Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lên tiếng về 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN - Hai vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24/7 vừa qua tại thành phố Hải Phòng đã khiến 2 người thiệt mạng và thiêu rụi 4 hec-ta nhà xưởng.

Mặc dù lực lượng và phương tiện chữa cháy của Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng đã được huy động tối đa, nhưng thiệt hại về người và tài sản vẫn rất lớn. VOV phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC  thành phố Hải Phòng.

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng

PV: Thưa ông, qua 2 vụ cháy ngày 24/7 vừa qua, ông có đánh giá như thế nào về công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ của các doanh nghiệp và người dân?

Thiếu tướng Lê Quốc Trân: Qua đây tôi thấy ý thức chấp hành của người dân, đặc biệt các hộ dân kinh doanh vàng mã có chưa cao và chưa thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và công tác PCCC. Chúng tôi thấy rằng việc xử lý kiên quyết của lực lượng PCCC với các cơ sở kinh doanh vàng mã còn nhiều hạn chế.

PV: Riêng vụ cháy tại khu công nghiệp huyện Kinh Dương, lực lượng PCCC đã huy động tối đa nhân lực và vật lực, nhưng cũng phải mất 8 giờ mới khống chế được đám cháy, chuyện đó nói nên điều gì thưa ông?

Thiếu tướng Lê Quốc Trân: Đây là một đơn vị sản xuất nến nên rất dễ cháy và chỉ sau 7 phút, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện PCCC, tập trung chữa cháy, không cho cháy lan sang các nhà xưởng khác, đặc biệt là nhà hóa chất phía sau  đám cháy, chống cháy lan sang công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân, toàn bộ 8000m2 nhà của công ty Vĩnh Chân và toàn bộ 14ha của nhà máy nhựa Tiền Phong.

Qua đây, chúng tôi thấy các đơn vị, các lực lượng cũng đã thực hiện công tác PCCC rất tốt. Với một loạt vật liệu dễ cháy như nến và xăng dầu, chúng tôi yêu cầu các cơ quan phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng cháy thì mới đảm bảo an toàn cháy nổ.

Vụ cháy vừa qua, dù lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện để phục vụ cho công tác chữa cháy, nhưng do trong điều kiện hiện nay, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho PCCC còn thiếu rất nhiều. Rất mong Bộ Công an, địa phương quan tâm, chỉ đạo có kế hoạch để đầu tư cho lực lượng PCCC có đủ phương tiện để đáp ứng với tình hình chung trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng
Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng thiêu rụi hơn 10.000 mét vuông nhà xưởng được xác định là do nổ bình gas.

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

Xác định nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy lớn tại Nhà máy nến ở Hải Phòng thiêu rụi hơn 10.000 mét vuông nhà xưởng được xác định là do nổ bình gas.

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp
Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN- Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với cảnh sát xác định nguyên nhân và rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp.

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN- Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với cảnh sát xác định nguyên nhân và rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp.

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng
Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Đến 00h30 sáng nay, đám cháy tại nhà máy nến ở Hải Phòng mới cơ bản được khống chế. Có 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu.

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

Cận cảnh dập tắt vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy nến ở Hải Phòng

VOV.VN - Đến 00h30 sáng nay, đám cháy tại nhà máy nến ở Hải Phòng mới cơ bản được khống chế. Có 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu.