Độc đáo phiên chợ “đánh nhau... cầu may” ở Thanh Hóa

VOV.VN - Chợ Chuộng - phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất trong một năm, diễn ra vào ngày mùng 6 tết (Âm lịch) hàng năm tại Thanh Hóa.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người từ các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và khách thập phương đã về cùng tham dự phiên chợ Chuộng chỉ họp một lần duy nhất trong năm tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người kéo nhau về tham gia chợ Chuộng

Chợ Chuộng họp trên bãi đất trống ven con sông Hoàng. Điều lạ nhất là người dân nơi đây luôn nghĩ về chợ Chuộng là phiên chợ để “đánh nhau cầu may”, ứng với cách gọi khác mà nhiều người dân địa phương thường dùng là chợ “Choảng”.

Theo các cụ cao niên, “tục đánh nhau cầu may” xuất phát từ câu chuyện: Trong lần chiến đấu với giặc, một vị Vua bị truy sát và chạy tới đây. Nhằm cứu Vua và che giấu binh lính, người dân liền giả vờ tổ chức ngay một phiên chợ. Vua, binh lính được cải trang thành dân cày, vũ khí được cất giấu trong các đống rau quả, lều quán. Khi quân giặc đuổi tới nơi, cứ tưởng đây là một phiên chợ thật nên mất cảnh giác, không hề đề phòng. Cũng chính lúc này, Vua phát động cuộc phản công giết giặc và đã toàn thắng. Cảm kích trước sự thông minh, dũng cảm của dân làng, Vua đã trọng thưởng hậu hĩnh cho những người dân nơi đây.

Kể từ đó, đến mùng 6 Tết Âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ, người dân nơi đây tổ chức chợ Chuộng với phần “đánh nhau để cầu may” như một nét văn hóa truyền thống.

Nếu các năm trước, phiên chợ thường có cảnh trai gái, già trẻ ném cà chua vào người nhau xen lẫn cảnh buôn bán nhộn nhịp thì phiên chợ Chuộng năm nay đã không còn cảnh đó.

Lý giải điều này, các cán bộ Công an huyện và Công an xã bảo vệ an ninh trật tự phiên chợ cho biết, nhiều năm nay việc người dân dùng cà chua, nhất là thanh niên hay xảy ra xô xát nên chính quyền địa phương cấm không cho ném nhau bằng cà chua nữa.

Ngoài việc đến chợ để “mua may, bán rủi”, người ta còn đánh nhau như là một cách để… cầu may.


Chợ Chuộng họp trên bãi đất trống ven con sông Hoàng

Hàng nông sản, bánh trái bày bán tại chợ


Thực phẩm không thể thiếu tại chợ Chuộng là lòng bò và thịt bò

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Phan Thị Ràng
Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Phan Thị Ràng

VOV.VN - Đây là năm thứ 3 huyện Hòn Đất tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày mất của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. 

Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Phan Thị Ràng

Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Phan Thị Ràng

VOV.VN - Đây là năm thứ 3 huyện Hòn Đất tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày mất của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. 

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương
Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

VOV.VN -TP Hà Nội yêu cầu không để tình trạng treo móc động vật hoang dã trước các nhà hàng gây ảnh hưởng xấu đến văn hoá tâm linh.

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

VOV.VN -TP Hà Nội yêu cầu không để tình trạng treo móc động vật hoang dã trước các nhà hàng gây ảnh hưởng xấu đến văn hoá tâm linh.

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương
Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

VOV.VN -Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, quy mô, không gian lễ hội năm nay có nhiều đổi mới.

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

VOV.VN -Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, quy mô, không gian lễ hội năm nay có nhiều đổi mới.

Đưa lễ hội đua ngựa của đồng bào Mông về Hà Nội
Đưa lễ hội đua ngựa của đồng bào Mông về Hà Nội

Chương trình diễn ra từ ngày 15-17/2 (tức ngày 16-18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đưa lễ hội đua ngựa của đồng bào Mông về Hà Nội

Đưa lễ hội đua ngựa của đồng bào Mông về Hà Nội

Chương trình diễn ra từ ngày 15-17/2 (tức ngày 16-18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Độc đáo lễ hội Căm Mường của người Lự
Độc đáo lễ hội Căm Mường của người Lự

VOV.VN - Lễ hội Căm Mường là lễ hội truyền thống của dân tộc Lự (tỉnh Lai Châu) vào dịp đầu năm mới.

Độc đáo lễ hội Căm Mường của người Lự

Độc đáo lễ hội Căm Mường của người Lự

VOV.VN - Lễ hội Căm Mường là lễ hội truyền thống của dân tộc Lự (tỉnh Lai Châu) vào dịp đầu năm mới.

Khai mạc Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ 2013
Khai mạc Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ 2013

VOV.VN - Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Khai mạc Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ 2013

Khai mạc Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ 2013

VOV.VN - Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Độc đáo lễ hội “Vỗ mông” Mèo Vạc
Độc đáo lễ hội “Vỗ mông” Mèo Vạc

VOV.VN -Hội diễn ra tại xã Lũng Pù đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân và du khách đến tham gia và thượng ngoạn.

Độc đáo lễ hội “Vỗ mông” Mèo Vạc

Độc đáo lễ hội “Vỗ mông” Mèo Vạc

VOV.VN -Hội diễn ra tại xã Lũng Pù đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân và du khách đến tham gia và thượng ngoạn.

Nam Định sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Đền Trần
Nam Định sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Đền Trần

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức lễ hội tăng cường.

Nam Định sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Đền Trần

Nam Định sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Đền Trần

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức lễ hội tăng cường.