Nghị định về lao động giúp việc gia đình có hiệu lực từ 25/5

VOV.VN - Theo đó, mức tiền lương của lao động giúp việc gia đình không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/5/2014, người lao động giúp việc gia đình được quy định trong Nghị định này phải nằm trong độ tuổi lao động (từ đủ 18 tuổi trở lên); người lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Lương của lao động giúp việc gia đình không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (Ảnh minh họa)

Người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo với UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động làm việc về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình. Người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động thông tin về điều kiện ăn, ở của người lao động, đặc điểm của các thành viên, sinh hoạt của hộ gia đình hoặc các hộ gia đình; Người lao động phải cung cấp cho người sử dụng lao động số CMND, nơi cấp, ngày cấp, hộ khẩu thường trú, hoàn cảnh gia đình; họ và tên, địa chỉ của người báo tin khi cần thiết.

Nghị định cũng nêu rõ, mức tiền lương của lao động giúp việc gia đình do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận, bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Đối chiếu với quy định về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1/1/2014, lương tối thiểu vùng áp dụng theo 4 mức: vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.

Như vậy, các quận và nhiều huyện của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng; thành phố Biên Hòa và một số huyện thuộc tỉnh Đồng Nai; thành phố Thủ Dầu Một và một số huyện thuộc tỉnh Bình Dương; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mức lương tối thiểu trả cho người giúp việc là 2,7 triệu đồng/tháng (tương đương lương tối thiểu vùng 1).

Nghị định cũng quy định, người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), nhưng không vượt quá 50% mức tiền lương trong hợp đồng lao động. Hình thức trả lương, thời hạn trả lương do hai bên thoả thuận.

Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động, làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Nghị định cũng quy định về trường hợp khấu trừ tiền lương. Theo đó, Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động theo nội dung của hợp đồng lao động.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 30% mức tiền lương hằng tháng đối với người lao động không sống tại gia đình người sử dụng lao động; không quá 60% mức tiền lương còn lại sau khi trừ chi phí tiền ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có) đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động. Khi khấu trừ tiền lương người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết.

Cũng theo Nghị định, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động tự lo bảo hiểm.

Trường hợp người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động bị ốm, bị bệnh, người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, khám, chữa bệnh. Chi phí khám, chữa bệnh do người lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác...

Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian để người lao động học văn hóa, học nghề khi người lao động yêu cầu. Thời gian cụ thể do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố người giúp việc giết chủ nhà
Khởi tố người giúp việc giết chủ nhà

Người giúp việc đã dùng drap trải giường trùm vào mặt ông C. khiến nạn nhân bị chết ngạt.

Khởi tố người giúp việc giết chủ nhà

Khởi tố người giúp việc giết chủ nhà

Người giúp việc đã dùng drap trải giường trùm vào mặt ông C. khiến nạn nhân bị chết ngạt.

Khó quy định người giúp việc ký hợp đồng lao động
Khó quy định người giúp việc ký hợp đồng lao động

(VOV) -Đa số người giúp việc hiện nay đi làm chủ yếu là thỏa thuận miệng giữa chủ và người làm thuê.

Khó quy định người giúp việc ký hợp đồng lao động

Khó quy định người giúp việc ký hợp đồng lao động

(VOV) -Đa số người giúp việc hiện nay đi làm chủ yếu là thỏa thuận miệng giữa chủ và người làm thuê.

Cấm hành vi ngược đãi, cưỡng bức người giúp việc
Cấm hành vi ngược đãi, cưỡng bức người giúp việc

(VOV) -Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/5 quy định việc sử dụng người lao động là người giúp việc.

Cấm hành vi ngược đãi, cưỡng bức người giúp việc

Cấm hành vi ngược đãi, cưỡng bức người giúp việc

(VOV) -Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/5 quy định việc sử dụng người lao động là người giúp việc.

"Osin" sẽ chính thức thành một nghề
"Osin" sẽ chính thức thành một nghề

VOV.VN -Thu nhập của người giúp việc gia đình khá ổn định và sẽ chính thức trở thành một nghề.

"Osin" sẽ chính thức thành một nghề

"Osin" sẽ chính thức thành một nghề

VOV.VN -Thu nhập của người giúp việc gia đình khá ổn định và sẽ chính thức trở thành một nghề.

Lừa đưa bé gái về nhà giúp việc rồi hiếp dâm
Lừa đưa bé gái về nhà giúp việc rồi hiếp dâm

VOV.VN - Cháu N. đang nằm ngủ thì bị Lê Văn Anh hiếp dâm rồi đưa cho 100.000 đồng để N. không nói cho ai biết.

Lừa đưa bé gái về nhà giúp việc rồi hiếp dâm

Lừa đưa bé gái về nhà giúp việc rồi hiếp dâm

VOV.VN - Cháu N. đang nằm ngủ thì bị Lê Văn Anh hiếp dâm rồi đưa cho 100.000 đồng để N. không nói cho ai biết.

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục
16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

(VOV) -Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực.

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

(VOV) -Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực.

