Thi đại học, điểm 0 tràn lan ở môn Sử và môn Toán

Dư luận đang băn khoăn về số điểm 0 quá nhiều ở 2 môn thi tự luận là Lịch Sử và Toán.

Như vậy là điểm thi vào các trường đại học đã được công bố. Nếu như năm ngoái điểm 0 chỉ xuất hiện hàng loạt ở môn Sử, thì năm nay, điểm 0 không đếm xuể ở cả môn Sử và môn Toán, chưa kể đến những bài thi được dưới điểm trung bình.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, nhiều trường đại học ở phía Nam như đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, đại học Kinh tế Đà Nẵng, đại học Tài chính Marketing… có đến vài trăm bài điểm 0 ở môn Toán và môn Sử, thậm chí ngay cả đại học Sư phạm Hà Nội cũng có khoảng 500 điểm 0.

Trong một kỳ thi đại học, điểm 0 không có gì đáng bàn, nhưng số lượng quá lớn, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương ra đề bám sát chương trình cơ bản, học sinh trung bình cũng không thể bỏ giấy trắng, thì đây lại là vấn đề đáng quan tâm.

Giáo sư Văn Như Cương, chuyên gia về Toán học, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội nhận định: Nhìn lại kết quả của kỳ thi tốt nghiệp vừa qua với thành tích xấp xỉ 98-99% đỗ tốt nghiệp, trong khi thi đại học chủ yếu vẫn là học sinh THPT thì hàng nghìn điểm 0, chưa kể đến số lượng thí sinh có tổng 3 môn thi dưới điểm sàn năm ngoái của Bộ. Câu hỏi đặt ra là thi tốt nghiệp - một kỳ thi cấp quốc gia được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là nghiêm túc liệu có phải là hình thức, không thực chất và quá tốn kém?

Giáo sư Văn Như Cương phân tích: “Nếu được tốt nghiệp rồi thì điểm toán cũng không thể được 0 được, cũng phải được 1,2,3 điểm gì đó, tất cả mọi môn vì chỉ cần 1 môn được 0 là không được tốt nghiệp rồi. Ở đây giữa bài toán thi đại học với bài toán thi tốt nghiệp có 1 khoảng cách nhất định chứ không phải là rất lớn, bởi vì vẫn nằm trong chương trình, có khó hơn 1 chút. Vậy thì không lí gì em nào tốt nghiệp THPT mà lại được 0 điểm ở kỳ thi này thì tôi rất ngạc nhiên, rất là vô lý” .

Dư luận đang băn khoăn về số điểm 0 quá nhiều ở 2 môn thi tự luận là Lịch Sử và Toán, cho rằng: kết quả kỳ thi đại học phản ánh đúng chất lượng giáo dục đang quá vênh với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nhiều người không ngần ngại nói rằng, kết quả kỳ thi tốt nghiệp này là “ảo” và sự việc ở Đồi Ngô, Bắc Giang vừa qua chỉ là một phát hiện.

Thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho rằng: “Chúng ta đều biết là điểm 0 là điểm yếu kém, học sinh không biết gì, không làm được gì, nhưng thực ra yếu kém còn cả điểm 1,2 nữa. Có người lập luận là thi thì phải có điểm 0, điều đó vẫn đúng nhưng ở tỉ lệ nào. Điều cần phải suy nghĩ là cho công tác đào tạo của chúng ta hiện nay.".

Nhiều chuyên gia, nhà giáo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm thay đổi cách học, cách thi cử như hiện nay, đặc biệt chú trọng đến việc phân luồng học sinh ngay từ đầu để những em học lực yếu, kém không đủ khả năng thi đại học sẽ tập trung chuyển sang thi cao đẳng và học nghề. Bên cạnh đó, việc điểm 0 chỉ tập trung xuất hiện ở 2 môn thi tự luận, không có ở môn thi trắc nghiệm cũng cho thấy: có nên cân nhắc việc thay đổi hình thức thi này, bởi thi trắc nghiệm nhiều khi mang tính may rủi, kể cả học sinh không biết gì mà chọn theo cảm tính hay theo “mẹo” cũng có thể được vài điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên