Thanh Hóa: Lúa lép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

(VOV) - Theo thống kê, đến ngày 15/5, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3.375 ha lúa BC 15 lép, không kết hạt.

Như VOV online đã phản ánh, giống lúa BC 15 được bà con nông dân trồng trong vụ Chiêm Xuân 2013 lép kẹp, không kết hạt làm mất trắng nhiều hecta lúa của bà con nông dân tại huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Sau khi có phản ánh của Báo VOV online và địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện thị trong tỉnh tổng hợp, báo cáo về tình trạng giống lúa BC 15 lép, không kết hạt.

Đã đến kỳ thu hoạch nhưng những cánh đồng trồng giống BC 15 lúa vẫn một màu xanh mướt, không cho thu hoạch

Theo thống kê đến ngày 15/5, các đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa tổng hợp báo cáo với tổng số diện tích lúa BC 15 lép, không kết hạt lên đến 3.375 ha. Trong đó, 2.448 ha mất từ 70%, 870 ha mất từ 30-70%, 52 ha mất dưới 30%.

Đặc biệt, nhiều hộ gia đình nông dân tại các xã Yên Tâm, Quý Lộc (Yên Định); Đồng Tiến (Triệu Sơn); Tân Phúc (Nông Cống);… do dồn điền đổi thửa nên chỉ còn 1-2 thửa ruộng, được cấy lúa BC 15 thì đều bị mất hoàn toàn, khó khăn về đời sống và lương thực.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 13 huyện thị báo cáo có số diện tích lúa BC 15 lép, không kết hạt là: Thạch Thành (565 ha), Cẩm Thủy (29 ha), Nông Cống (670 ha), Triệu Sơn (358 ha), Thọ Xuân (750 ha), Yên Định (608 ha), Thiệu Hóa (11 ha), Vĩnh Lộc (230 ha), Tĩnh Gia (20 ha), Như Thanh (40 ha), Thường Xuân (20 ha), Hoằng Hóa (70 ha), Đông Sơn (5 ha).

Lúa BC 15 lép, không kết hạt khiến nhiều gia đình trắng tay

Giống lúa BC 15 do Cty CP giống cây trồng Thái Bình cung cấp, những vụ trước đây, giống lúa BC 15 cho năng suất tương đối cao và chất lượng gạo khá. Từ vụ Xuân năm 2009 đến nay Sở NN&PTNT theo dõi, giống này hay bị nhiễm bệnh đạo ôn, vì vậy đã khuyến cáo các địa phương trong tỉnh không đưa vào cơ cấu giống lúa chủ lực cho sản xuất vụ Xuân 2013.

Tuy nhiên, do thị hiếu của người dân, giống BC 15 vẫn được nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh gieo cấy trong vụ Xuân 2013. Riêng vụ Xuân 2013, Cty CP giống cây trồng Thái Bình đã cung ứng vào địa bàn Thanh Hóa khoảng 300 tấn lúa giống, tương đương diện tích gieo cấy khoảng hơn 7.500 ha (trung bình 40kg giống/ha).

Trao đổi về vấn đề trên, ông Đỗ Văn Kỳ - Trưởng phòng trồng trọt Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết: Sau khi có phản ánh về Sở của giống lúa BC 15, Sở đã có văn bản chỉ đạo các địa phương ban đầu thống kê chi tiết diện tích lúa BC 15 bị thiệt hại. Nếu tính trung bình với khoảng 7.500 ha lúa, với năng suất 7 tấn/ha và nhân với giá năm mươi thì bà con nông dân đã mất khoảng hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, Sở đã có báo cáo và đề nghị Cục trồng trọt sớm có kết luận để xác định hướng giúp đỡ người nông dân.

“Chúng tôi cũng đang tham mưu cho lãnh đạo Sở và các địa phương có thể áp dụng việc hỗ trợ người nông dân có diện tích thiệt hại do giống lúa BC 15 theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh” - ông Kỳ cho biết thêm.

Đặc biệt, thời vụ triển khai vụ Mùa năm 2013 đã cận kề, hiện cả Sở NN&PTNT Thanh Hóa và người nông dân vẫn chưa xác định được có nên tiếp tục đưa giống BC 15 vào canh tác trong vụ Mùa hay không, có nên loại bỏ khỏi cơ cấu hay không để tránh những thiệt hại tiếp theo. Trong khi, phương án của Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã cơ cấu giống lúa BC 15 là giống chủ lực vào vụ Mùa 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Hàng trăm ha lúa BC 15 không cho thu hoạch
Thanh Hóa: Hàng trăm ha lúa BC 15 không cho thu hoạch

(VOV) -Đã đến kỳ thu hoạch nhưng hàng trăm ha lúa của người nông dân trên địa bàn huyện Yên Định mất trắng.

Thanh Hóa: Hàng trăm ha lúa BC 15 không cho thu hoạch

Thanh Hóa: Hàng trăm ha lúa BC 15 không cho thu hoạch

(VOV) -Đã đến kỳ thu hoạch nhưng hàng trăm ha lúa của người nông dân trên địa bàn huyện Yên Định mất trắng.