Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

VOV.VN -Ngô Phi Long mong ước, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Tin vui ngập tràn đến với đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2013 là cả 5 em học sinh tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương. Trong đó có 2 Huy chương vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB) và 2 Huy chương Đồng (HCĐ).

Nổi bật nhất trong 5 học sinh dự thi năm nay là thí sinh Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La. Với thắng lợi vừa giành được tại Olympic Vật lý Quốc tế, đã nâng số huy chương mà chàng trai này sưu tập được liên tiếp trong hai năm 2012, 2013 lên thành 5 tấm huy chương (2 HCV quốc tế, 1 HCV châu Á, 1 HCB châu Á và 1 HCB thế giới).

5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế 2013: Bùi Quang Tú, Ngô Phi Long, Mỵ Duy Hoàng Long, Lê Duy Anh, Trần Thị Thu Hương (từ trái qua)

 

Thành tích của Ngô Phi Long đã tạo dấu ấn đối với ngành giáo dục ở vùng miền núi, có đông con em là người dân tộc thiểu số như tỉnh Sơn La.

Ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho biết: Nếu như trước năm 2012, trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, một số địa phương chưa từng có tên trong bảng vàng thành tích thi Olympic khu vực và quốc tế thì từ năm 2012, lần đầu tiên có học sinh dự thi và đoạt huy chương. Trong đó, tỉnh Sơn La-vùng miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, điều kiện dạy và học nhưng đã có học sinh dự thi và đã đoạt huy chương ở cả hai kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và quốc tế.

Ngô Phi Long là học sinh có cá tính đặc biệt, luôn muốn khám phá những điều mới lạ ngay từ khi còn nhỏ. Những trò chơi như xếp hình, nặn đất sét và tìm hiểu hiện tượng vật lý luôn hấp dẫn cậu học trò này.

Cô giáo Trần La Giang và cũng là người mẹ của Ngô Phi Long đã phát hiện ra năng khiếu yêu thích môn Vật lý từ khi em còn nhỏ nên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Long có thể phát huy năng khiếu bằng cách “gieo” được sự hứng thú, khơi gợi niềm say mê học hỏi cho con.

Chia sẻ kinh nghiệm để dạy con chăm ngoan, học giỏi, cô giáo Trần La Giang cho biết: “Ngoài hơi ấm từ tình mẫu tử, tôi thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với các con như người bạn thân thiết để biết được tình cảm, suy nghĩ của cháu. Ngay từ bé, cháu Long đã rất yêu thích các hoạt động liên quan đến môn Vật lý nên tôi thường xuyên cho cháu tiếp xúc với những giáo viên giỏi, học trò đã từng đoạt giải cao trong các kỳ thi. Đây cũng là cách để tạo niềm say mê, giúp cháu học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng tham gia các kỳ thi lớn”.

Ngô Phi Long vui mừng với tấm HCV vừa giành được trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2013

 

Mặc dù có lợi thế hơn nhiều học sinh khác vì có cả bố và mẹ đều dạy Vật lý ở trường THPT chuyên Sơn La nhưng Ngô Phi Long không hề ỷ lại vào đó mà luôn nỗ lực phấn đấu trong rèn luyện và học tập.

Ngô Phi Long cho rằng, học Vật lý khác với những ngành khoa học khác là ngoài lý thuyết ra thì phải biết áp dụng giữa lý thuyết và thực hành. Khi làm một bài giải không nên bắt đầu từ một định lý, học thuyết đã có sẵn, đã được các nhà khoa học chứng minh mà phải đi tìm những thử nghiệm, kết quả để chứng minh cho một định luật Vật lý nào đó là đúng và có thể phát triển, áp dụng định luật ấy vào trong thực tiễn cuộc sống.

“Phương pháp học tập của em là phải nắm chắc kiến thức cơ bản của môn Vật lý từ cấp học THCS cho đến THPT. Em không bao giờ bỏ qua những bài học đơn giản nhất, bởi đó là những kiến thức nền tảng để em có thể giải và thực hành những bài tập khó, phức tạp hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào em cũng vùi đầu vào học đâu nhé. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng là em nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách tìm đến những môn thể thao yêu thích như đánh cầu lông, đá cầu…”- Ngô Phi Long tâm sự.

GS.TSKH Nguyễn Thế Khôi, Trưởng đoàn Olympic Vật lý Việt Nam cho biết, trong đội tuyển học sinh quốc gia tham dự Olympic Vật lý Quốc tế, Ngô Phi Long có tố chất vượt trội hơn cả là rất chịu khó tìm tòi ra những cách thức giải Vật lý mới, độc đáo. Những bài nào khó, Long đều quyết tâm tìm tòi, học hỏi để giải bằng được, dù phải mất nhiều thời gian. Khi nào chưa giải xong bài, Long cảm thấy bồn chồn, tìm cách mầy mò và đọc thêm sách, tìm sự gợi ý từ thầy giáo để có thể tìm ra cách giải hay nhưng vẫn cho kết quả đúng.

Trong lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic Vật lý Quốc tế năm 2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, Ngô Phi Long tiết lộ, vì được tuyển thẳng vào các trường ĐH trong nước nên em đang đăng ký theo học ngành Vật lý của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong thời gian học tập ở giảng đường ĐH, Phi Long sẽ cố gắng giành được những suất học bổng du học ở nước ngoài. Ước mơ của Long là sẽ theo đuổi ngành khoa học cơ bản như Vật lý ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ.

Đối với Phi Long, học tập, nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản tuy khô khan, khó khăn nhưng đó lại là nền tảng để học tập những ngành kinh tế, khoa học khác. Thực tế trong cuộc sống có rất nhiều dụng cụ, thiết bị được sản xuất ra phải bắt đầu từ những ngành khoa học cơ bản.

Phi Long ước rằng, trong tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ đam mê chọn những ngành khoa học cơ bản để có thể học tập, lập nghiệp và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà. Cũng giống như quan điểm của GS Toán học Ngô Bảo Châu, Ngô Phi Long mong muốn, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Tuổi trẻ, chí lớn, chúc cho Ngô Phi Long và nhiều tài năng trẻ khác sớm thực hiện được giấc mơ của mình!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành được 4 HCĐ Olympic Sinh học quốc tế
Việt Nam giành được 4 HCĐ Olympic Sinh học quốc tế

VOV.VN -Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 diễn ra tại  Cộng hòa Thụy Sỹ từ ngày 14- 21/07/2013.

Việt Nam giành được 4 HCĐ Olympic Sinh học quốc tế

Việt Nam giành được 4 HCĐ Olympic Sinh học quốc tế

VOV.VN -Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 diễn ra tại  Cộng hòa Thụy Sỹ từ ngày 14- 21/07/2013.

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương
Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Đoàn Việt Nam gồm 10 thành viên đã xuất sắc giành được 2 HCV và nằm trong tốp 10 của khu vực.

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Đoàn Việt Nam gồm 10 thành viên đã xuất sắc giành được 2 HCV và nằm trong tốp 10 của khu vực.

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013
Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á
Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á

Chủ nhân chiếc HCV là em Vũ Đình Quang Đạt (lớp 12, THPT Chuyên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN).

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á

Chủ nhân chiếc HCV là em Vũ Đình Quang Đạt (lớp 12, THPT Chuyên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN).

Thưởng các học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế
Thưởng các học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

(VOV) -Ngoài Bằng khen, Học sinh đoạt HCV được thưởng 15 triệu đồng, HCB 10 triệu đồng, HCĐ 7 triệu đồng.

Thưởng các học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

Thưởng các học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

(VOV) -Ngoài Bằng khen, Học sinh đoạt HCV được thưởng 15 triệu đồng, HCB 10 triệu đồng, HCĐ 7 triệu đồng.

 Kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013
Kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013

Đây là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh; dịp để các thí sinh giỏi toán có cơ hội thử sức với những đề toán khó

 Kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013

Kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013

Đây là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh; dịp để các thí sinh giỏi toán có cơ hội thử sức với những đề toán khó

Việt Nam giành được 4 Huy chương Olympic Tin học quốc tế
Việt Nam giành được 4 Huy chương Olympic Tin học quốc tế

(VOV) -  4 học sinh giành được 2 Huy chương bạc, và 2 Huy chương đồng.

Việt Nam giành được 4 Huy chương Olympic Tin học quốc tế

Việt Nam giành được 4 Huy chương Olympic Tin học quốc tế

(VOV) -  4 học sinh giành được 2 Huy chương bạc, và 2 Huy chương đồng.

Khoảng 70 đoàn sẽ dự Olympic Hóa học tại Việt Nam
Khoảng 70 đoàn sẽ dự Olympic Hóa học tại Việt Nam

(VOV) -Kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 7/2014. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương.

Khoảng 70 đoàn sẽ dự Olympic Hóa học tại Việt Nam

Khoảng 70 đoàn sẽ dự Olympic Hóa học tại Việt Nam

(VOV) -Kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 7/2014. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương.

Vui mừng đón 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế
Vui mừng đón 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

(VOV) -Đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương.

Vui mừng đón 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

Vui mừng đón 5 học sinh đoạt giải Olympic Vật lý quốc tế

(VOV) -Đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương.