Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân đón Tết sum vầy

VOV.VN - Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, thì các hoạt động tinh thần, văn hóa giải trí cũng được tổ chức để phục vụ người lao động.

Các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017 cho công nhân, người lao động. Đặc biệt năm nay, sẽ có 35 ngàn vé xe cho công nhân ở cả 3 miền về quê ăn Tết.

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: việc chăm lo Tết Nguyên đán năm nay cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động sẽ được thực hiện đồng loạt ở cả 3 cấp: cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp thành phố. Với chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, tổ chức công đoàn phối hợp cùng với các đơn vị, doanh nghiệp, "mạnh thường quân" chăm lo trao tặng lên đến 35.000 vé xe cho công nhân ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Các cấp công đoàn thành phố sẽ tổ chức Tết sum vầy cho 600 gia đình công nhân ở lại. Đây là các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc trường hợp bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể, chủ bỏ trốn; bị tai nạn lao động, bị bệnh nan y; nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ bị mất việc làm; công nhân hoặc con công nhân đã được hỗ trợ mổ tim…

Dự kiến có gần 2 ngàn người tham gia, gồm cả vợ chồng và con công nhân, mỗi gia đình sẽ được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà và dự bữa tiệc cùng tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng giám sát việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu tại các doanh nghiệp, mức điều chỉnh tăng thêm cho mỗi công nhân từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Tổ chức công đoàn thành phố sẽ hỗ trợ, làm thế nào tất cả công nhân lao động, ai cũng phải có Tết. Nét đặc trưng năm nay là trước đây chỉ tổ chức 1 nơi, bây giờ sẽ tiến hành làm ở quận huyện, ở cơ sở nếu các đơn vị có điều kiện sẽ tổ chức, không có điều kiện thì cấp trên tổ chức. Các hoạt động phải diễn ra đồng loạt”.

Bà Nguyễn Võ Minh Thư, Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) cho biết: mức thưởng Tết trung bình cho công nhân trực tiếp sản xuất tương đương 1 tháng lương. Có khoảng 30 doanh nghiệp trong số 265 doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết, gặp khó khăn trong chi trả cho người lao động, nhưng vẫn cam kết thưởng Tết bằng mức thưởng năm trước.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động tặng vé xe, vé tàu và quà Tết cho công nhân ngay tại công ty. Ước tính có khoảng 100 ngàn phần quà sẽ được trao cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với tổng giá trị hơn 47 tỷ đồng.

Theo ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pouyen, năm nay, mỗi công nhân được thưởng Tết âm lịch bằng 1,6 tháng lương, cao hơn năm ngoái. Với tất cả các công nhân, ai cũng được chăm lo đón tết vui xuân.

Ông Cù Phát Nghiệp nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp với liên đoàn lao động quận chăm lo cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn Tết, chăm lo cho những đoàn viên bị khuyết tật, một số đoàn viên có nhà ở quê bị lũ lụt, nhà tốc mái. Tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn tết, có 55 chuyến xe từ Phú Yên cho tới Hà Nội”.

Ngoài những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, thì các hoạt động tinh thần, văn hóa giải trí cũng được tổ chức để phục vụ người lao động.  Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ tổ chức tổ Hội hoa xuân từ ngày 12 đến 27/1/2017 (tức ngày 15 đến 30 tháng Chạp), thực hiện hơn 100 gian hàng bán hoa Tết, cây kiểng phục vụ bà con và công nhân. Các doanh nghiệp, nhà bán lẻ cũng tổ chức Chương trình an sinh hàng Việt, bán hàng bình ổn giá tại 5 khu công nghiệp có đông công nhân… Tất cả để mang lại một cái Tết sum vầy đấm ấm yêu thương và ngập tràn hạnh phúc cho những công nhân xa nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Chen chúc mua vé xe Tết
Đà Nẵng: Chen chúc mua vé xe Tết

VOV.VN - Nhà xe thông báo giảm giá vé nên hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên đổ dồn về bến xe mua vé, xảy ra tình trạng chen lấn

Đà Nẵng: Chen chúc mua vé xe Tết

Đà Nẵng: Chen chúc mua vé xe Tết

VOV.VN - Nhà xe thông báo giảm giá vé nên hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên đổ dồn về bến xe mua vé, xảy ra tình trạng chen lấn

TP HCM tặng 3.500 vé xe tết miễn phí cho sinh viên và lao động nghèo
TP HCM tặng 3.500 vé xe tết miễn phí cho sinh viên và lao động nghèo

VOV.VN -Đây là hoạt động hướng tới cộng đồng nhằm mang đến cái tết trọn vẹn cho nhiều sinh viên và người lao động khó khăn trên cả nước.

TP HCM tặng 3.500 vé xe tết miễn phí cho sinh viên và lao động nghèo

TP HCM tặng 3.500 vé xe tết miễn phí cho sinh viên và lao động nghèo

VOV.VN -Đây là hoạt động hướng tới cộng đồng nhằm mang đến cái tết trọn vẹn cho nhiều sinh viên và người lao động khó khăn trên cả nước.

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%
Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

VOV.VN - Giá vé cao điểm tăng không quá 40% so với ngày thường và bến xe miền Tây sẽ bắt đầu bán vé Tết từ 07/01/2017.

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

VOV.VN - Giá vé cao điểm tăng không quá 40% so với ngày thường và bến xe miền Tây sẽ bắt đầu bán vé Tết từ 07/01/2017.

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết
Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

VOV.VN -Hôm qua (18/12), Bến xe miền Đông, TP HCM chính thức mở bán vé xe về Tết cho hành khách. Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé khá thưa vắng.

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

VOV.VN -Hôm qua (18/12), Bến xe miền Đông, TP HCM chính thức mở bán vé xe về Tết cho hành khách. Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé khá thưa vắng.

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và  khó mua
Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và khó mua

VOV.VN - Thời gian qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé xe khách dịp Tết không những không giảm, thậm chí còn tăng.

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và  khó mua

Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và khó mua

VOV.VN - Thời gian qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé xe khách dịp Tết không những không giảm, thậm chí còn tăng.