Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin được gặp riêng bà Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh cho rằng, mình là người có trách nhiệm với khoản tiền của Nhóm Trần Ngọc Bích và muốn gặp riêng để thỏa thuận.

Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm chiều 5/8, luật sư Phan Trung Hoài thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh về một số vấn đề liên quan. Ông Hoài là một trong bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa.

Tại phần trả lời thẩm vấn luật sư, liên quan đến số tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích, cựu Chủ tịch VNCB vẫn khẳng định rằng, mình có quan hệ với nhóm bà Trần Ngọc Bích và là người có trách nhiệm đối với khoản tiền này.

Bị cáo Danh đề nghị HĐXX tạo điều kiện để được thảo luận riêng về khoản tiền này với bà Bích, ông Trần Quý Thanh hoặc có thể là người đại diện theo ủy quyền.

“Nếu được gặp ông Thanh hoặc bà Bích trình bày, tôi hy vọng tin rằng họ sẽ đồng ý vì tôi đủ cơ sở trả khoản tiền này”, bị cáo Danh nói.

Cũng tại phiên xử trước đó, HĐXX cũng đã tạo điều kiện để cho bị cáo Phạm Công Danh được gặp vợ và em trai để bàn về vấn đề khắc phục hậu quả. Cuộc gặp có sự giám sát của các cơ quan tiến hành tố tụng.

>> Về phần bà Bích trong các phiên tòa trước đó đều khẳng định không có quan hệ vay mượn với ông Phạm Công Danh. Mà chỉ có quan hệ với Phạm Thị Trang (Trang phố núi). Và là quan hệ dân sự. Về khoản tiền 5.190 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm gửi tại VNCB, bà Bích yêu cầu VNCB phải có trách nhiệm trả lại.
Theo bị cáo Danh, nếu trước phiên tòa xét xử vài tháng, cơ quan tiến hành tố tụng cho phép gặp người thân thì vấn đề giải quyết việc khắc phục hậu quả đã được bàn tính xong xuôi. Ông ta vẫn đưa quan điểm không đồng ý việc thẩm định giá trị tài sản đang bị kê biên là sân vận động Đà Nẵng trị giá 2.600 tỷ đồng như trong cáo trạng.

Bị cáo tha thiết mong tạo điều kiện để VNCB phối hợp với Tập đoàn Thiên Thanh trong việc giải quyết hậu quả đối với tài sản đang bị kê biên là sân vận động Chi Lăng và một số khu đất lân cận.

Cũng liên quan đến khoản tiền 3.600 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (nhóm cổ đông cũ – nhóm Phú Mỹ) trong việc sang nhượng Ngân hàng Đại Tín – sau này là VNCB, Danh cho rằng khoản tiền này ông ta đã chuyển vào tài khoản của bà Hứa Thị Phấn chứ không phải chuyển vào VNCB. Ông ta đề nghị thu hồi lại số tiền này để trả lại cho ngân hàng nhằm khắc phục hậu quả.

Về số tiền chăm sóc khách hàng được ghi trong cáo trạng là 730 tỷ đồng được xác định là có chứng từ, Danh cho biết, con số thực cao hơn nhiều. Bị cáo không nhớ chính xác nhưng con số có thể trên dưới 3.000 tỷ đồng. Ông ta cũng đề nghị làm rõ số tiền chi để chăm sóc khách hàng.

Khu đất ở Sân vận động Chi Lăng được định giá 100 triệu/m2

Cũng trong phần trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Phạm Công Danh khai, đã nhiều năm khảo sát ở khu vực miền Trung với mong muốn xây dựng trung tâm thương mại chuyên về xây dựng.

Trong phần quy hoạch, ông ta có đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng một khu đất để xây dựng. Đà Nẵng đã giới thiệu một số vị trí, nhưng không phù hợp.

Trình bày về việc lấy sân vận động Chi Lăng, nhưng phải một thời gian sau Đà Nẵng mới đồng ý nếu nhà đầu tư có năng lực, trả tiền cùng một lúc.

Ông ta cho hay, từ khi có chủ trương đầu tư khu phức hợp, đã thành lập một ban quản lý dự án rồi làm việc với các đơn vị liên quan.

Việc trả tiền khu đất được ông ta chuyển hơn 1.200 tỷ đồng vào ngân sách của Đà Nẵng, còn việc bồi thường cho các hộ dân, cựu Chủ tịch VNCB phối hợp với UBND quận Hải Châu. Có những hộ khu đất theo bị cáo Danh đền bù lên đến 100 triệu đồng/m2

Khu đất này, Phạm Công Danh được Ngân hàng BIDV, Agribank định giá không dưới 100 triệu/m2. Tổng trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng. Ông ta cho rằng, việc chứng thư định giá trước đó của cơ quan thẩm định trung ương là đúng, nếu nói giá trị thẩm định hình thành trong tương lai thì con số sẽ còn cao hơn rất nhiều.

