Mưa dông đầu mùa chưa thể giải hạn cho Tây Nguyên

VOV.VN -Theo cơ quan khí tượng, do lượng mưa nhỏ nên chưa thể giải hạn cho cây trồng, Tây Nguyên sẽ tiếp tục đối diện với hạn hán khắc nghiệt.

Sau một thời gian dài nắng nóng gay gắt, trong những ngày qua, ở khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc kết hợp với nền nhiệt cao của Tây Nguyên sau thời kỳ nắng gắt, trong 2 ngày qua, tại các tỉnh trong khu vực đã xuất hiện mưa dông.

Khoảng 2/5 diện tích của Tây Nguyên đã có mưa, trong đó, tỉnh Đắk Lắk có lượng mưa đáng kể nhất, có nơi lượng mưa đạt trên 40mm như Ea H’leo, Giang Sơn. Các Kon Tum và Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; còn Lâm Đồng và Đắk Nông, lượng mưa không đáng kể.

Theo cơ quan khí tượng, những cơn mưa đầu mùa đã làm giảm nền nhiệt cao kỷ lục của Tây Nguyên. Tuy nhiện, lượng mưa nhỏ nên chưa thể giải hạn cho cây trồng trong khu vực, hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt.

Dự báo, phải đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, Tây Nguyên mới có mưa trở lại. Do đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chưa vội gieo trồng, đồng thời, cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc tố, mưa đá, giông, sét.

Ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết: “Đợt mưa này đã chấm dứt và tiếp tục khô hạn trở lại. Do đó, khuyến cáo bà con nhân dân không nên gieo trồng vì một thời gian dài nữa không có mưa. Phải giữa tháng 5 hoặc sau 10/5 thì gieo trồng mới đảm bảo.

Năm nay, do ảnh hưởng của El Nino kéo dài và đặc biệt nền nhiệt của tháng giao mùa cao hơn nhiều năm. Do đó, sắp tới đây có những trận mưa chuyển mùa; nhiều khả năng sẽ xuất hiện những thời tiết cực đoan là lốc tố, mưa đá, giông, sét. Theo chúng tôi nhận định là ở mức cao hơn nhiều năm, nên bà con cần cẩn thận đề phòng”.

Trong 3 ngày qua, tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã xuất hiện mưa giông kèm theo lốc xoáy rất mạnh ở nhiều nơi. Lốc xoáy đã làm hơn 200 căn nhà tại các xã Ia Rsai, Uar, Chư Rcăm và Ia Rsươm bị tốc mái; nhiều diện tích hoa màu cũng bị thiệt hại.

Ngoài việc hỗ trợ tiền để mua tôn, huyện Krông Pa cũng chỉ đạo các xã và lực lượng chức năng tham gia ngày công để dựng lại nhà, giúp dân sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn hán và câu chuyện chuyển đổi cây trồng ở Ninh Thuận
Hạn hán và câu chuyện chuyển đổi cây trồng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Hai năm liên tiếp, do ảnh hưởng bởi hạn hán, tình trạng thiếu nước sản xuất diễn ra trên diện rộng ở Ninh Thuận.

Hạn hán và câu chuyện chuyển đổi cây trồng ở Ninh Thuận

Hạn hán và câu chuyện chuyển đổi cây trồng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Hai năm liên tiếp, do ảnh hưởng bởi hạn hán, tình trạng thiếu nước sản xuất diễn ra trên diện rộng ở Ninh Thuận.

Bạc Liêu công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn hán và xâm nhập mặn
Bạc Liêu công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn hán và xâm nhập mặn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn vẫn còn diễn ra gay gắt…

Bạc Liêu công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn hán và xâm nhập mặn

Bạc Liêu công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn hán và xâm nhập mặn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn vẫn còn diễn ra gay gắt…

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn
Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Quốc hội bố trí 45.262 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi để chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Quốc hội bố trí 45.262 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi để chống hạn hán, xâm nhập mặn.