Vẻ mê hoặc của oanh tạc cơ bổ nhào Curtiss-Wright SB2C Helldiver

VOV.VN - Oanh tạc cơ bổ nhào Helldiver với hình dáng bề ngoài bắt mắt giờ là đồ cổ được nhiều người đam mê máy bay yêu thích.

Máy bay Helldiver là loại phi cơ lớn hơn chiếc Douglas SBD Dauntless và có khả năng cất cánh từ tàu sân bay mới nhất thời Thế chiến 2. Ảnh: Jose Ramos.
Oanh tạc cơ này (dưới) mang theo đáng kể vũ khí và có một khoang bom giúp giảm lực cản của không khí khi mang nhiều bom đạn. Ảnh: Tyson Rininger.
Trước các yêu cầu của thủy quân lục chiến Mỹ và không quân của lục quân Mỹ, nhà sản xuất đã tích hợp các tính năng của phi cơ đa nhiệm vào thiết kế của Helldiver. Ảnh: Jose Ramos.
Phần sau máy bay bố trí một súng máy để đối phó với tiêm kích địch. Ảnh: Gus Corujo.
Loại máy bay này được đặt hàng sản xuất quy mô lớn vào tháng 11/1940, với nhiều chỉnh sửa (tăng kích cỡ bánh lái, dung tích nhiên liệu, nâng số súng máy...). Ảnh: Jose Ramos.
Lô SB2C-1 đầu tiên bay vào tháng 6/1942. Phiên bản SB2C lần đầu tham chiến trong chiến dịch Rabaul vào tháng 11/1943. Ảnh: Doug Fisher.
Năm 1944 máy bay này thay thế SBD Dauntless làm oanh tạc cơ bổ nhào tuyến đầu của hải quân Mỹ. Ảnh: Eric Dumigan.
Khoảng 7.200 chiếc Helldiver đã được chế tạo. Curtiss-Wright SB2C Helldiver là phi cơ ném bom bổ nhào chính cống cuối cùng được chế tạo cho hải quân Mỹ. Ảnh: Eric Dumigan.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1
Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Chiêm ngưỡng “thuyền bay” lưỡng cư quân sự Canso A của Mỹ
Chiêm ngưỡng “thuyền bay” lưỡng cư quân sự Canso A của Mỹ

VOV.VN - Máy bay Canso A là một trong những thủy phi cơ quân sự phổ biến nhất trong quân đội các nước và Thế chiến 2.

Chiêm ngưỡng “thuyền bay” lưỡng cư quân sự Canso A của Mỹ

Chiêm ngưỡng “thuyền bay” lưỡng cư quân sự Canso A của Mỹ

VOV.VN - Máy bay Canso A là một trong những thủy phi cơ quân sự phổ biến nhất trong quân đội các nước và Thế chiến 2.