Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới 2015-2016

VOV.VN -Hà Nội đã cơ bản hoàn cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên... để đón trên 1,7 triệu học sinh ở các cấp học bước vào năm học mới

Chỉ còn hơn một tuần nữa là chính thức bước vào ngày khai giảng năm học mới 2015-2016. Cùng với cả nước, đến nay các trường học ở 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc tu bổ, sửa chữa, xây dựng trường lớp mới, bồi dưỡng giáo viên... để đón trên 1,7 triệu học sinh ở các cấp học bước vào năm học mới.

Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Đến thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện cải tạo các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho năm học mới.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2015-2016, toàn thành phố có gần 2.600 trường học và cơ sở giáo dục, với hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến THPT, tăng 77 nghìn em so với năm học trước. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ đầu năm, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tập huấn bồi dưỡng giáo viên nhằm hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đề ra…Với phương châm “ thầy dạy tốt, trò học tốt”, ngành giáo dục Thủ đô chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu sáng tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy mới nhằm khơi dậy hứng thú học tập của học sinh.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sở đã tổ chức cho 14.900 lượt cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường thuộc quận, huyện thị xã. Về cơ sở vật chất, toàn thành phố xây mới 64 trường và cải tạo sửa chữa và xây mới được 2.057 phòng học đảm bảo điều kiện trong năm học mới. Sở đã phối hợp với các công ty sách và thiết bị đã cung cấp được 5,5 triệu bản sách cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố” .

Cùng với các trường, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, chú trọng thực hiện. Năm học này, trường đón trên 400 học sinh mới vào lớp 10. Để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học, ngay từ giữa tháng 7, nhà trường đã tập trung nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang trí phòng học, đồng thời tiến hành mua sắm thêm dụng cụ, trang thiết bị học tập cần thiết...

Bà Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Chúng tôi bắt đầu cho các em đến trường tham gia các hoạt động, rồi tổng vệ sinh môi trường. Hiện nay, cũng đã làm sạch làm đẹp, lau chùi lớp học, dọn dẹp cảnh quan để chuẩn bị cho năm học mới. Về cơ bản trường chuẩn bị cơ sở vật chất tương đối tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn quốc khai giảng năm học mới vào sáng 5/9
Toàn quốc khai giảng năm học mới vào sáng 5/9

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 thống nhất trên toàn quốc vào sáng 5/9.

Toàn quốc khai giảng năm học mới vào sáng 5/9

Toàn quốc khai giảng năm học mới vào sáng 5/9

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 thống nhất trên toàn quốc vào sáng 5/9.

PTT Vũ Đức Đam: Khai giảng chỉ nên làm đúng nghi lễ cần thiết
PTT Vũ Đức Đam: Khai giảng chỉ nên làm đúng nghi lễ cần thiết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc để học sinh xếp hàng, đội nắng vẫy cờ, chờ lãnh đạo đến khai giảng là không vì học sinh.

PTT Vũ Đức Đam: Khai giảng chỉ nên làm đúng nghi lễ cần thiết

PTT Vũ Đức Đam: Khai giảng chỉ nên làm đúng nghi lễ cần thiết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc để học sinh xếp hàng, đội nắng vẫy cờ, chờ lãnh đạo đến khai giảng là không vì học sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khai giảng: Nhiều trường đồng thuận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khai giảng: Nhiều trường đồng thuận

VOV.VN - Nhất định không để cảnh các cháu đội nắng, xếp hàng vẫy cờ đợi lãnh đạo, rất nhiêu khê, khổ sở…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khai giảng: Nhiều trường đồng thuận

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khai giảng: Nhiều trường đồng thuận

VOV.VN - Nhất định không để cảnh các cháu đội nắng, xếp hàng vẫy cờ đợi lãnh đạo, rất nhiêu khê, khổ sở…

Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa
Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT toàn quốc về việc tổ chức thực hiện Lễ khai giảng năm học mới năm nay.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT toàn quốc về việc tổ chức thực hiện Lễ khai giảng năm học mới năm nay.