Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

(VOV) - Nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo...

Với mong muốn hỗ trợ, tạo nguồn lực để các cựu thanh niên xung phong trở về địa phương phát triển kinh tế gia đình, từ năm 2010 Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã phát động phong trào “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế”. Vượt khó đi lên, 3 năm qua nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình và bản thân mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên thoát nghèo. 

Hiện nay, thành phố Hà Nội có gần 30 nghìn cựu thanh niên xung phong từng tham gia các phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"…. Trong đó, gần 1000 cựu thanh niên xung phong có cuộc sống khó khăn. Hưởng ứng phong trào “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế” do Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội phát động, nhiều cựu thanh niên xung phong thủ đô đã chủ động thay đổi mô hình sản xuất, vừa đảm bảo cuộc sống của gia đình và bản thân, vừa hỗ trợ giúp đỡ nhiều bạn bè, đồng đội hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đến nay, Hà Nội có gần 350 mô hình hộ gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như: trang trại trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề truyền thống hay kinh doanh dịch vụ…với tổng doanh thu hàng năm khoảng 3.500 tỷ đồng. 60 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong đã giúp nhau làm kinh tế thành công. Trong đó, 33 hộ nghèo được giúp làm kinh tế, việc làm, 3 trường hợp được nhận trợ cấp thường xuyên hàng tháng và 11 trường hợp cựu thanh niên xung phong kinh tế khó khăn, được vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh…

Ông Nguyễn Danh Hùng, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, là một trong những tấm gương cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Từ chỗ khó khăn, đến nay doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu Tiên Phương đã trở thành một trong những đơn vị làm ăn phát đạt. Sản phẩm mây tre đan dễ làm đối với nhiều lứa tuổi, được xuất khẩu sang nhiều nước và được bạn hàng ưa chuộng. Cuộc sống khá hơn,  khi có “bát ăn bát để”, ông Hùng luôn đau đáu về cuộc sống của những đồng đội còn khó khăn hon. Ông nhận nhiều con em cựu thanh niên xung phong vào làm việc tại công ty với mức lương ổn định từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông còn nhận nuôi dưỡng một cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh nghèo, không nơi nương tựa.

Còn ông Nguyễn Xuân Hợp, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây là một trong những điển hình  cựu thanh niên xung phong vượt khó đi lên. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến nay gia đình ông Nguyễn Xuân Hợp đã có 6 trang trại chăn nuôi lợn, gà với mức thu nhập mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Đặc biệt, ở xã Sơn Đông có 22 cựu thanh niên xung phong tuổi ngoài 60, sức yếu, cuộc sống khó khăn được ông cử cán bộ đến tận nơi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Mỗi hộ còn được hỗ trợ từ 1 đến 5 con lợn giống, kèm chi phí ban đầu cho đến khi xuất chuồng. Ông Nguyễn Xuân Hợp tâm sự: Từng là thanh niên xung phong bản thân ông luôn muốn phát huy tinh thần tình nguyện của giới trẻ để chia sẻ và tri ân những đồng đội một thời sống và chiến đấu bên nhau.

Ông Phùng Quang, Phó chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội cho biết: đến nay Hà Nội vẫn còn 536 gia đình cựu thanh niên xung phong thuộc diện hộ nghèo, 428 hộ cận nghèo. Hội đang phấn đấu trong năm nay mỗi hội viên khá, giàu sẽ đăng ký giúp đỡ một gia đình cựu thanh niên xung phong nghèo để đến năm 2015 sẽ giúp đỡ thành công các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

Bây giờ phải tuyên truyền cho họ, cho họ thăm quan những cơ sở sản xuất đơn gian như trồng cây, chăn nuôi và từ đó họ nhận ra là họ có thể làm kinh tế theo hình thức đó. Chủ trương của hội sắp tới là tiếp tục có những phương hướng cho những cấp hội trong cách vận động tuyên truyền, để có thể vận động những người nghèo có thể làm kinh tế họ quyết tâm làm. Vận động những người đã làm kinh tế rồi để giới thiệu cho họ những đối tác giúp nhau giữa những người nghèo có thể làm kinh tế với những người có thể giúp đỡ”-Ông Phùng Quang nói.

Sát cánh bên nhau trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giờ đây, mỗi cựu thanh niên xung phong thủ đô vẫn giữ nguyên tinh thần, phẩm chất đó trong thời bình, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập noi theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam
Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những công lao to lớn của các thế hệ cựu thanh niên xung phong.  

Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam

Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những công lao to lớn của các thế hệ cựu thanh niên xung phong.  

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải
Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Sáng 10/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải gặp mặt đại biểu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải. Hơn 450 cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải trong cả nước đã về dự.

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Sáng 10/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải gặp mặt đại biểu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải. Hơn 450 cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải trong cả nước đã về dự.

Bàn chính sách về thanh niên xung phong
Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô
Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.