Vụ án tham nhũng tại Agribank: Lời hối lỗi muộn màng của các bị cáo

Nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6 cho biết, vô cùng ân hận và gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ nhân viên của toàn hệ thống Agribank.

Chiều 30/10, đại án tham nhũng 966 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank đã kết thúc phần tranh luận.

Trong lời nói sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo đã bày tỏ sự hối lỗi và mong hưởng sự khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời.

Tại buổi tranh luận, các luật sư đã thay nhau đưa ra lời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho từng bị cáo. Kết thúc phần tranh luận, trước khi vào nghị án, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng.

Các bị cáo nói lời sau cùng

Tất cả các bị cáo đều ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra và mong được HĐXX xem xét hưởng sự khoan hồng  để có thể sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) cho biết, vô cùng ân hận và gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ nhân viên của toàn hệ thống Agribank.

Bị cáo cũng không quên gửi lời xin lỗi gia đình và các nhân viên cấp dưới tại Agribank chi nhánh 6 đã vì mình mà vướng vào vòng lao lý.

Theo bị cáo Trung, chỉ vì quá tin tưởng vào “siêu lừa” Dương Thanh Cường nên mới để xảy ra thất thoát tiền của Agribank chứ không hề có ý định chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong khi đó, bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Giám đốc Công ty Bình Phát) cũng thỉnh cầu HĐXX xem xét để cho gia đình của bị cáo tham gia vào việc bán và thu hồi các tài sản để có thể sớm trả lại tiền thất thoát cho Agribank chi nhánh 6.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo khác có liên quan trong đại án tham nhũng này cũng bày tỏ sự ân hận vì những gì mình đã gây ra và mong HĐXX xem xét thấu đáo và tuyên mức án hợp lý, tạo cơ hội cho các bị cáo có thể sớm trở về  phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con nhỏ.

Đồng thời, các bị cáo cũng cho rằng mình chỉ là “lính lác” nên phải làm theo sự chỉ đạo và “lệnh” của cấp trên. Các bị cáo không cố ý tham gia vào việc “phá rào” cho vay, giải ngân trái quy định để gây ra hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX sẽ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 4/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đại án nghìn tỷ”: VKS bác đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung
“Đại án nghìn tỷ”: VKS bác đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Cho rằng thân chủ không chiếm đoạt tiền của Agribank CN6, hai luật sư bào chữa cho Dương Thanh Cường đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

“Đại án nghìn tỷ”: VKS bác đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

“Đại án nghìn tỷ”: VKS bác đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Cho rằng thân chủ không chiếm đoạt tiền của Agribank CN6, hai luật sư bào chữa cho Dương Thanh Cường đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Đại án thất thoát 966 tỷ: Khu đất thế chấp đã được bán giá 800 tỷ
Đại án thất thoát 966 tỷ: Khu đất thế chấp đã được bán giá 800 tỷ

Đã thế chấp tại Agribank CN6 để vay 170 tỷ, Cường tiếp tục chỉ đạo nhân viên mượn lại sổ đỏ để mang sang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam…

Đại án thất thoát 966 tỷ: Khu đất thế chấp đã được bán giá 800 tỷ

Đại án thất thoát 966 tỷ: Khu đất thế chấp đã được bán giá 800 tỷ

Đã thế chấp tại Agribank CN6 để vay 170 tỷ, Cường tiếp tục chỉ đạo nhân viên mượn lại sổ đỏ để mang sang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam…

Hé lộ những bất ngờ trong vụ đại án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng
Hé lộ những bất ngờ trong vụ đại án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Gần 1.000 tỷ đồng của Nhà nước đã bị một số cán bộ Agribank cấu kết với doanh nghiệp chiếm đoạt trót lọt.

Hé lộ những bất ngờ trong vụ đại án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Hé lộ những bất ngờ trong vụ đại án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Gần 1.000 tỷ đồng của Nhà nước đã bị một số cán bộ Agribank cấu kết với doanh nghiệp chiếm đoạt trót lọt.

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công
Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của Agribank chắc chắn vi phạm pháp luật bởi chỉ cần nửa điểm tới 1 điểm là đã quyết định việc trúng, trượt.

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của Agribank chắc chắn vi phạm pháp luật bởi chỉ cần nửa điểm tới 1 điểm là đã quyết định việc trúng, trượt.