Đại diện nhãn sữa Dutch Lady Vivinal GOS họp báo liên quan vụ dị ứng sữa

Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, Bộ Y tế không yêu cầu Friesland Campina ngừng phân phối cũng như hạn chế quảng cáo sản phẩm trên thị trường.

Như VOVNews đã đưa tin về trường hợp một số trẻ em phải nhập viện vì dị ứng nghi ngờ do sữa Dutch Lady Vivinal GOS, sáng nay (23/10), tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Y tế, Công ty Friesland Campina họp báo thông báo vụ việc.

Ông Jan Bles, Tổng Giám đốc Công ty Friesland Campina, sở hữu nhãn hiệu Dutch Lady Vivinal GOS cho biết, Dutch Lady Vivinal GOS là sản phẩm mới được công ty đưa ra thị trường cách đây 1 tháng. Đến nay có từ 40 triệu đến 50 triệu hộp sữa đã được tiêu thụ. Trước thông tin một số trường hợp nhập viện do dị ứng sau khi uống sữa từ 5 - 30 phút, Công ty đã gửi các mẫu thử và mẫu lưu của sản phẩm đến kiểm định tại TNO - phòng thí nghiệm độc lập được Tổ chức Y tế thế giới công nhận. Dựa trên kết quả của 800 phân tích thử nghiệm, TNO khẳng định chưa phát hiện cơ sở nào xác định sữa Dutch Lady Vivinal gây dị ứng.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên chất vấn về vai trò quản lý của Bộ Y tế đối với những sản phẩm nghi ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chỉ trong 10 ngày, 7 người sau khi uống sữa Dutch Lady Vivinal GOS tại các thành phố như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội phải nhập viện. Nguyên nhân gây ngộ độc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng, trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, Bộ Y tế không yêu cầu Friesland Campina ngừng phân phối cũng như hạn chế quảng cáo sản phẩm trên thị trường.

Về vấn đề này, ông Hoàng Thủy Tiến, Cục Phó Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan liên quan, bệnh viện Bạch Mai, Nhi đồng 2, Sở Y tế Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu, chia sẻ thông tin và các bằng chứng khoa học đầy đủ mới đưa ra kết luận. Ông Hoàng Thuỷ Tiến dẫn chứng nhiều bài học đưa ra kết luận vội vàng đã không những thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn thiệt hại cho cả nền kinh tế. Do đó, cần có thêm thời gian để có được kết luận chính xác cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên