G.S Ngô Bảo Châu trò chuyện về Khoa học – Nghệ thuật

VOV.VN -Buổi nói chuyện của G.S Ngô Bảo Châu và sinh viên TP HCM là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN – Canada 2013.

Trong khuôn khổ diễn đàn ASEAN – Canada 2013, tối 21/8, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu đã có buổi nói chuyện với sinh viên thành phố về chủ đề “Sự gặp nhau giữa Khoa học và Nghệ thuật”.

Sự xuất hiện của Giáo sư Ngô Bảo Châu tại TP HCM lần nào cũng tạo nên sức cuốn hút, đặc biệt là với sinh viên. Chủ đề “Sự gặp nhau giữa Khoa học về Nghệ thuật” khiến nhiều sinh viên thêm thán phục về sự hiểu biết cũng như cách nhìn nhận vấn đề một cách rất riêng của vị Giáo sư Toán học.

Ông bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một số lí thuyết Toán học dường như rất khô khan như về sự đối xứng, về đa giác đều, về hình khối trong không gian.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết: “Platon rất quan tâm đến ý nghĩa siêu hình của 5 khối đều, 4 trong 5 khối đều này tương ứng với 4 yếu tố cơ sở trong thiên nhiên: lửa, nước, khí và đất. Khối tám cạnh là khí. Ông Platon nói rằng đó là vũ trụ hay hoàn vũ”. 

Giáo sư Ngô Bảo Châu (Ảnh minh họa)

Từ những kiến thức về Toán học, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã dẫn dắt người nghe đến những tác phẩm nghệ thuật và dùng chính lý thuyết Toán học để giải mã cho sự thu hút của một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng, một số tác phẩm nghệ thuật hiện đại tuy mới nhìn thì có thể rối rắm nhưng đó là cách để con người tìm ra sự đối xứng – điều cơ bản tạo nên thẩm mĩ.

Tại diễn đàn, các sinh viên cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi khá hóc búa cho vị Giáo sư Toán học như: Mối quan hệ giữa Triết học và Toán học, liệu Toán học có thật sự là chính xác hoàn toàn hay không? Vị Giáo sư Toán học đã có những câu trả lời thẳng thắn, chân thành và cũng rất dí dỏm.

Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho giới trẻ hay không? Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, ông không hề thích bị khuyên bảo hay phải khuyên bảo người khác. Nhưng nếu nói về 3 tính cách mà giới trẻ cần nên có thì đó là sự trung thực, dũng cảm và một trái tim nhân hậu biết hướng về người khác.

Sinh viên Nguyễn Cao Tấn Khải, Trường Đại học Ngoại thương cho biết cảm nhận sau khi tham gia buổi nói chuyện của giáo sư Ngô Bảo Châu: “Là sinh viên Kinh tế, không chuyên ngành về Toán học nhưng kiến thức đủ nhiều để hiểu hết là chưa có. Đối xứng ẩn là vấn đề thú vị trong cuộc sống, em sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này”.

Với vai trò là người tập hợp và đặt câu hỏi cho Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh cho biết những cảm nghĩ của mình: “Tôi rất thú vị thấy một nhà khoa học tự nhiên ở đỉnh cao nhưng chia sẻ với xã hội với người khác. Khoa học không phải là đồ cũ kĩ hay đồ cao siêu mà không ai với tới. Giáo sư đang mở rộng tấm lòng và tư duy của mình với xã hội Việt Nam. Điều đó vô cùng quý”.

Buổi nói chuyện của Giáo sư Ngô Bảo Châu và sinh viên TP HCM là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN – Canada 2013 với sự tham gia của các học giả trong nước và 28 đại biểu quốc tế. Diễn đàn nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa bên tổ chức và cộng đồng học thuật; đẩy mạnh việc tiếp cận với các chương trình mang tính nghiên cứu, học thuật và nghệ thuật cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên. Diễn đàn được tổ chức 2 lần trong 3 năm ở khu vực Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại TP HCM
Giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại TP HCM

Buổi tọa đàm về cuốn tiểu thuyết toán học của giáo sư Ngô Bảo Châu diễn ra vào 15h ngày 30/8 tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), TP HCM.

Giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại TP HCM

Giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại TP HCM

Buổi tọa đàm về cuốn tiểu thuyết toán học của giáo sư Ngô Bảo Châu diễn ra vào 15h ngày 30/8 tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), TP HCM.

Sinh viên Việt Nam tại Pháp giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu
Sinh viên Việt Nam tại Pháp giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu giành được giải thưởng Fields 2010 không chỉ là niềm tự hào của ngành toán học Việt Nam và Pháp, mà còn thực sự là niềm tự hào đối với thế hệ trẻ.  

Sinh viên Việt Nam tại Pháp giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu

Sinh viên Việt Nam tại Pháp giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu giành được giải thưởng Fields 2010 không chỉ là niềm tự hào của ngành toán học Việt Nam và Pháp, mà còn thực sự là niềm tự hào đối với thế hệ trẻ.  

Viện toán ở Canada vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu
Viện toán ở Canada vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu

(VOV) - Lễ khai mạc Hội nghị chuyên đề vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu diễn ra trang trọng vào tối 15/10.

Viện toán ở Canada vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu

Viện toán ở Canada vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu

(VOV) - Lễ khai mạc Hội nghị chuyên đề vinh danh Giáo sư Ngô Bảo Châu diễn ra trang trọng vào tối 15/10.

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Cần có tinh thần quả cảm
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Cần có tinh thần quả cảm

(VOV) - Theo ông, sự quả cảm không để chỗ cho sự lười biếng, hèn nhát dụ dỗ quay lưng lại với sự thật.

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Cần có tinh thần quả cảm

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Cần có tinh thần quả cảm

(VOV) - Theo ông, sự quả cảm không để chỗ cho sự lười biếng, hèn nhát dụ dỗ quay lưng lại với sự thật.

Giáo sư Ngô Bảo Châu giới thiệu truyện về toán học
Giáo sư Ngô Bảo Châu giới thiệu truyện về toán học

Lần đầu tiên một cuốn truyện về toán học được giới thiệu tới người yêu sách, cuốn sách có tên gọi “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”.

Giáo sư Ngô Bảo Châu giới thiệu truyện về toán học

Giáo sư Ngô Bảo Châu giới thiệu truyện về toán học

Lần đầu tiên một cuốn truyện về toán học được giới thiệu tới người yêu sách, cuốn sách có tên gọi “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”.