Niềm vui trên quê mới tái định cư Pắc Ma

VOV.VN - Tết này, các hộ dân ở bản tái định cư Pắc Ma (Sơn La) vui hơn vì họ mới có một con đường bê tông vào bản rộng rãi, sạch đẹp

Nhà máy thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La đã phát điện cách đây hơn 2 năm. Hiện nay bình quân mỗi ngày, nhà máy phát 22-23 triệu kwh điện.

Để góp phần có được kết quả như hôm nay, trên 12.000 hộ dân của tỉnh Sơn La đã phải di chuyển do nằm trong vùng ngập lòng hồ thuỷ điện. Và trong số bà con di chuyển vì dòng điện đang tỏa sáng cho đêm giao thừa hôm nay có bà con ở bản Pa Pắc Ma, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Dù còn nhiều bộn bề, khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền các địa phương và bà con sở tại, các hộ đồng bào tái định cư đã ổn định cuộc sống và đều có một cái tết thật vui, thật ấm cúng.

Bản tái định cư Pắc Ma, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Ảnh: báo Sơn La)
Gia đình bác Hà Văn Nhiêu chuyển về bản tái định cư Pắc Ma, thuộc điểm tái định cư bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La từ năm 2008. Ngay từ khi chuyển về, gia đình bác và các hộ tái định cư khác ở bản đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và bà con dân bản sở tại giúp dựng nhà, hướng dẫn chuyển đổi sản xuất, nên những năm qua, gia đình bác đã có những mùa xuân no ấm.

Tết này, gia đình bác và bà con ở đây càng vui hơn khi bản vừa được đầu tư con đường bê tông vào bản rất rộng rãi, sạch đẹp. Mấy ngày qua, bác và các hộ gia đình khác ở bản đã cùng nhau sắm Tết trong không khí hết sức vui tươi, phấn khởi. Trong gia đình bác lúc này chúng tôi thấy hương vị tết đang hiển hiện rất rõ. Trên mâm ngũ quả có chuối, bưởi, cam quýt, nhiều thứ bánh kẹo và những chiếc bánh chưng hình tròn, mình dài, gói theo kiểu bánh Tét của người miền Nam. Đặc biệt, không thể thiếu cành đào phai đang chúm chím khoe sắc.

Ông Nhiêu chia sẻ: “Tết này là năm thứ 8 gia đình tôi đón Tết ở bản tái định cư. Chúng tôi rất vui vì đường đi lại thuận tiện, ánh sáng, điện, nước… đều đầy đủ cả. Chắc chắn Tết năm nay sẽ còn vui hơn những năm trước”.

Kể về một số phong tục, nghi lễ trong đêm Giao thừa của đồng bào Thái trắng Quỳnh Nhai, ông Nhiêu chia sẻ: “Ở Quỳnh Nhai có nhiều phong tục rất phong phú, như lễ hội gội đầu chiều 30 Tết, tiếng Quỳnh Nhai gọi là “lông tà”. Đây là lễ hội không thể thiếu được, trừ các cụ không thể đi được thì mới chịu. Còn hầu hết từ già đến trẻ trong ngày hôm nay đều phải tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đêm giao thừa đón Tết vui vẻ. Về đây chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì. Trước khi tổ chức lễ này, thanh niên, phụ nữ tổ chức ném Còn, Tók mắc lẹ để chuẩn bị đón xuân. Sau đó mới tổ chức đi gội đầu”.

Đến hết năm 2014 các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã kết thúc. Tuy nhiên, theo ông Nhiêu, cho đến giờ phút này có thể nói đời sống của bà con trong bản đã tương đối ổn định. Mỗi gia đình ít nhiều cũng có sự tích lũy, cộng với tính cần cù lao động nên đời sống của nhân dân được đảm bảo.

Trước thềm năm mới, điều ông Nhiêu mong muốn nhất là tất cả bà con ai cũng có sức khỏe, có sự đoàn kết nhất trí cao, để xây dựng quê hương mới và tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra trong những năm tới.

Một mong ước giản dị nhưng rất chính đáng. Năm mới sắp đến, chúc cho gia đình ông Nhiêu cùng các hộ gia đình ở bản Lay năm mới thật nhiều sức khỏe, đón một mùa xuân nữa trên quê mới thật vui và no ấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu
Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Đến hết quý IV/2014 công tác di dân tái định cư khu vực thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Đến hết quý IV/2014 công tác di dân tái định cư khu vực thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành

Vùng tái định cư thủy điện A Lưới: Nước thiếu, đất cằn
Vùng tái định cư thủy điện A Lưới: Nước thiếu, đất cằn

VOV.VN- Nước sinh hoạt thiếu, phần lớn đất ở đây đã bạc màu, sỏi đá, không thể canh tác được khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

Vùng tái định cư thủy điện A Lưới: Nước thiếu, đất cằn

Vùng tái định cư thủy điện A Lưới: Nước thiếu, đất cằn

VOV.VN- Nước sinh hoạt thiếu, phần lớn đất ở đây đã bạc màu, sỏi đá, không thể canh tác được khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết
Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

VOV.VN -Cùng với vốn tích lũy, nguồn tiền đền bù, hỗ trợ cũng giúp người dân dựng được   ngôi nhà khang trang hơn trước.

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

VOV.VN -Cùng với vốn tích lũy, nguồn tiền đền bù, hỗ trợ cũng giúp người dân dựng được   ngôi nhà khang trang hơn trước.

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền
Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

VOV.VN - "Xã đã tuyên truyền cho dân rồi, thậm chí mời đến UBND xã để làm việc với dân nhưng họ nói dứt khoát là họ trả lại nhà cho xã”.

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

VOV.VN - "Xã đã tuyên truyền cho dân rồi, thậm chí mời đến UBND xã để làm việc với dân nhưng họ nói dứt khoát là họ trả lại nhà cho xã”.

Sớm ổn định đời sống dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng
Sớm ổn định đời sống dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân tái định cư trong quý I/2015.

Sớm ổn định đời sống dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

Sớm ổn định đời sống dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân tái định cư trong quý I/2015.