Bởi vậy, liên quan đến việc thẩm định giá khu sân vận động Đà Nẵng và khu vực lân cận là 2.600 tỷ được nêu trong cáo trạng, Phạm Công Danh đề nghị được xem xét lại.

Về việc thẩm định giá tài sản là sân vận động Chi Lăng, hiện liên quan đến giai đoạn hai của vụ án Phạm Công Danh nên một số tài liệu liên quan đã được đóng dấu "mật"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử đại án 9.000 tỷ: Rút hàng nghìn tỷ không chứng từ, chữ ký
Xử đại án 9.000 tỷ: Rút hàng nghìn tỷ không chứng từ, chữ ký

VOV.VN - Sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh.

Xử đại án 9.000 tỷ: Rút hàng nghìn tỷ không chứng từ, chữ ký

Xử đại án 9.000 tỷ: Rút hàng nghìn tỷ không chứng từ, chữ ký

VOV.VN - Sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh.

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng
Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

VOV.VN - Dựa vào báo cáo kiểm toán độc lập tính đến ngày 30/11/2014 việc kinh doanh của VNCB đã âm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

VOV.VN - Dựa vào báo cáo kiểm toán độc lập tính đến ngày 30/11/2014 việc kinh doanh của VNCB đã âm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Đại án 9.000 tỷ: Đáp trả nảy lửa về khoản tiền của nhóm Trần Ngọc Bích
Đại án 9.000 tỷ: Đáp trả nảy lửa về khoản tiền của nhóm Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Thẩm vấn liên quan đến số tiền của nhóm Trần Ngọc Bích, giữa luật sư và đại diện bà Bích, ông Trần Quý Thanh có cuộc đối đáp nảy lửa.

Đại án 9.000 tỷ: Đáp trả nảy lửa về khoản tiền của nhóm Trần Ngọc Bích

Đại án 9.000 tỷ: Đáp trả nảy lửa về khoản tiền của nhóm Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Thẩm vấn liên quan đến số tiền của nhóm Trần Ngọc Bích, giữa luật sư và đại diện bà Bích, ông Trần Quý Thanh có cuộc đối đáp nảy lửa.

Đại án 9.000 tỷ: Sự thật về lời khai của Trần Ngọc Bích
Đại án 9.000 tỷ: Sự thật về lời khai của Trần Ngọc Bích

Đến nay không thấy bất kỳ cá nhân nào thuộc nhóm Trần Ngọc Bích có lời khai là nhóm này gửi tiền vào VNCB và nhận thêm lãi ngoài.

Đại án 9.000 tỷ: Sự thật về lời khai của Trần Ngọc Bích

Đại án 9.000 tỷ: Sự thật về lời khai của Trần Ngọc Bích

Đến nay không thấy bất kỳ cá nhân nào thuộc nhóm Trần Ngọc Bích có lời khai là nhóm này gửi tiền vào VNCB và nhận thêm lãi ngoài.

“Đại án” Huyền Như: Khởi tố đối tượng cho vay lãi 144%/năm
“Đại án” Huyền Như: Khởi tố đối tượng cho vay lãi 144%/năm

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm).

“Đại án” Huyền Như: Khởi tố đối tượng cho vay lãi 144%/năm

“Đại án” Huyền Như: Khởi tố đối tượng cho vay lãi 144%/năm

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm).

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh lại kêu "trí nhớ kém"
Xét xử đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh lại kêu "trí nhớ kém"

VOV.VN - Hôm nay, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm bước sang tuần làm việc thứ hai, các bị cáo tiếp tục bị thẩm vấn.

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh lại kêu "trí nhớ kém"

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh lại kêu "trí nhớ kém"

VOV.VN - Hôm nay, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm bước sang tuần làm việc thứ hai, các bị cáo tiếp tục bị thẩm vấn.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh trả lời quanh co, chối tội
Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh trả lời quanh co, chối tội

VOV.VN - Phiên tòa hôm nay thẩm vấn Phạm Công Danh – người được cơ quan tố tụng xác định là chủ mưu trong vụ án làm thất thoát 9000 tỷ đồng tại VNCB.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh trả lời quanh co, chối tội

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh trả lời quanh co, chối tội

VOV.VN - Phiên tòa hôm nay thẩm vấn Phạm Công Danh – người được cơ quan tố tụng xác định là chủ mưu trong vụ án làm thất thoát 9000 tỷ đồng tại VNCB.

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa
Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

VOV.VN - Đối chất tại phiên tòa chiều 2/8, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát liên tục khẳng định không giao dịch vay mượn với bị cáo Phạm Công Danh. 

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

VOV.VN - Đối chất tại phiên tòa chiều 2/8, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát liên tục khẳng định không giao dịch vay mượn với bị cáo Phạm Công Danh.