Nga tiếp tục không kích thêm 294 mục tiêu của IS

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu của IS kể từ khi bắt đầu không kích.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 cho biết, trong ba ngày qua, lực lượng không quân nước này đã  triển khai 164 đợt không kích nhằm vào 294 mục tiêu là nhóm Nhà nước Hồi giáo và nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra ở Syria.


Máy bay Nga không kích các mục tiêu của IS. (Ảnh: RT)

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết thêm: "Riêng trong vòng 24 giờ qua, lực lượng không quân Nga đã triển khai 59 đợt không kích nhằm vào 94 mục tiêu ở Syria  Các cuộc không kích tiến hành tại Hama, Idlib, Latakia, Damas, Aleplo và tỉnh Deir al-Zor”

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân của Nga cũng phá hủy hai kho vũ khí của nhóm phiến quân Al-Nusra tại ngoại ô Damas.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu khủng bố tại Syria kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích vào ngày 30/9./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh lính đặc nhiệm Nga trải qua các thử thách khắc nghiệt
Hình ảnh lính đặc nhiệm Nga trải qua các thử thách khắc nghiệt

VOV.VN - Lính đặc nhiệm “Spetznaz” là bộ phận tinh nhuệ trong quân đội, cảnh sát Nga. Để gia nhập lực lượng này, họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt.

Hình ảnh lính đặc nhiệm Nga trải qua các thử thách khắc nghiệt

Hình ảnh lính đặc nhiệm Nga trải qua các thử thách khắc nghiệt

VOV.VN - Lính đặc nhiệm “Spetznaz” là bộ phận tinh nhuệ trong quân đội, cảnh sát Nga. Để gia nhập lực lượng này, họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt.

Phe đối lập Syria từ chối sự hỗ trợ của Nga
Phe đối lập Syria từ chối sự hỗ trợ của Nga

VOV.VN - Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng đối lập chính tại Syria được phương Tây hậu thuẫn hôm nay (26/10), đã lên tiếng từ chối sự ủng hộ của Nga.

Phe đối lập Syria từ chối sự hỗ trợ của Nga

Phe đối lập Syria từ chối sự hỗ trợ của Nga

VOV.VN - Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng đối lập chính tại Syria được phương Tây hậu thuẫn hôm nay (26/10), đã lên tiếng từ chối sự ủng hộ của Nga.

Serbia xem xét mua vũ khí của Nga để tăng cường phòng thủ
Serbia xem xét mua vũ khí của Nga để tăng cường phòng thủ

VOV.VN - Cụ thể Serbia đang xem xét mua các vũ khí Nga như máy bay trực thăng chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Serbia xem xét mua vũ khí của Nga để tăng cường phòng thủ

Serbia xem xét mua vũ khí của Nga để tăng cường phòng thủ

VOV.VN - Cụ thể Serbia đang xem xét mua các vũ khí Nga như máy bay trực thăng chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria
Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược” của Nga phải làm việc ba ca do nhu cầu gia tăng trong việc cung cấp vũ khí quân sự cho hoạt động tại Syria.

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược” của Nga phải làm việc ba ca do nhu cầu gia tăng trong việc cung cấp vũ khí quân sự cho hoạt động tại Syria.

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay
Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.