

Tìm giải pháp giám sát giáo dục

Tìm giải pháp giám sát giáo dục

(VOV) -Vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thu hút sự quan tâm lớn của những người tâm huyết

Đổi mới giáo dục phải biết yêu người thầy
Đổi mới giáo dục phải biết yêu người thầy

(VOV) - Nghề dạy học, trước hết và cũng trên hết, là dạy làm người, người làm nghề dạy học được nhân dân suy tôn là thầy - thầy giáo.

Đổi mới giáo dục phải biết yêu người thầy

Đổi mới giáo dục phải biết yêu người thầy

(VOV) - Nghề dạy học, trước hết và cũng trên hết, là dạy làm người, người làm nghề dạy học được nhân dân suy tôn là thầy - thầy giáo.