Máy gặt đập lúa giành giải Nhất sáng chế năm 2013

VOV.VN -Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng.

Tối nay (9/11), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi sáng chế năm 2013.

Cuộc thi sáng chế năm 2013 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà sáng chế, sáng tạo



Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng trải qua gần 3 tháng phát động, Cuộc thi sáng chế năm 2013 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà sáng chế, sáng tạo.

Đã có 146 giải pháp kỹ thuật từ các cá nhân, tổ chức ở khắp các tỉnh thành phía Nam tham gia cuộc thi. Trong đó, có nhiều sáng chế, sáng tạo và giải pháp kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào hoạt động sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng.


Mô hình sáng chế máy gieo hạt và bón phân

Hội đồng giám khảo đã chọn được 15 giải pháp tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo dựa trên tiêu chí mới mẻ, khả năng ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả kinh tế xã hội.

Các nhóm giải pháp khá đa dạng về ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp như máy gặt đập lúa, máy phun thuốc, dụng cụ tỉa hạt, máy gieo hạt và bón phân. Lĩnh vực công nghiệp như khử màu nhộm hoạt tính, vòng bi cổ xe máy, hố ga chống triều cường, bộ cỗ quạt xoay. Về môi trường có tận dụng nước thải sau chưng cất cồn, thùng rác thông minh, xử lý phân tán nước thải sinh hoạt.

Máy phun thuốc điều khiển từ xa

Kết quả, giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng, giải Nhì thuộc về sáng chế hệ thống xử lý phân tán nước thải sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước và phát triển đô thị Bà Rịa- Vũng Tàu (50 triệu đồng) và giải Ba là sáng chế vòng bi cổ xe máy của nhà sáng chế Nguyễn Vĩnh Sơn (30 triệu đồng). Các sáng chế còn lại trong Top 15 nhận 2 triệu đồng/giải.

Anh Phạm Hoàng Thắng chia sẻ: “Việc đưa máy móc vào nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp rất là cần thiết để giúp cho người nông dân giảm đi thất thoát khi thu hoạch, do đó tôi nghĩ đến giải pháp máy gặt đập để giúp bà con vượt qua những khó khăn đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đoạt giải xuất sắc Triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ
Việt Nam đoạt giải xuất sắc Triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ

“Cặp sách cứu sinh” của em Lê Trọng Hiếu, sinh năm 1994 (Hà Nam) đã được Ban Tổ chức trao Giải thưởng xuất sắc tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ, tổ chức tại Đài Loan.  

Việt Nam đoạt giải xuất sắc Triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ

Việt Nam đoạt giải xuất sắc Triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ

“Cặp sách cứu sinh” của em Lê Trọng Hiếu, sinh năm 1994 (Hà Nam) đã được Ban Tổ chức trao Giải thưởng xuất sắc tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ, tổ chức tại Đài Loan.  

Cậu học trò lớp 11 sáng chế máy cắt thức ăn cho cá
Cậu học trò lớp 11 sáng chế máy cắt thức ăn cho cá

(VOV) - Nguyễn Tiến Hoàng, học sinh  tỉnh Bình Phước đã sáng chế một sản phẩm hữu ích phục vụ cho cuộc sống.

Cậu học trò lớp 11 sáng chế máy cắt thức ăn cho cá

Cậu học trò lớp 11 sáng chế máy cắt thức ăn cho cá

(VOV) - Nguyễn Tiến Hoàng, học sinh  tỉnh Bình Phước đã sáng chế một sản phẩm hữu ích phục vụ cho cuộc sống.

Lập sàn giao dịch sáng chế của nhà nông
Lập sàn giao dịch sáng chế của nhà nông

(VOV) -Sàn giao dịch các sản phẩm sáng chế, công nghệ của người nông dân dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong 3 tháng nữa.

Lập sàn giao dịch sáng chế của nhà nông

Lập sàn giao dịch sáng chế của nhà nông

(VOV) -Sàn giao dịch các sản phẩm sáng chế, công nghệ của người nông dân dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong 3 tháng nữa.

TP HCM: Trao giải thưởng sáng chế
TP HCM: Trao giải thưởng sáng chế

Ngày 28/4, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Sở khoa học và công nghệ, Liên đoàn lao động và Thành đoàn TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng sáng tạo kỹ thuật lần thứ 19 và giải thưởng sáng chế lần thứ 1 năm 2008.

TP HCM: Trao giải thưởng sáng chế

TP HCM: Trao giải thưởng sáng chế

Ngày 28/4, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Sở khoa học và công nghệ, Liên đoàn lao động và Thành đoàn TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng sáng tạo kỹ thuật lần thứ 19 và giải thưởng sáng chế lần thứ 1 năm 2008.

Nhà sáng chế mới học hết lớp 4
Nhà sáng chế mới học hết lớp 4

Mặc dù chỉ học hết lớp 4, nhưng anh Hoàng Văn Chủ, người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn đã mày mò, nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy thái rau củ đa năng “4 trong 1”.

Nhà sáng chế mới học hết lớp 4

Nhà sáng chế mới học hết lớp 4

Mặc dù chỉ học hết lớp 4, nhưng anh Hoàng Văn Chủ, người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn đã mày mò, nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy thái rau củ đa năng “4 trong 1”.

“Nhà sáng chế” vùng đất thép
“Nhà sáng chế” vùng đất thép

Những sản phẩm do Nguyễn Hoàng Thiện, một teen thế hệ 9x làm ra tuy còn thô ráp và “xấu xí”, từng được các công ty nước ngoài hỏi mua với giá vài trăm USD, nhưng Thiện không bán vì sợ có lỗi với người tiêu dùng

“Nhà sáng chế” vùng đất thép

“Nhà sáng chế” vùng đất thép

Những sản phẩm do Nguyễn Hoàng Thiện, một teen thế hệ 9x làm ra tuy còn thô ráp và “xấu xí”, từng được các công ty nước ngoài hỏi mua với giá vài trăm USD, nhưng Thiện không bán vì sợ có lỗi với người tiêu dùng

Trao bằng sáng chế độc quyền quy trình trồng sâm Ngọc Linh
Trao bằng sáng chế độc quyền quy trình trồng sâm Ngọc Linh

Việc cấp bằng sáng chế nhằm bảo hộ quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trong vòng 20 năm.

Trao bằng sáng chế độc quyền quy trình trồng sâm Ngọc Linh

Trao bằng sáng chế độc quyền quy trình trồng sâm Ngọc Linh

Việc cấp bằng sáng chế nhằm bảo hộ quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trong vòng 20 năm.