Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc đồng bào, sư sãi Khmer hưởng một cái tết Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Sáng nay (9/4), Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ lão thành, hưu trí dân tộc Khmer tiêu biểu và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình ông Lâm Phú

Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm gia đình đồng chí lão thành cách mạng Lâm Phú- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi; gia đình Anh hùng lực LLVTND - Trung tướng Sơn Cang  - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Tại mỗi điểm đến, ông Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế, đồng thời động viên các đồng chí lão thành cách mạng – là người con ưu tú của đồng bào Khmer tiếp tục đóng góp, là trụ cột trong tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn và biểu dương sự đóng góp của các vị Hòa thượng, thượng tọa, đồng bào Khmer cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, sự nghiệp đại đoàn kết, giáo dục.

Hiện Trà Vinh có hơn 31% đồng bào dân tộc Khmer; 142 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer với hơn 3.500 sư sãi là con em đồng bào đang tu học. Thời gian qua, dù thời tiết không thuận lợi cho sản xuất nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm qua đạt hơn 33,4 triệu đồng/năm, tăng hơn năm trước hơn 3,4 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo là người Khmer giảm gần 3% năm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh

Dịp này Đoàn công tác gửi tặng nhiều phần quà và chúc toàn thể đồng bào, sư sãi Khmer hưởng một cái tết Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

“Với đóng góp của các hoà thượng, thượng tọa cho sự phát triển Phật giáo, xây dựng đoàn kết toàn dân tộc, là nơi động viên đồng bào tham gia các phong trào địa phương chăm lo cho người nghèo phát triển kinh tế, tôi xin thể hiện tình cảm trân trọng. Nhân dịp này xin kính chúc hòa thượng, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo của tỉnh nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay nhiều sức khỏe, an lành, nhiều hành phúc; mãi là điểm sáng về văn hóa, về đại đoàn kết của tỉnh Trà Vinh cũng như Tây Nam bộ” – Ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diện mạo mới từ dự án cấp điện cho đồng bào Khmer Trà Vinh
Diện mạo mới từ dự án cấp điện cho đồng bào Khmer Trà Vinh

VOV.VN - Mong chờ điện lưới quốc gia từ lâu, bây giờ nhiều hộ dân Khmer ở Trà Vinh được dùng điện trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng.

Diện mạo mới từ dự án cấp điện cho đồng bào Khmer Trà Vinh

Diện mạo mới từ dự án cấp điện cho đồng bào Khmer Trà Vinh

VOV.VN - Mong chờ điện lưới quốc gia từ lâu, bây giờ nhiều hộ dân Khmer ở Trà Vinh được dùng điện trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng.

Tưng bừng lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng
Tưng bừng lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 13/11, tỉnh Sóc Trăng khởi tranh hội đua ghe ngo truyền thống đồng bào Khmer năm 2016.

Tưng bừng lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Tưng bừng lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 13/11, tỉnh Sóc Trăng khởi tranh hội đua ghe ngo truyền thống đồng bào Khmer năm 2016.