Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

(VOV) - Các địa phương trong vùng phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Ngày 7/1, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ LĐ,TB&XH tổ chức Hội nghị Phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2012-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dự và phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến năm 2010, toàn vùng Tây Bắc đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi mẫu giáo đến trung học cơ sở đạt từ 85% - 99%, THPT đạt 45% - 50%, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được củng cố. Toàn vùng có 18 trường cao đẳng nghề, 30 trường trung cấp nghề…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh đề xuất chính phủ cần có các giải pháp đi kèm với nguồn lực để quy hoạch mạng lưới trường học, đầu tư chuẩn hoá cơ sở vật chất trường, lớp học phù hợp với điều kiện đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho vùng, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng.

Theo Phó Thủ tướng, để đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế vùng, công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề ở đây còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương ưu tiên chính sách, nguồn lực tập trung đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm.

“Khu vực Tây Bắc và 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An cần củng cố hệ mầm non công lập để đảm bảo tuổi học sinh vùng cao đến trường nhất là cơ sở vật chất. Tiếp tục khẳng định phát triển trường nội trú, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng cao, rồi điều chỉnh cơ cấu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cụ thể hóa chính sách cho học sinh nghèo...".

"...Để nâng cao chất lượng giáo dục thì vấn đề học tiếng việt cho con em phải đặt ra một cách bài bản hơn. Vấn đề nữa là quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 hoàn thiện lại kể cả vấn đề đào tạo, dạy nghề của mỗi địa phương, cho toàn vùng nên gắn với tư duy giáo dục miền núi để có thể đạt hiệu quả và chất lượng” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần ưu tiên công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc
Cần ưu tiên công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc

Bộ trưởng Giàng Seo Phử: Cần nâng cao tri thức, trình độ nhận thức cho đồng bào dân tộc, trong đó có đội ngũ làm công tác dân tộc. Có như vậy, việc tham mưu chính sách dân tộc cho Đảng, Nhà nước mới có hiệu quả…

Cần ưu tiên công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc

Cần ưu tiên công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc

Bộ trưởng Giàng Seo Phử: Cần nâng cao tri thức, trình độ nhận thức cho đồng bào dân tộc, trong đó có đội ngũ làm công tác dân tộc. Có như vậy, việc tham mưu chính sách dân tộc cho Đảng, Nhà nước mới có hiệu quả…

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo
Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu
Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh.

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh.