Ngành Y tế Hà Nội đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch chủ động

VOV.VN - Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cũng chính là “thủ phạm” truyền vi rút Zika nhưng đến nay chưa phát hiện vi rút này

Chiều 29/3, tại cuộc giao ban thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Y tế Hà Nội thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 28/3, toàn thành phố ghi nhận 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong, số mắc trong các tháng đầu năm 2016 giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2015.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

Ngoài ra có 281 trường hợp mắc tay, chân, miệng giảm 24% so với cùng kỳ năm 2015, số trường hợp mắc phân bổ rải rác tại 25 quận, huyện, thị xã không có ổ dịch lớn và không có ca bệnh tử vong; 12 trường hợp ho gà; 2 trường hợp mắc não mô cầu là người lớn (ở Đông Anh và Quốc Oai đều đã điều trị  và khỏi bệnh) , không có tử vong, trong 3 tuần liên tiếp gần đây không ghi nhận ca mắc não mô cầu mới. Tổng cộng 5 năm trở lại mới chỉ có 15 trường hợp mắc não mô cầu.

Hiện chưa ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn, sởi, viêm não Nhật Bản, dại, tả, thương hàn, cúm A (H5N1)… và một số loại dịch bệnh như nhiễm vi rút Zika, cúm H7N9.

Ngành Y tế Hà Nội nhận định: Mặc dù dịch bệnh tại Hà Nội thời gian qua ổn định và trong tầm kiểm soát, nhưng trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nguy hiểm như MERS-CoVm cúm H7N9 và đặc biệt là bệnh do vi rút Zika đang có số mắc gia tăng số ca trên thế giới sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Hà Nội, đồng thời dịch tay, chân, miêng và sốt xuất huyết sẽ có nguy cơ bùng phát trên địa bàn thành phố nếu không có sự vào cuộc của chính quyền, ban ngành đoàn thể với ngành Y tế để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch chủ động.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cũng chính là “thủ phạm” truyền vi rút Zika. Sở Y tế dự kiến sẽ ký kết, cam kết với các quận, huyện với ngành Y tế thành phố tổ chức 1 chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt bọ gậy, diệt muỗi để chủ động phòng chống dịch trên toàn thành phố. “ Hiện nay chúng tôi cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng rà soát các mẫu máu phân lập sốt xuất hiện hiện có để tìm trong số mẫu này có Zika nhưng chưa phát hiện vi rút này. Đồng thời chúng tôi tiếp tục lấy mẫu mới ở các địa bàn về sàng lọc nhằm phát hiện vi rút Zika xuất hiện ở Việt Nam hay không”, ông Hoàng Đức Hạnh chia sẻ.

Ông Hoàng Đức Hạnh cũng cho biết, để chủ động phòng chống dịch chủ động, đội phòng chống dịch cơ động được chuyên nghiệp hóa. Hiện thành phố có 5 đội thuộc thuộc các Trung tâm Y tế dự phòng, còn ở quận huyện có từ 1-2 đội. Thành phần các đội này có bác sĩ lâm sàng, bác sỹ dịch tễ, bác sỹ xét nghiệm và phòng chống dịch và có đầy đủ phương tiện như mấy phun, hóa chất, thuốc... Khi có dịch đội phòng chống dịch cơ động của Trung tâm Y tế dự phòng sẽ tới xử lý.

Theo ông Hạnh người dân cũng cần phải thay đổi nhận thức phòng chống dịch không thụ động vào ngành Y tế bằng cách tự diệt muỗi, bọ gậy, làm vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ để bảo vệ chính mình trước nguy cơ truyền dịch bệnh từ muỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng mức cảnh báo phòng chống dịch Zika tại Bình Thuận
Nâng mức cảnh báo phòng chống dịch Zika tại Bình Thuận

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bình Thuận cần thực hiện ngay việc nâng mức độ cảnh báo phòng chống dịch Zika.

Nâng mức cảnh báo phòng chống dịch Zika tại Bình Thuận

Nâng mức cảnh báo phòng chống dịch Zika tại Bình Thuận

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bình Thuận cần thực hiện ngay việc nâng mức độ cảnh báo phòng chống dịch Zika.

Bộ trưởng Y tế thả cá diệt lăng quăng, kêu gọi phòng chống dịch Zika
Bộ trưởng Y tế thả cá diệt lăng quăng, kêu gọi phòng chống dịch Zika

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng bằng các phương thức như thả cá bảy màu, vệ sinh các dụng cụ chứa nước, thu dọn các vật phế thải không cho muỗi đẻ trứng.

Bộ trưởng Y tế thả cá diệt lăng quăng, kêu gọi phòng chống dịch Zika

Bộ trưởng Y tế thả cá diệt lăng quăng, kêu gọi phòng chống dịch Zika

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng bằng các phương thức như thả cá bảy màu, vệ sinh các dụng cụ chứa nước, thu dọn các vật phế thải không cho muỗi đẻ trứng.

Xử phạt  hành chính đối với người không tham gia phòng chống dịch
Xử phạt hành chính đối với người không tham gia phòng chống dịch

VOV.VN - TP HCM đang áp dụng những biện pháp xử phạt hành chính đối với những cá nhân tập thể không tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Xử phạt  hành chính đối với người không tham gia phòng chống dịch

Xử phạt hành chính đối với người không tham gia phòng chống dịch

VOV.VN - TP HCM đang áp dụng những biện pháp xử phạt hành chính đối với những cá nhân tập thể không tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết.