Quân khu 5 sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thông qua những địa chỉ cụ thể các đơn vị trong toàn lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc, công trình, góp phần cùng người dân 11 tỉnh, thành phố  khu vực miền Trung - Tây Nguyên thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi ngày càng tươi mới.

Hưởng ứng phong trào “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ đội hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số cách thu hoạch bắp.

Đến nay, hơn 500 hộ nghèo ở 11 tỉnh, thành phố nơi địa bàn đóng quân đã được bộ đội hỗ trợ giống, vốn, phương tiện làm ăn, gần 120 gia đình làm ăn có lãi, gần 130 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Cách làm của các lực lượng vũ trang Quân khu 5 rất đa dạng. Có đơn vị hỗ trợ ngày công giúp dân cải tạo vườn tược, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại; Có đơn vị hỗ trợ vốn, phương tiện mưu sinh, kỹ thuật tăng gia, sản xuất, chăn nuôi...

Ông Nguyễn Đình Vũ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nhớ lại, trước đây gia đình rất nghèo, được các anh bộ đội tặng chiếc máy cày, cuộc sống của gia đình ông đã thay đổi: “Trước đây là 1 gia đình rất khó khăn, vợ chồng có nguyện vọng có được chiếc máy bông hoặc con trâu con bò để mình nuôi. Nghe tin xuống nhận máy bông mừng quá về làm ở nhà đây rồi phục vụ cho bà con. Vụ này, chúng tôi thu nhập chiếc máy bông, trừ chi phí xong xuôi còn gần 20 triệu. Cũng từ chiếc máy bông ra tích luỹ mới mạnh dạn làm nhà làm cửa vừa rồi mua được chiếc xe nữa. Trong lương tâm mình nặng lòng với lực lượng vũ trang”.

Cán bộ đang dạy đồng bào vùng cao cách trồng lúa nước

Đứng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng vạn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới ở 65 xã đặc biệt khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố.

Các đợt ra quân làm đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương, đắp đê ngăn mặn, kè chống xói lở, cống thoát nước..nơi đâu cũng thấp thoáng chiếc áo xanh của anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chưa hết, trong các đợt hành quân dã ngoại, các đơn vị chủ động tham mưu để địa phương huy động dân quân, tự vệ, quân dự bị động viên phối hợp cùng bộ đội sửa chữa, nâng cấp hơn 500 nhà ở; xây mới hơn 200 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình biên giới, hải đảo...góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các khu dân cư.

Giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: “Nghĩa tình quân dân đã mang lại nhiều đổi thay ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã phát động cho các đơn vị xây dựng các công trình rất cụ thể, sản phẩm cụ thể. Xã Trà Tân năm 2010 mới đạt 1 tiêu chí, đến bây giờ đạt 12 tiêu chí có sự đóng góp rất lớn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh”.

Từ năm 2010 đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 triển khai phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”. Chủ động về ngân sách và lương thực giúp đỡ gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn và đồng bào nghèo, các cơ quan, đơn vị tiết kiệm được hơn 370 tấn gạo, trị giá trên 5,5 tỷ đồng, giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn trong mùa giáp hạt, những lúc ngặt nghèo.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, xoá nghèo đa chiều là mục tiêu được lực lượng vũ trang Quân Khu 5 hướng tới.

Sửa chữa nhà cửa sau bão

Trung tướng Quang Phương nói: “Hàng năm, chúng tôi đều giao cho từng đơn vị về địa bàn, về chỉ số giúp đỡ cho từng địa phương, thậm chí đến từng hộ cụ thể để xoá đói giảm nghèo. Trên tinh thần thoát nghèo về kinh tế là trung tâm, từ thoát nghèo về kinh tế đó hỗ trợ một số mặt để các cháu được học hành, gia đình được chăm sóc về sức khoẻ, chăm sóc về y tế. Mục đích nhằm xoá nghèo đa chiều của dân ở các vùng khó khăn, đặc biệt là địa bàn biên giới, biển đảo”.

“Nói cho dân hiểu, làm để dân tin”, với phương châm đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã làm cho tình nghĩa quân dân ngày càng khắng khít; chung sức, chung lòng xây dựng bộ mặt nông thôn, miền núi trên dải đất miền Trung “lắm gió, nhiều bão” ngày càng tươi mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào 2020
Phấn đấu 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào 2020

VOV.VN -Về nông thôn mới, toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 8,6 tiêu chí so với năm 2011, phấn đấu hết năm 2015 có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí.

Phấn đấu 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào 2020

Phấn đấu 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào 2020

VOV.VN -Về nông thôn mới, toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 8,6 tiêu chí so với năm 2011, phấn đấu hết năm 2015 có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí.

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm xã nông thôn mới đầu tiên tại Sơn La
Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm xã nông thôn mới đầu tiên tại Sơn La

VOV.VN -Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La là xã đầu tiên của tỉnh Sơn La sẽ đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm xã nông thôn mới đầu tiên tại Sơn La

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm xã nông thôn mới đầu tiên tại Sơn La

VOV.VN -Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La là xã đầu tiên của tỉnh Sơn La sẽ đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới
Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -TX Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang và ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -TX Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang và ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn mới dưới chân núi Mường Hung
Diện mạo nông thôn mới dưới chân núi Mường Hung

VOV.VN - Kinh tế của người dân xã Mường Hung đang dần có sự thay đổi, bộ mặt nông thôn vùng biên giới có nhiều khởi sắc. 

Diện mạo nông thôn mới dưới chân núi Mường Hung

Diện mạo nông thôn mới dưới chân núi Mường Hung

VOV.VN - Kinh tế của người dân xã Mường Hung đang dần có sự thay đổi, bộ mặt nông thôn vùng biên giới có nhiều khởi sắc.