Lĩnh án 9 năm tù giam vì đâm chết người đi đòi nợ

VOV.VN - Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên mức án 9 năm tù thay vì 12 - 14 năm tù như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.

Ngày 2/8, Tòa án nhân dân TPHCM đưa vụ án Nguyễn Văn Biên can tội giết người ra xét xử. Biên là người đã đâm chết Nguyễn Văn Tú - người vác mã tấu đi đòi nợ em trai của bạn gái Biên.

Bị cáo Biên được dẫn giải tới phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10h ngày 14/11/2015, Nguyễn Văn Biên (SN 1990, quê ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đi xe máy từ huyện Hóc Môn qua nhà trọ của bạn gái tại ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM chơi. Do bạn gái không ở nhà, nên Biên chạy qua nhà trọ của Nguyễn Văn Long (em trai của bạn gái) để chơi và chờ bạn gái về.

Đến khoảng 12h15, Biên thấy anh Nguyễn Văn Tú đi xe máy tới, mang theo một mã tấu dài gần 1m với bộ dạng rất hung hăng. Tú quát tháo và đòi Long phải trả số tiền 1,5 triệu đồng đã mượn trước đó, nhưng Long nói chưa có. Sau đó hai người giằng co nhau, Tú chửi bới và bắt Long phải đi cầm xe máy để trả tiền, nhưng Long kiên quyết không chịu.

Quá bực tức, Tú vung mã tấu chém Long, nhưng người này bỏ chạy thoát thân. Đang cơn hăng máu, thấy Biên ngồi đó, Tú quay qua chém Biên khiến người này hoảng sợ bỏ chạy.

Chạy được một đoạn thì Biên vấp ngã làm con dao bấm mang theo trong người để phòng thân văng ra. Đúng lúc này, Tú đuổi kịp và vung mã tấu tiếp tục chém Biên, nhưng Biên né được khiến đối tượng mất đà ngã xuống đường, văng mã tấu ra.

Do quá hoảng sợ trước sự hung hăng của đối tượng, khi người này đang lọ mọ đứng lên vơ lấy mã tấu để chém tiếp thì Biên cũng vớ được con dao bấm, đâm liên tiếp 2 nhát về phía sau lưng Tú khiến nạn nhân gục xuống, chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Biên lấy xe bỏ trốn về nhà trọ. Đến khoảng 20h cùng ngày, đối tượng đến công an tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi đó, Nguyễn Văn Biên bị Viện Kiểm sát truy tố theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự về tội giết người với tình tiết có tính côn đồ.

Tại phiên tòa ngày 2/8, Biên thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra đối với nạn nhân. Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo hoàn toàn không mang tính côn đồ như Viện Kiểm sát truy tố.

Đây cũng không thuộc trường hợp giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, mà chỉ đơn thuần là giết người thuộc khoản 2 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên mức án 9 năm tù thay vì 12 - 14 năm tù như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại một khoản tiền về tổn thất tinh thần, mai táng.

(Tên bị hại đã được thay đổi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ
Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

VOV.VN - Chủ nhà cho rằng "tiền ai vay người ấy trả" nên sẽ báo công an, nghe vậy, nhóm đối tượng lấy gạch, đá ném túi bụi và dọa giết cả nhà nạn nhân.

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

VOV.VN - Chủ nhà cho rằng "tiền ai vay người ấy trả" nên sẽ báo công an, nghe vậy, nhóm đối tượng lấy gạch, đá ném túi bụi và dọa giết cả nhà nạn nhân.

Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đàn em đi đòi nợ bằng cách “xăm mã vạch“
Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đàn em đi đòi nợ bằng cách “xăm mã vạch“

Các đối tượng trước khi nhập vào ổ nhóm sẽ được Hiệu “nổ” nuôi ăn, cho chơi và sử dụng ma túy đá, xăm sau gáy mã vạch và tên viết tắt của ổ nhóm HN.

Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đàn em đi đòi nợ bằng cách “xăm mã vạch“

Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đàn em đi đòi nợ bằng cách “xăm mã vạch“

Các đối tượng trước khi nhập vào ổ nhóm sẽ được Hiệu “nổ” nuôi ăn, cho chơi và sử dụng ma túy đá, xăm sau gáy mã vạch và tên viết tắt của ổ nhóm HN.

Giang hồ nổ súng đòi nợ ở Nha Trang bị bắt
Giang hồ nổ súng đòi nợ ở Nha Trang bị bắt

Nhóm thanh niên bắn người đàn ông, dọa cho nổ bom xăng để đòi nợ nhưng bị Cảnh sát 113 Công an Khánh Hoà khống chế.

Giang hồ nổ súng đòi nợ ở Nha Trang bị bắt

Giang hồ nổ súng đòi nợ ở Nha Trang bị bắt

Nhóm thanh niên bắn người đàn ông, dọa cho nổ bom xăng để đòi nợ nhưng bị Cảnh sát 113 Công an Khánh Hoà khống chế.

Khởi tố nhóm ném chất bẩn để đòi nợ thuê
Khởi tố nhóm ném chất bẩn để đòi nợ thuê

VOV.VN - Để thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuê, các đối tượng thường ném chất bẩn trước nhà con nợ, khủng bố tinh thần để ép họ hoàn nợ cho chủ.

Khởi tố nhóm ném chất bẩn để đòi nợ thuê

Khởi tố nhóm ném chất bẩn để đòi nợ thuê

VOV.VN - Để thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuê, các đối tượng thường ném chất bẩn trước nhà con nợ, khủng bố tinh thần để ép họ hoàn nợ cho chủ.

Mang lệnh truy nã vẫn “tụ tập giang hồ” đi bảo kê và đòi nợ thuê
Mang lệnh truy nã vẫn “tụ tập giang hồ” đi bảo kê và đòi nợ thuê

Mặc dù đang trốn lệnh truy nã nhưng đối tượng Đệ vẫn móc nối với nhiều đối tượng để đi bảo kê, đòi nợ thuê, đồng thời chế tạo hung khí để trả thù đồng bọn.

Mang lệnh truy nã vẫn “tụ tập giang hồ” đi bảo kê và đòi nợ thuê

Mang lệnh truy nã vẫn “tụ tập giang hồ” đi bảo kê và đòi nợ thuê

Mặc dù đang trốn lệnh truy nã nhưng đối tượng Đệ vẫn móc nối với nhiều đối tượng để đi bảo kê, đòi nợ thuê, đồng thời chế tạo hung khí để trả thù đồng bọn.

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng mang tuýp sắt đi đòi nợ
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng mang tuýp sắt đi đòi nợ

VOV.VN - Cùng đồng bọn mang tuýp sắt đi đòi nợ, đồng bọn bị bắt, Toán bỏ trốn lên Hà Nội làm phụ hồ. Toán bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hạ Long

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng mang tuýp sắt đi đòi nợ

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng mang tuýp sắt đi đòi nợ

VOV.VN - Cùng đồng bọn mang tuýp sắt đi đòi nợ, đồng bọn bị bắt, Toán bỏ trốn lên Hà Nội làm phụ hồ. Toán bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hạ Long