Kon Tum nhân rộng mô hình trường bán trú dân nuôi

Kết quả triển khai thực hiện mô hình này tại địa phương cho thấy có tác dụng rất lớn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Kon Tum hiện có 67 trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức mô hình bán trú dân nuôi cho trên 9.300 học sinh.

Chế độ đối với học sinh bán trú dân nuôi được huy động từ nhiều nguồn, như các chương trình của Chính phủ, ngân sách địa phương, sự hỗ trợ của một số tổ chức và đóng góp của cha mẹ học sinh.

Việc thực hiện mô hình này đã góp phần giúp các trường duy trì ổn định sĩ số, thuận lợi cho việc tổ chức dạy thêm buổi, dạy phụ đạo đối với số học sinh có học lực yếu kém, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảng dạy của thầy cô và học tập của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Cô giáo Bùi Thị Vân Kiều, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, cho biết, với mô hình này có thể duy trì sĩ số học sinh đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng cao, đặc biệt các em học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 95%.

Từ nay đến năm 2015, trên cơ sở các trường đã thực hiện bán trú, tỉnh Kon Tum dự kiến thành lập 77 trường phổ thông dân tộc bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 33 trường tiểu học và 44 trường trung học cơ sở với tổng kinh phí ước tính khoảng trên 380 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên