Chưa có bằng chứng IS thâm nhập Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thái Lan sẽ sớm phát hiện và kịp thời cảnh báo tới người dân và du khách nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra.

Hôm qua (19/02), Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Srivara Ransibrahmanakul khẳng định, hiện nay lực lượng chức năng chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thâm nhập và hoạt động tại Thái Lan.

An ninh ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vẫn đang được đảm bảo. (Ảnh minh họa: EPA)

Trước đó, Cảnh sát Thái Lan cho biết, họ đã nhận được cảnh báo từ trợ lý đặc biệt của Đại sứ quán Mỹ về việc IS có thể thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu nhà ga, sân bay và trung tâm mua sắm ở Thủ đô Bangkok như một phần kế hoạch mở rộng hoạt động của IS vào Đông Nam Á.

Phát biểu trước báo giới, Tướng Srivara Ransibrahmanakul cho biết, hoạt động tấn công khủng bố đã xảy ra ở nhiều nước. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, ông đã ra lệnh cho các đơn vị cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm quan trọng như khu du lịch, trung tâm mua sắm, đầu mối giao thông và sân bay; đồng thời cảnh báo tới các tới các cơ quan hữu quan, đề cao cảnh giác và trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan chức năng.

Tướng Srivara cũng khẳng định, cơ quan an ninh nước này sẽ sớm phát hiện và kịp thời cảnh báo tới người dân và du khách nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử
Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN
Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hợp tác giữa Mỹ và ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại California.

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hợp tác giữa Mỹ và ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại California.

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới
Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống.

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống.

Thái Lan triệu tập lãnh đạo phe Áo đỏ
Thái Lan triệu tập lãnh đạo phe Áo đỏ

VOV.VN -Theo một nhân chứng, binh lính đã đến tận phòng thu của Kênh truyền hình Peace TV, nơi ông Jatuporn làm việc và triệu tập ông đi ngay tức khắc.

Thái Lan triệu tập lãnh đạo phe Áo đỏ

Thái Lan triệu tập lãnh đạo phe Áo đỏ

VOV.VN -Theo một nhân chứng, binh lính đã đến tận phòng thu của Kênh truyền hình Peace TV, nơi ông Jatuporn làm việc và triệu tập ông đi ngay tức khắc.

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới
Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan phản đối việc áp dụng hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên, mỗi cử tri chỉ bỏ phiếu một lần.

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan phản đối việc áp dụng hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên, mỗi cử tri chỉ bỏ phiếu một lần.

Hãng hàng không Thái Lan Nok Air có thể bị tước giấy phép bay
Hãng hàng không Thái Lan Nok Air có thể bị tước giấy phép bay

VOV.VN - Sự việc này liên quan tới việc các phi công của hãng này đình công vào hôm Chủ nhật (14/2) khiến tổng cộng 9 chuyến bay bị hủy.

Hãng hàng không Thái Lan Nok Air có thể bị tước giấy phép bay

Hãng hàng không Thái Lan Nok Air có thể bị tước giấy phép bay

VOV.VN - Sự việc này liên quan tới việc các phi công của hãng này đình công vào hôm Chủ nhật (14/2) khiến tổng cộng 9 chuyến bay bị hủy.