Đà Nẵng: Làm rõ vụ chôn lấp chất thải ở Công ty Ánh Dương

VOV.VN - Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ những sai trái.

Như Đài TNVN đã thông tin, những ngày gần đây, nhiều người dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tập trung trước cổng Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương để yêu cầu giải thích về nguồn gốc chất thải chôn lấp bên trong khuôn viên công ty. Hôm nay, lãnh đạo Công ty Ánh Dương và cơ quan chức  năng ở thành phố Đà Nẵng chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Đại tá Trần Thanh Nhơn trả lời phỏng vấn PV Đài TNVN.

Hôm nay (17/8), hơn chục hộ dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tụ tập trước cổng Công ty Ánh Dương chờ sự giải thích về chất thải được công ty chôn lấp.

Bà Nguyễn Thị Thành, người dân ở đây cho biết: “Hiện bây giờ người dân đang hoang mang việc đi xét nghiệm thứ này (tức chất bùn thải đang chôn lấp tại Công ty Ánh Dương). Xin chính quyền để nguyên hiện trạng cho người dân làm. Người ta đi quyên góp tiền bạc về để đi xét nghiệm cái thứ này, giả sử không có độc thì dân không còn gì để nói hết, khỏi hoang mang”.

Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên Giám đốc Công ty Ánh Dương giải thích về số bao bì đang tập kết tại kho Công ty.

Sáng nay, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ môi trường Ánh Dương đã mở cổng công ty để người dân và chính quyền vào tận nơi tập kết, chôn lấp chất thải. Đại diện Công ty Ánh Dương cho biết, đây là số bùn thải và chất thải rắn do Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh miền Trung, đóng tại đường số 4, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng thải ra. Công ty Ánh Dương cũng xuất trình hợp đồng kinh tế ký kết vận chuyển, xử lý bùn thải và chất thải rắn giữa 2 Công ty với nhau.

Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ môi trường Ánh Dương cho biết, số bao bì này Công ty mua của Công ty Apple Film ở Khu Công nghiệp Hòa Cầm, 1 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Formosa: “Trước khi ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh miền Trung tôi cũng đã tìm hiểu kỹ nguồn gốc loại bùn thải đó là như thế nào. Phía đối tác cũng đưa ra chứng cứ đó là những chỉ tiêu về toàn bộ các chỉ tiêu của bùn thải đó. Tôi thấy tất cả chỉ tiêu đó đều đạt tiêu chuẩn, tức là không vượt mức là chất thải nguy hại mà nó là chất thải thông thường cho nên tôi mới ký hợp đồng thu gom và vận chuyển. Nếu bây giờ tôi sai đến đâu tôi xin chịu trách nhiệm đến đó”.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng, chất thải chôn lấp trong khuôn viên Công ty Ánh Dương là bùn thải từ Công ty môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh miền Trung.

Hiện mẫu chất thải đã được lấy đi kiểm nghiệm, đánh giá xem có độc hại hay không. Bao bì chứa chất thải là bao bì của một công ty thuộc Tập đoàn Fomosa. Đây là bao bì đựng hạt nhựa, do Công ty Apple Film ở khu công nghiệp Hòa Cầm thải ra và được Công ty Ánh Dương thu hồi rồi dùng đựng chất thải đem về chôn lấp trong khuôn viên công ty.

12 giờ trưa nay một số người dân vẫn còn trực tại cổng Công ty Ánh Dương.

Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sai phạm trước tiên là Công ty này không có chức năng xử lý thải bùn lại mang bùn vào chôn lấp trong khuôn viên Công ty: “Công ty Ánh Dương thực hiện việc này không đúng pháp luật. Đúng ra phải có giấy phép hoạt động và khi xử thải phải có 1 quy trình. Nhưng mà Công ty Ánh Dương không phải chức năng xử thải bùn thải này cho nên mới đổ chôn lấp đó là sai”.

Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ những sai trái của những đơn vị liên quan trong việc thu gom, vận chuyển và chôn lấp chất thải tại Công ty Ánh Dương./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn cần làm rõ!
Vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn cần làm rõ!

VOV.VN -Chất thải được chôn trong khuôn viên Công ty Ánh Dương được đóng từng bao tải. Nhiều người cảm thấy nhức đầu, khó thở khi hít phải chất này.

Vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn cần làm rõ!

Vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn cần làm rõ!

VOV.VN -Chất thải được chôn trong khuôn viên Công ty Ánh Dương được đóng từng bao tải. Nhiều người cảm thấy nhức đầu, khó thở khi hít phải chất này.