Tăng cường phòng chống virus cúm A H5N1

Theo kết quả xét nghiệm lần 1 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân  Lý Tài Múi dương tính với vi rút H5N1.

Nữ bệnh nhân Lý Tài Múi, 23 tuổi dân tộc Dao, trú tại thôn Nà Cáng, xã Quảng An, Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngày 3/2 vừa qua với các triệu chứng sốt, ho, đau ngực, khó thở và bị tổn thương nặng ở hai phổi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chẩn đoán ban đầu là viêm phổi nặng và điều trị cho bệnh nhân theo hướng điều trị bệnh cúm A H5N1. Các chuyên gia của Bệnh viện Nhiệt đới, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có mặt tại Quảng Ninh, hỗ trợ cùng địa phương chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhân. 

Theo kết quả xét nghiệm lần 1 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân dương tính với vi rút H5N1. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục làm xét nghiệm lần 2, hiện chưa có kết quả. Trước khi mắc bệnh, bệnh nhân đã tiếp xúc với gia cầm và đã có gia cầm chết ở khu vực bệnh nhân sinh sống.

Mặc dù Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh điều trị tích cực, nhưng đến nay, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cử cán bộ xuống nơi sinh sống của bệnh nhân để điều tra, giám sát dịch tễ, tiến hành khử khuẩn môi trường.

** Trong khi đó, hôm nay (8/2), Trạm Thú y huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm buôn bán và vận chuyển gia cầm trái phép dọc theo quốc lộ 1A, quốc lộ 50, tỉnh lộ 10… Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 con gia cầm sống và 20 kg gà đông lạnh.

Toàn bộ số gia cầm trên đều không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển trái phép bằng xe gắn máy, xe tải nhỏ… từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử phạt 6 trường hợp vận chuyển gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền là 7 triệu đồng.

Thời gian qua, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép bằng xe máy vào thành phố vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng vận chuyển nhỏ lẻ gia cầm trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách, xe buýt, do người dân sau khi nghỉ tết mang theo vào thành phố, hoặc làm quà biếu nhưng không được kiểm dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên