Bộ GD-ĐT sẽ giảm dần chỉ tiêu đào tạo tại chức, liên thông

VOV.VN -Mục tiêu giảm dần chỉ tiêu những hệ đào tạo trên nhằm chấn chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ giảm chỉ tiêu đào hệ vừa học vừa làm (hệ Tại chức), liên thông, văn bằng 2. Theo đó, chỉ tiêu các hệ đào tạo này không vượt quá 50% so với chỉ tiêu chính quy.

Đối với chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Dự kiến, Bộ GD-ĐTcũng sẽ giảm dần chỉ tiêu những hệ đào tạo trên vào những năm tiếp theo.

Chỉ tiêu đào tạo Tại chức, liên thông, văn bằng 2 sẽ được giảm dần trong những năm tới (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại Hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2014 các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT diễn ra sáng 27/12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, mục tiêu giảm dần chỉ tiêu những hệ đào tạo trên nhằm chấn chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, không để xảy ra tình trạng các trường ồ ạt tuyển sinh nhưng đào tạo không đạt chất lượng, ảnh hưởng tới người học và xã hội.

Ngoài giảm chỉ tiêu những hệ đào tạo trên, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình giảm 20%/năm, các trường trực thuộc Bộ dự kiến giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp với lộ trình nhanh hơn để dừng tuyển sinh đào tạo trung cấp trước năm 2017.

Đối với chỉ tiêu tuyển mới học sinh dự bị ĐH gặp khó khăn về chỗ ở nội trú, Bộ GD-ĐT sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh mới để đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo đối với nhóm ngành y dược, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH, CĐ xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy; xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược. Mặt khác, Bộ sẽ điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế-tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, nghệ thuật.

Bên cạnh việc giảm chỉ tiêu đào tạo một số hệ đào tạo, ngành nghề, trong năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ tăng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ khoảng 7% và chỉ tiêu thạc sĩ tăng 5% so với năm 2013.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc tăng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ cho các trường ĐH, CĐ nhằm tạo nguồn lực giảng viên có trình độ cao để đào tạo đội ngũ sinh viên có kiến thức và kỹ năng tốt hơn. Việc tăng chỉ tiêu này cũng nhằm tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ theo đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ tới năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cần truy cứu trách nhiệm buông lỏng quản lý hệ tại chức”
"Cần truy cứu trách nhiệm buông lỏng quản lý hệ tại chức”

(VOV) - GS Đào Trọng Thi: Các vấn đề liên quan đến đào tạo hệ không tập trung đều lỏng lẻo hơn rất nhiều so với đào tạo chính quy

"Cần truy cứu trách nhiệm buông lỏng quản lý hệ tại chức”

"Cần truy cứu trách nhiệm buông lỏng quản lý hệ tại chức”

(VOV) - GS Đào Trọng Thi: Các vấn đề liên quan đến đào tạo hệ không tập trung đều lỏng lẻo hơn rất nhiều so với đào tạo chính quy

Đào tạo tại chức: Mục đích dạy, học bị sai lệch
Đào tạo tại chức: Mục đích dạy, học bị sai lệch

Theo GS Phạm Minh Hạc, chúng ta đang làm trái quy định khi tuyển học sinh tốt nghiệp THPT không trúng tuyển hệ chính quy đi học tại chức.

Đào tạo tại chức: Mục đích dạy, học bị sai lệch

Đào tạo tại chức: Mục đích dạy, học bị sai lệch

Theo GS Phạm Minh Hạc, chúng ta đang làm trái quy định khi tuyển học sinh tốt nghiệp THPT không trúng tuyển hệ chính quy đi học tại chức.

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức
Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

(VOV) -"Quan điểm xuyên suốt của Bộ Nội vụ là đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

(VOV) -"Quan điểm xuyên suốt của Bộ Nội vụ là đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Sẽ thay đổi hệ đào tạo Tại chức, văn bằng 2
Sẽ thay đổi hệ đào tạo Tại chức, văn bằng 2

(VOV)-Chỉ tiêu đào tạo hệ Tại chức, văn bằng 2 sẽ giảm còn 50% tổng chỉ tiêu đào tạo để các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Sẽ thay đổi hệ đào tạo Tại chức, văn bằng 2

Sẽ thay đổi hệ đào tạo Tại chức, văn bằng 2

(VOV)-Chỉ tiêu đào tạo hệ Tại chức, văn bằng 2 sẽ giảm còn 50% tổng chỉ tiêu đào tạo để các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Quảng Nam lên tiếng việc không tuyển công chức tốt nghiệp tại chức
Quảng Nam lên tiếng việc không tuyển công chức tốt nghiệp tại chức

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nhiều sở, ban, ngành ở Quảng Nam thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng những đối tượng có bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy cách đây 5 năm

Quảng Nam lên tiếng việc không tuyển công chức tốt nghiệp tại chức

Quảng Nam lên tiếng việc không tuyển công chức tốt nghiệp tại chức

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nhiều sở, ban, ngành ở Quảng Nam thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng những đối tượng có bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy cách đây 5 năm

Hậu quả của buông lỏng chất lượng đào tạo Tại chức
Hậu quả của buông lỏng chất lượng đào tạo Tại chức

(VOV) -Thiệt hại lớn nhất vẫn là những người có ý thức học tập nghiêm túc, muốn có kiến thức thực sự.

Hậu quả của buông lỏng chất lượng đào tạo Tại chức

Hậu quả của buông lỏng chất lượng đào tạo Tại chức

(VOV) -Thiệt hại lớn nhất vẫn là những người có ý thức học tập nghiêm túc, muốn có kiến thức thực sự.

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!
Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học