Giết vợ giấu xác dưới giếng, chồng lĩnh 18 năm tù giam

VOV.VN - Chồng đập đầu vợ xuống nền giếng. Khi thấy cơ thể vợ lạnh ngắt, nghĩ vợ chết, anh ta phi tang xác xuống giếng.

Tòa án Hà Nội ngày 21/7, đưa Nguyễn Tiến Văn (SN 1961, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân là vợ của bị cáo.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 6h30’ ngày 27/12/2016, giữa Văn và vợ là chị Đào Thị Kh. (SN 1970) có lời qua tiếng lại về việc đưa đón con đi học.

Văn muốn đưa con đi học bằng xe máy, ngược lại vợ anh ta muốn cho con đi học bằng xe buýt của nhà trường.

Nguyễn Tiến Văn tại phiên tòa sơ thẩm

Thời điểm cùng ngày, sau khi lấy xe máy đưa con đi học, Văn về nhà đòi vợ đưa tiền để mua chuối, rượu thắp hương.

Nghe thấy vậy, chị Kh. cáu gắt: “Không rượu chè gì, chỉ mua chuối thôi, không có tiền mua rượu đâu”.

Văn lẳng lặng vào buồng cầm ví lấy 50.000 đồng đi chợ mua chuối, rượu và bao cám ngô cho gà.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Văn đi chợ về lấy rượu ra uống 3 chén. Có tí men, anh ta chửi mắng vợ.

Thấy chồng mắng, chị Kh. đang ngồi giặt đồ buông lời đối đáp. Nghĩ vợ hỗn, có ý khinh miệt mình, Văn đánh vợ đập đầu xuống nền giếng, rồi sau đó đi vào nhà.

Lúc sau ra kiểm tra, thấy vợ không có phản xạ gì, chân tay lạnh, nghĩ vợ chết, Văn thả xuống giếng phi tang.

Trưa cùng ngày, các con của Văn về nhà không thấy mẹ đâu, hỏi Văn thì anh ta bảo “không biết” nên nhờ mọi người đi tìm.

Đến chiều tối khi người thân tìm mãi không thấy chị Kh. đâu thì lúc này Văn chủ động dẫn mọi người ra giếng để vớt xác vợ.

Tại phiên tòa, Văn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời nói sau cùng, Văn bày tỏ sự ân hận muộn màng.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội, HĐXX quyết định tuyên phạt mức án 18 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Giết vợ và mẹ vợ rồi ra công an đầu thú
​Giết vợ và mẹ vợ rồi ra công an đầu thú

Bước đầu Dũng khai do mâu thuẫn gia đình nên giết vợ và mẹ vợ. Khi đối tượng ra đầu thú người dân mới biết có án mạng xảy ra.

​Giết vợ và mẹ vợ rồi ra công an đầu thú

​Giết vợ và mẹ vợ rồi ra công an đầu thú

Bước đầu Dũng khai do mâu thuẫn gia đình nên giết vợ và mẹ vợ. Khi đối tượng ra đầu thú người dân mới biết có án mạng xảy ra.

Nóng trong ngày: Chồng giết vợ vì ghen rồi uống thuốc sâu tự tử
Nóng trong ngày: Chồng giết vợ vì ghen rồi uống thuốc sâu tự tử

VOV.VN - Mâu thuẫn, Dì dùng dao đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Sáng sớm, người nhà phát hiện đưa Dì đi cấp cứu

Nóng trong ngày: Chồng giết vợ vì ghen rồi uống thuốc sâu tự tử

Nóng trong ngày: Chồng giết vợ vì ghen rồi uống thuốc sâu tự tử

VOV.VN - Mâu thuẫn, Dì dùng dao đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Sáng sớm, người nhà phát hiện đưa Dì đi cấp cứu

Thực nghiệm điều tra vụ án giết vợ chánh tòa hình sự
Thực nghiệm điều tra vụ án giết vợ chánh tòa hình sự

Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đã được áp giải tới hiện trường để tiến hành thực nghiệm.

Thực nghiệm điều tra vụ án giết vợ chánh tòa hình sự

Thực nghiệm điều tra vụ án giết vợ chánh tòa hình sự

Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đã được áp giải tới hiện trường để tiến hành thực nghiệm.

Gã chồng nhẫn tâm giết vợ vì tranh giành chuyện nuôi con
Gã chồng nhẫn tâm giết vợ vì tranh giành chuyện nuôi con

Vì tranh giành chuyện nuôi con gái, Thạnh nhẫn tâm dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát dẫn đến tử vong...

Gã chồng nhẫn tâm giết vợ vì tranh giành chuyện nuôi con

Gã chồng nhẫn tâm giết vợ vì tranh giành chuyện nuôi con

Vì tranh giành chuyện nuôi con gái, Thạnh nhẫn tâm dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát dẫn đến tử vong...