Liên Hợp Quốc bàn kế hoạch chặn đứng nguồn thu tài chính của IS

VOV.VN - 15 nước thành viên HĐBA LHQ dự kiến phê chuẩn một kế hoạch nhằm gián đoạn nguồn thu bên ngoài mà IS có được từ các hoạt động bán dầu mỏ, cổ vật...

Các Bộ trưởng Tài chính đến từ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/12 dự kiến phê chuẩn một kế hoạch nhằm gián đoạn nguồn thu bên ngoài mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có được từ các hoạt động bán dầu mỏ, cổ vật, tiền chuộc và các hoạt động tội phạm.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính đến từ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội chưa có tiền lệ trong lịch sử của Hội đồng Bảo an nhằm quy tụ các chuyên gia có năng lực chuyên môn cao để ngăn chặn các nguồn thu tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew chủ trì sẽ tập trung tìm giải pháp nhằm đẩy tổ chức này ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế, vốn được cho là giải pháp hiệu quả nhằm đối phó với tổ chức khủng bố bạo lực này.

Tổ chức thánh chiến này đang kiểm soát một khu vực lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq bao gồm cả các giếng dầu mỏ và khí đốt. IS hiện đang là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ và Nga bảo trợ, đã đưa IS ngang hàng với các tổ chức khủng bố quốc tế như al-Qaeda. Điều này cho thấy, nguy cơ mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đặt ra ngày càng lớn đối với thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên