Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là mối quan hệ của đại biểu với các chức danh mà còn là trách nhiệm của đại biểu với cử tri.

Cuối giờ chiều 3/12, thay mặt ban kiểm phiếu, ông Trần Trọng Dực, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm lấy phiếu tín nhiệm 15 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Kết quả biểu quyết 87/94 đại biểu HĐND  tham gia biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,55%.

Kết quả biểu quyết thông qua lấy phiếu tín nhiệm

Trước đó, phát biểu trong phiên họp lấy phiếu tín nhiệm sáng nay, bà Ngô Thị Doãn Thanh- Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là mối quan hệ của đại biểu HĐND với các chức danh do HĐND bầu mà còn là trách nhiệm của đại biểu HĐND với cử tri.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo kết quả công tác của những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu được tập hợp gửi đến các đại biểu trước 10 ngày theo quy định. Trong từng báo cáo đều thể hiện rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Phần kê khai tài sản theo đúng hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nội dung của các báo cáo, thực tiễn hoạt động của các chức danh và ý kiến của cử tri là những căn cứ để các đại biểu HĐND đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi chức danh.

1- Bà Ngô Thị Doãn Thanh- Chủ tịch HĐND thành phố (số phiếu tín nhiệm cao 84; Tín nhiệm 7; Tín nhiệm thấp 0).

2 -Ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố  (số phiếu tín nhiệm cao 50; Tín nhiệm 32; Tín nhiệm thấp 8).

3- Ông Nguyễn Văn Nam -  Trưởng ban  Kinh tế ngân sách (số phiếu tín nhiệm cao 56; Tín nhiệm 28; Tín nhiệm thấp 6).

4- Ông Nguyễn Hoài Nam- Trưởng ban Pháp chế HĐND (số phiếu tín nhiệm cao 64; Tín nhiệm 21; Tín nhiệm thấp 6).

5- Bà Nguyễn Thị Thùy (số phiếu tín nhiệm cao 35; Tín nhiệm 46; Tín nhiệm thấp 10).

6- Ông Nguyễn Thế Thảo- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 67; Tín nhiệm 23; Tín nhiệm thấp 1).

7 -Ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 59; Tín nhiệm 26; Tín nhiệm thấp 6).

8 -Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 63; Tín nhiệm 24; Tín nhiệm thấp 4).

9- Ông Nguyễn Văn Sửu- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 57; Tín nhiệm 27; Tín nhiệm thấp 7).

10- Ông Trần Xuân Việt- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 49; Tín nhiệm 38; Tín nhiệm thấp 4).

11- Ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ (số phiếu tín nhiệm cao 51; Tín nhiệm 35; Tín nhiệm thấp 5).

12 - Ông Phí Quốc Tuấn – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (số phiếu tín nhiệm cao 65; Tín nhiệm 22; Tín nhiệm thấp 4).

 13- Ông Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 72; Tín nhiệm 15; Tín nhiệm thấp 4).

14-  Ông Nguyễn Thịnh Thành Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội (số phiếu tín nhiệm cao 47; Tín nhiệm 42; Tín nhiệm thấp 2).

15- Ông Ngô Văn Quý Giám đốc Sở kế hoạch –Đầu tư (số phiếu tín nhiệm cao 40; Tín nhiệm 33; Tín nhiệm thấp 18)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan
Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

VOV.VN -Việc đánh giá những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

VOV.VN -Việc đánh giá những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.