Phẫu thuật thành công hai ca tim bẩm sinh phức tạp

Ngày 3/8, bác sĩ Nguyễn Hữu Thành- Phó trưởng Khoa tim mạch, lồng ngực bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của vừa phẫu thuật thành công hai ca tim bẩm sinh khác thường.

Cả hai bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh có dấu hiệu phức tạp, có hiện tượng tim hở, nên thời gian phẫu thuật kéo dài hơn so với các trường hợp bình thường.

Cháu Nguyễn Thị Như Ý (22 tháng tuổi, trú tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng khó thở, tím môi khi khóc, thể trạng rất yếu. Qua siêu âm tim cháu Như Ý, các bác sĩ thấy thông sàn nhĩ thất thể trung gian; thông liên nhĩ lỗ thứ phát đường kính 16mm; thông liên thất phần màng đường kính 16mm; tổn thương van nhĩ thất.

Cháu Nguyễn Thị Như Ý đang được điều trị sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Ca phẫu thuật tim hở (tức là mổ lồng ngực, cho quả tim ngừng đập trong thời gian phẫu thuật, phải dùng máy trợ tim) cho cháu Như Ý kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã vá lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ; khâu phục hồi các tổn thương van nhĩ thất. Sau phẫu thuật, bệnh nhi này đã hết khó thở, sức khỏe đang dần ổn định, sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhi thứ hai là cháu Nguyễn Trường Sơn (9 tuổi, trú tại xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Cháu Sơn bị thông liên nhĩ lỗ thứ phát; bất thường tĩnh mạch phổi thể bán phần. Cháu Sơn đã được các bác sĩ phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ; chuyển vị trí hai tĩnh mạch phổi (từ nhĩ trái sang nhĩ phải). Đến nay, sức khỏe của cháu Sơn đã ổn định và vừa xuất viện ngày 30/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên