Hà Nội coi trọng thanh tra công vụ, hạn chế sách nhiễu, vòi vĩnh

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị cho rằng, tham nhũng là một trong các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Tại hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 – 2015”, diễn ra vào chiều 14/4, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, coi trọng công tác thanh tra công vụ hàng năm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố Hà Nội đã kiểm tra 1.063 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 454 trường hợp là cấp ủy viên các cấp; kiểm tra 278 tổ chức chức đảng cấp dưới, kết luận 163 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 58,64%), phải thi hành kỷ luật 24 tổ chức đảng (chiếm 14,73% tổ chức đảng có vi phạm). Toàn thành phố Hà Nội giải quyết 5.775/6.505 vụ khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 89%). Thanh tra các cấp đã  thực hiện 819 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng, 1.790 ha đất; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 124 tập thể và 104 cá nhân thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố 108 vụ, 315 bị can liên quan đến tham nhũng, trong đó tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm tỷ lệ lớn (44/108 vụ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Nghị cho rằng, tham nhũng là một trong các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước bị suy yếu, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Đối với Thủ đô, việc thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố cần tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là các cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư, ngân sách, đất đai, xây dựng, công tác cán bộ… gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị để ngăn chặn, khống chế tham nhũng.

Ông Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, coi trọng công tác thanh tra công vụ hàng năm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực. Tăng cường công tác giám sát và phòng chống tham nhũng ngay tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ này…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ
Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý nhà công vụ là những kẽ hở dẫn đến hiện tượng lợi dụng nhà công vụ để tư lợi cá nhân.

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý nhà công vụ là những kẽ hở dẫn đến hiện tượng lợi dụng nhà công vụ để tư lợi cá nhân.

Phải coi từ chức là đạo đức công vụ
Phải coi từ chức là đạo đức công vụ

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (6/11) có những nội dung đáng chú ý như sau:

Phải coi từ chức là đạo đức công vụ

Phải coi từ chức là đạo đức công vụ

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (6/11) có những nội dung đáng chú ý như sau:

Bắt nhiều cán bộ thuế, hải quan An Giang cố ý làm trái công vụ
Bắt nhiều cán bộ thuế, hải quan An Giang cố ý làm trái công vụ

VOV.VN -Các đối tượng này đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Bắt nhiều cán bộ thuế, hải quan An Giang cố ý làm trái công vụ

Bắt nhiều cán bộ thuế, hải quan An Giang cố ý làm trái công vụ

VOV.VN -Các đối tượng này đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”