Hơn 7% lao động làm thuê giúp việc gia đình là trẻ em
Hơn 7% lao động làm thuê giúp việc gia đình là trẻ em

(VOV) -Số lượng trẻ em làm thuê giúp việc gia đình có xu hướng gia tăng tại Việt Nam.

Hơn 7% lao động làm thuê giúp việc gia đình là trẻ em

Hơn 7% lao động làm thuê giúp việc gia đình là trẻ em

(VOV) -Số lượng trẻ em làm thuê giúp việc gia đình có xu hướng gia tăng tại Việt Nam.

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng
Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Khi cánh cửa của căn nhà 3 tầng bung ra, hai người con của bà giúp việc hoảng hốt thầy mẹ nằm chết trên vũng máu

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Khi cánh cửa của căn nhà 3 tầng bung ra, hai người con của bà giúp việc hoảng hốt thầy mẹ nằm chết trên vũng máu

Nữ giúp việc “thụt két” phòng khám tư nhân
Nữ giúp việc “thụt két” phòng khám tư nhân

VOV.VN -Minh mở két sắt lấy tiền, đem về cất ở nhà trọ rồi ngày hôm sau vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nữ giúp việc “thụt két” phòng khám tư nhân

Nữ giúp việc “thụt két” phòng khám tư nhân

VOV.VN -Minh mở két sắt lấy tiền, đem về cất ở nhà trọ rồi ngày hôm sau vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nghề giúp việc sắp được là nghề chính thức của quốc gia
Nghề giúp việc sắp được là nghề chính thức của quốc gia

VOV.VN -Theo khảo sát, nghề giúp việc có thu nhập từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm của nhiều hộ dân.

Nghề giúp việc sắp được là nghề chính thức của quốc gia

Nghề giúp việc sắp được là nghề chính thức của quốc gia

VOV.VN -Theo khảo sát, nghề giúp việc có thu nhập từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm của nhiều hộ dân.

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ
Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

(VOV) - Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi và có thể dễ bị bóc lột và lạm dụng.

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

(VOV) - Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi và có thể dễ bị bóc lột và lạm dụng.

Dịch vụ giúp việc ngày Tết “hút” khách
Dịch vụ giúp việc ngày Tết “hút” khách

(VOV) - Để có được người giúp việc ưng ý ngày Tết, có gia đình phải chi 1 triệu đồng/ngày cho giúp việc.

Dịch vụ giúp việc ngày Tết “hút” khách

Dịch vụ giúp việc ngày Tết “hút” khách

(VOV) - Để có được người giúp việc ưng ý ngày Tết, có gia đình phải chi 1 triệu đồng/ngày cho giúp việc.

Nói "không" với lao động trẻ em giúp việc gia đình
Nói "không" với lao động trẻ em giúp việc gia đình

(VOV) -Đây là chủ đề buổi lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 2013, vừa được tổ chức tối 11/6.

Nói "không" với lao động trẻ em giúp việc gia đình

Nói "không" với lao động trẻ em giúp việc gia đình

(VOV) -Đây là chủ đề buổi lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 2013, vừa được tổ chức tối 11/6.

Lương trung bình 'Osin' cao gấp rưỡi cử nhân
Lương trung bình 'Osin' cao gấp rưỡi cử nhân

VOV.VN -Tại nước ta, thu nhập của người giúp việc gia đình khá ổn định và không thấp hơn các nghề khác.

Lương trung bình 'Osin' cao gấp rưỡi cử nhân

Lương trung bình 'Osin' cao gấp rưỡi cử nhân

VOV.VN -Tại nước ta, thu nhập của người giúp việc gia đình khá ổn định và không thấp hơn các nghề khác.

Osin lĩnh 20 năm tù vì đánh thuốc mê, trộm vàng của chủ nhà
Osin lĩnh 20 năm tù vì đánh thuốc mê, trộm vàng của chủ nhà

Thấy gia đình chủ nhiều tài sản, Duyên lên kế hoạch trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 546 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Osin lĩnh 20 năm tù vì đánh thuốc mê, trộm vàng của chủ nhà

Osin lĩnh 20 năm tù vì đánh thuốc mê, trộm vàng của chủ nhà

Thấy gia đình chủ nhiều tài sản, Duyên lên kế hoạch trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 546 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Người giúp việc trộm hơn 1 tỉ đồng của gia chủ
Người giúp việc trộm hơn 1 tỉ đồng của gia chủ

VOV.VN - Giao nhà cho người giúp việc trông coi, bà Linh đã bị mất tài sản giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Người giúp việc trộm hơn 1 tỉ đồng của gia chủ

Người giúp việc trộm hơn 1 tỉ đồng của gia chủ

VOV.VN - Giao nhà cho người giúp việc trông coi, bà Linh đã bị mất tài sản giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Luật hóa “nghề giúp việc”
Luật hóa “nghề giúp việc”

VOV.VN - Nghề giúp việc đang phát triển nhanh, tuy nhiên quy định của pháp luật đối với nghề này còn rất lỏng lẻo.

Luật hóa “nghề giúp việc”

Luật hóa “nghề giúp việc”

VOV.VN - Nghề giúp việc đang phát triển nhanh, tuy nhiên quy định của pháp luật đối với nghề này còn rất lỏng lẻo.