Tàu hải quân Vùng 3 cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

VOV.VN - Sau khi được tàu 628 của Hải quân vùng 3 ứng cứu và đưa về cảng Lý Sơn, ngư dân Tô Văn Trung đã qua cơn nguy kịch.

Vào lúc 8h45’ ngày 5/3, nhận được thông tin từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân về việc cứu nạn ngư dân Tô Văn Trung quê xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, thuyền viên tàu cá QNg 95138 TS bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 3 quyết định điều động tàu 628 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, khẩn trương rời vị trí cơ động đến tọa độ 15 độ 17 phút Vĩ bắc – 112 độ 30 phút Kinh đông cách Đông đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 200 hải lý để ứng cứu.

Chuyển ngư dân Tô Văn Trung lên bờ cấp cứu.

Tuy thời gian rất khẩn trương, vị trí tàu 628 cách xa tàu QNg 95138 TS trong diều kiện sóng gió cấp 6, cấp 7, song với tinh thần “Cứu dân là mệnh lệnh chiến đấu”, đến 16h cùng ngày, tàu 628 đã tiếp cận tàu cá QNg 95138 TS sau đó chuyển ngư dân Tô Văn Trung sang tàu 628 cấp cứu và chăm sóc sức khỏe.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản của nhân dân, Đại tá Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 đã lệnh cho tàu 628 khẩn trương cơ động đưa bệnh nhân Tô Văn Trung về đất liền để cứu chữa, tạo điều kiện cho tàu QNg 95138 TS và các thuyền viên còn lại tiếp tục ở lại bám ngư trường, đồng thời chỉ đạo cho Quân y Vùng chỉ đạo, hướng dẫn Quân y tàu 628 theo dõi bệnh tình của ngư dân 24/24.

Đến 9 giờ ngày 6/3/2016 tàu 628 đã đưa ngư dân Tô Văn Trung về cảng Lý Sơn, Quảng Ngãi an toàn và bàn giao cho bệnh viện Đa khoa huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi tiếp trị cấp cứu và điều trị.

Bác sĩ Phạm Văn Doanh, trưởng khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Lý Sơn cho biết, bệnh nhân Tô Văn Trung nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, do viêm tụy cấp, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng. Lực lượng quân y của Vùng 3 đã chẩn đoán đúng và thực hiện theo phác đồ điều trị nên bệnh nhân Trung đã qua cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu hộ tàu cá và đang đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ
Cứu hộ tàu cá và đang đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ

VOV.VN - Khoảng 16h30 chiều nay (24/10) tàu SAR 274 đã tiếp cận, dự kiến rạng sáng mai  sẽ đưa tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn vào đến bờ .

Cứu hộ tàu cá và đang đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ

Cứu hộ tàu cá và đang đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ

VOV.VN - Khoảng 16h30 chiều nay (24/10) tàu SAR 274 đã tiếp cận, dự kiến rạng sáng mai  sẽ đưa tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn vào đến bờ .

Tàu cá Bình Thuận cùng 14 thuyền viên được cứu hộ an toàn
Tàu cá Bình Thuận cùng 14 thuyền viên được cứu hộ an toàn

VOV.VN - Tàu cá NT 91027 TS cùng 14 thuyền viên gặp nạn ở ngoài khơi cách biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã được cứu hộ an toàn.

Tàu cá Bình Thuận cùng 14 thuyền viên được cứu hộ an toàn

Tàu cá Bình Thuận cùng 14 thuyền viên được cứu hộ an toàn

VOV.VN - Tàu cá NT 91027 TS cùng 14 thuyền viên gặp nạn ở ngoài khơi cách biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã được cứu hộ an toàn.

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển
Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

VOV.VN - Tàu cá BTh 96108 Ts có 10 lao động đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, chìm một nửa thân tàu.

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

VOV.VN - Tàu cá BTh 96108 Ts có 10 lao động đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, chìm một nửa thân tàu.

Cứu nạn thành công 2 tàu cá Quảng Ngãi và 22 ngư dân
Cứu nạn thành công 2 tàu cá Quảng Ngãi và 22 ngư dân

VOV.VN- Đến 15h ngày 6/3, chiếc tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận và tiến hành lai kéo đồng thời 2 tàu cá bị nạn về cảng Dung Quất.

Cứu nạn thành công 2 tàu cá Quảng Ngãi và 22 ngư dân

Cứu nạn thành công 2 tàu cá Quảng Ngãi và 22 ngư dân

VOV.VN- Đến 15h ngày 6/3, chiếc tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận và tiến hành lai kéo đồng thời 2 tàu cá bị nạn về cảng Dung Quất.