Lần đầu tiên đưa hệ thống “Một cửa điện tử” vào hoạt động

Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên xây dựng “Một cửa điện tử”, cung cấp thông tin trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp phép.

Từ 15/12/2008, hệ thống “Một cửa điện tử” chính thức được đưa lên Mạng thông tin tích hợp trên Internet của Thành phố (http://www.hochiminhcity.gov.vn/). Hệ thống trả lời tự động về tình trạng hồ sơ qua điện thoại hay tin nhắn khi nhận được yêu cầu của người dân.

Ngoài truy cập website và sử dụng điện thoại, qua hệ thống "Một cửa điện tử", người dân có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại các quận huyện, sở ngành qua các hệ thống mã vạch hoặc kiosk với màn hình cảm ứng.

Người dân có thể biết được tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của từng quận, huyện, sở, ngành.

Đến ngày 15/12/2008 đã có 9 quận, huyện được kết nối vào hệ thống. Đến cuối tháng 12/2008 sẽ có thêm 9 quận, huyện, sở  tham gia và theo kế hoạch, toàn bộ 24 quận huyện, sở ngành phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân sẽ tham gia “Một cửa điện tử” trong năm 2009.

Lần đầu tiên trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp thông tin từ các quận huyện lên “Một cửa điện tử”. Để phục vụ cho việc truyền khối lượng lớn dữ liệu với tốc độ nhanh, thành phố đã triển khai mạng Metronet kết nối giữa các quận huyện và sở ngành. Đây cũng là mạng Metronet đầu tiên của cả nước do bưu điện thành phố xây dựng.

Thành phố cũng đã xây dựng thí điểm trung tâm chứng thực chữ ký số tại Sở Thông tin và Truyền thông, là trung tâm đầu tiên của phía Nam và việc sử dụng chữ ký số đã được triển khai có hiệu quả tại đây.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đi đầu trong cấp phép trực tuyến. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến là trên 50%.

Hiện nay, 50/52 loại giấy phép thuộc 6 lĩnh vực do các quận, huyện cấp được ứng dụng công nghệ thông tin. Từ lúc nhận hồ sơ, chuyển qua xử lý và cấp giấy phép đều được thực hiện trên mạng máy tính.

Ở cấp thành phố, gần 90 quy trình cấp phép đã được ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất, Ban quản lý khu chế xuất-khu công nghiệp, Sở Tư pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên