Hơn 1.000 điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Trong đó, có 51 kho cất giữ thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.  

Ngày 30/8, tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, Quỹ Môi trường toàn cầu tổ chức Hội thảo “Bốc xếp an toàn, các phương pháp xử lý khu vực ô nhiễm hóa chất Bảo vệ thực vật và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường”.

Thông tin tại hội thảo cho biết, hiện cả nước còn hơn 1.150 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu. Trong đó, có 51 kho cất giữ thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa có lượng tồn lưu và mức ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong đất lớn nhất với số lượng hàng chục nghìn m3.

Theo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại, phần lớn kho chứa thuốc bảo vệ thực vật nằm ở những vùng nông thôn, miền núi, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Hầu hết các hóa chất bảo vệ thực vật trong các kho lưu giữ đều là hóa chất độc hại đã cấm sử dụng, kém phẩm chất, bao bì bị bục, không nhãn mác nên dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật dễ bị rò rỉ, phát tán ra ngoài môi trường gây nguy hại đến tính mạng con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên