An toàn lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Mỗi người có ý thức chấp hành quy định, cảnh giác, kịp thời ngăn chặn những sự cố nhỏ hằng ngày là điều rất quan trọng.

Đáp lại lời đề nghị của chúng tôi muốn đi tham quan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Hoài Giang vui vẻ nói: xin mời đoàn đi, nhưng đề nghị mọi thành viên trong đoàn tắt hết điện thoại di động và đợi một chút để chúng tôi bố trí xe ô tô của Công ty.

Ông Giang giải thích thêm: Đây là công ty hóa dầu nên nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn khắp nơi. Khi đi hiện trường, điện thoại di động phải tắt để đề phòng kích nổ. Ô tô cũng phải chọn loại đặc chủng, không có hiện tượng đánh lửa ra bên ngoài. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể phát nổ, phát cháy ngay. Nghe ra, cả đoàn công tác chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn hiện đang quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Gần 2,5 triệu giờ công an toàn

Nhà máy Lọc dầu nhìn từ đài quan sát

Từ đài quan sát được đặt trên đỉnh đồi Cây sấu, theo hướng chỉ tay của ông Nguyễn Hoài Giang, toàn cảnh nhà máy trải rộng trên diện tích 14km2 đã gọn trong tầm mắt chúng tôi.

Những khu bể chứa dầu khổng lồ màu trắng tinh, san sát như bát úp; hệ thống dẫn dầu chạy dài hun hút; hệ thống cấp hơi, cấp khí trơ; hệ thống cấp nhiên liệu vô cùng hoành tráng với những kết cấu hết sức phức tạp; cây đuốc cao gần 200m lừng lững giữa trời; cần mẫn nhả lửa suốt đêm ngày, xa xa, nơi cảng biển, những con thuyền chở dầu khổng lồ bình thản neo đậu...

Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sau 2 năm vận hành, nhà máy non trẻ này đã tạo nên những sự kiện và những con số ấn tượng, xứng tầm công trình trọng điểm của đất nước. Ông Nguyễn Hoài Giang phấn khởi cho hay: Đến nay nhà máy đã nhập 124 chuyến dầu thô, 80.000- 100.000 tấn/chuyến. Tổng lượng dầu thô nhập vào là 9,7 triệu tấn và từ đó sản xuất và bán ra thị trường 8,5 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu, đáp ứng 30-35% nhu cầu của thị trường trong nước.

Ai cũng hiểu lĩnh vực xăng dầu luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ cận kề. Với một nhà máy được đầu tư  công nghệ hiện đại và phức tạp vào bậc nhất châu Á, các hạng mục phụ trợ được thiết kế với độ tin cậy cao, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả thì những nguy cơ cháy nổ không có nghĩa là không còn.

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Hoài Giang, công tác ATVSLĐ- PCCN phải là công tác ưu tiên số 1 của công ty. Đến nay, Nhà máy đã đạt gần 2,5 triệu giờ công an toàn, kể từ khi vận hành đến nay. Nhà máy lọc dầu lớn, hiện đại, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Những sự cố nhỏ hằng ngày tuy không tránh khỏi, nhưng mỗi người có ý thức cảnh giác, kịp thời ngăn chặn, không để lan rộng là điều rất quan trọng.

Anh Nguyễn Quang Hưng- Phó Trưởng
phòng An toàn- Môi trường
Anh Nguyễn Quang Hưng- Phó Trưởng phòng An toàn- Môi trường cho biết, dẫu mới đi vào hoạt động 2 năm song tính chuyên nghiệp trong quy trình LĐ, nhất là yếu tố an toàn đã “thấm” sâu trong từng cán bộ CNV của công ty. Lãnh đạo Công ty coi công tác an toàn lao động là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phòng An toàn- Môi trường có 80 người, phục vụ cho các vấn đề: phòng cháy, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. “Để bảo đảm cho công tác an toàn, chúng tôi xây dựng đầy đủ quy trình và đào tạo đầy đủ cho công nhân viên. Ở từng khu vực, chúng tôi bố trí cán bộ giám sát thực hiện”- anh Hưng cho biết.

Mắt thần điện tử “thất nghiệp”

Mặc dù vẫn biết nhà máy được thiết kế, đầu tư những công nghệ hiện đại nhất song khi đến Trung tâm điều khiển, nơi được xem là “đầu não” của nhà máy, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trong căn phòng rộng, dàn máy điều khiển, theo dõi từ xa vô cùng hoành tráng được xếp theo hình chữ U loang loáng những màn hình. Nếu như thời gian đầu mới vận hành, 100% nhân sự giám sát đều là các chuyên gia nước ngoài, giờ đây, công việc đó đã được giao lại cho các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam. Từ phòng điều khiển trung tâm này, các kỹ sư có thể giám sát được toàn bộ thông số kỹ thuật hoạt động bên trong từng phân xưởng và quan sát được toàn bộ hoạt động diễn ra ở khu vực ngoài phân xưởng nhờ hệ thống màn hình camera được lắp đặt khắp mọi nơi trong nhà máy.

Đưa tôi lại tấm biển lớn, chi chít những mắt “thần” điện tử, kỹ sư Nguyễn Văn Hường chỉ ra sự lợi hại của các thiết bị hiện đại này. Anh cho biết: “Mặc dù được xem là bộ điều khiển hiện đại bậc nhất, thế nhưng cho đến nay, sau 2 năm hoạt động, bộ điều khiển này vẫn chưa “lập công” bởi sự ý thức cao của mỗi cán bộ, công nhân. Thường là anh em phát hiện trước nên hệ thống chưa “đỏ đèn” báo động lần nào...”.

Phòng điều khiển trung tâm

Bên cạnh yếu tố an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu thì việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đời sống cho trên 1.300 cán bộ công nhân viên luôn được thực hiện nghiêm túc. Anh Nguyễn Quang Hưng cho hay: “Tùy theo đối tượng làm việc, chúng tôi kiểm tra sức khỏe định kỳ một năm 2 lần đối với những người làm việc trong điều kiện độc hại; còn những người làm việc trong điều kiện bình thường thì kiểm tra 1 lần/năm”.

Mỗi cán bộ công nhân viên khi vào làm việc tại Công ty đều phải qua một khóa học về an toàn vệ sinh lao động. Sau đó mỗi người được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân tối thiểu, như: mũ, áo quần, kính. Người làm việc trong môi trường hạn chế thì có bình dưỡng khí, người làm việc trên cao thì có dây an toàn, người làm việc dưới nước thì có áo phao.v.v…

Ông Nguyễn Duy Nhân, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi nhận xét: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn là nơi có nguy cơ cháy nổ, TNLĐ rất cao, vì thế công tác huấn luyện cũng như yêu cầu nghiêm ngặt về bảo hộ lao động đòi hỏi cao. Thực tế, Công ty phối hợp với cơ quan chức năng là ngành lao động TBXH thực hiện công tác huấn luyện thường xuyên hàng năm khá tốt.

Những ngày này, cán bộ và công nhân nhà máy tiếp nhận niềm vui kép. Đó là sự kiện cơ quan đăng kiểm quốc tế Det Norrske Veritas (DNV- Nauy) vừa cấp chứng chỉ ISO 9001:2008, cho 8 chủng loại xăng, dầu của Dung Quất. Ngoài ra, cơ quan này còn cấp thêm hai chứng chỉ OHSAS 18001: 2001 về sức khỏe nghề nghiệp và chứng chỉ ISO 14001:2004 về quản lý chất lượng môi trường cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đây được xem là một minh chứng xác nhận chất lượng, uy tín của sản phẩm xăng dầu mang thương hiệu Việt, cùng với đó nó sẽ tạo ra một uy tín tốt để loại xăng dầu này có thể phát triển mạnh hơn nữa, không chỉ trong nước và cả nước ngoài.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Giang cho biết: “Nhà máy có kế hoạch mở rộng, nâng công suất lên 9,5 triệu tấn, so với hiện nay đang có công suất 6,5 triệu tấn (tăng 30%), đồng thời đa dạng hóa hơn các sản phẩm đầu ra của nhà máy. Song song đó là nghiên cứu, xây dựng một số các nhà máy hóa dầu vệ tinh”.

Gần 2,5 triệu giờ làm việc an toàn đầu tiên và chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều triệu giờ an toàn nữa khi lãnh đạo công ty cũng như mọi công nhân đều ý thức đầy đủ được ý nghĩa sâu sắc của 2 chữ An toàn, góp phần cho sự phát triển bền vững của Công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên