Cảng cá đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng tầu không vào neo đậu

Khi triển khai dự án, chủ đầu tư không khảo sát việc luồng lạch để  tàu thuyền vào cảng quá hẹp, mực nước cạn nên tàu thuyền không vào được

Tháng 6/2004, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hơn 36 tỷ đồng xây dựng Cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền trú bão ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh. Trong đó nguồn vốn của Chính phủ Australia hỗ trợ 25 tỷ đồng, kinh phí còn lại ngân sách tỉnh. Công trình gồm 4 hạng mục chính là: cầu neo buộc tàu, bến cảng, nhà phân loại cá có bể xử lý nước thải, trạm bơm nước và nhà quản lý.

Theo thiết kế cảng cá và neo đậu trú bão tàu thuyền Tịnh Hòa sẽ phục vụ cho gần 400 tàu thuyền của ngư dân các xã Tịnh Hòa, Tịnh kỳ, Tịnh khê (huyện Sơn Tịnh); xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và một số ngư dân trên địa bàn vào neo đậu trú bão.

Công trình đã đưa vào khai thác từ tháng 7/2008. Tuy nhiên, kể từ khi đưa  vào khai thác đến nay đã xảy ra 3 cơn bão nhưng không có tàu thuyền nào vào neo đậu tránh gió bão. Nguyên nhân là khi triển khai dự án, chủ đầu tư không khảo sát luồng lạch để tàu thuyền vào cảng quá hẹp, mực nước cạn nên tàu thuyền không vào được. Mặt khác, các dịch vụ hậu cần nghề cá chưa có, chưa tổ chức thu mua hải sản nên tàu thuyền của ngư dân chủ yếu neo đậu ở cảng Sa Kỳ.

Ngư dân không đưa được tàu thuyền vào cảng Tịnh Hòa chỉ tập trung tại khu vực hạ lưu sông Kinh thuộc cảng Sa Kỳ cách đó 5 km gây cản trở giao thông đường thủy làm cho tình hình an tòan giao thông đường thủy nội địa nơi đây rất phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên