Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn

VOV.VN - 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân

Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và việc kết bạn, làm quen qua mạng xã hội rất đơn giản, nhiều đối tượng dễ dàng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái để lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Trần Lệ Thanh
Đầu tháng 4 năm nay, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt 4 đối tượng gồm: Trần Lệ Thanh (SN 1997) cùng em trai là Trần Long (SN 1999); Dương Văn Hậu (SN 1998) có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang và Chu Thị Thu Thủy (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Ninh) khi các đối tượng này đang lừa dẫn hai cô gái trẻ 16 tuổi và 21 tuổi sang Trung Quốc để bán.

Được giải cứu khỏi bọn buôn người, một trong hai nạn nhân kể lại: "Đầu tiên, tôi kết bạn Zalo với Long và Hậu. Trò truyện với nhau một thời gian, Hậu và Long rủ đi uống nước. Chị Thanh, chị Thủy, Long, Hậu có rủ tôi lên Lạng Sơn đi chùa chơi. Đi chùa xong, chị Thanh đưa tôi đi làm giấy thông hành nhưng không nói là sang Trung Quốc, chỉ nói là đi chợ chơi".

Đối tượng Chu Thị Thu Thủy
Không may mắn như hai nạn nhân trên, nạn nhân Cầm Thị T. (ở Bản Hà, phường Chiềng An, thành phố Sơn La) sau hơn 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc mới tìm được đường về nhà. Khi được công an tỉnh Lạng Sơn giải thoát và đưa về gia đình, chị đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của đối tượng lừa bán chị sang Trung Quốc. Dù vậy, cuộc sống hơn 20 năm qua luôn là nỗi ám ảnh đối với chị.

"Nó rủ tôi đi học cắt tóc, thế là tôi đi cùng. Đến tối thứ hai, họ bảo tôi đi tắm, rồi họ cho mình uống nước, thế là mình ngủ luôn không biết gì cả. Hôm sau tỉnh dậy, chẳng biết mình đang ở đâu. Nghe người ta nói tôi không hiểu. Khu vực mà chúng bán tôi đến xa lắm, ở chỗ đấy không có đường. Có một cái hang sâu, một cái xóm, chỉ có mấy cái nhà thôi", chị T nhớ lại. 

2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân; tổ chức tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ 60 nạn nhân bị mua bán trở về. Từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã ngăn chặn được 8 vụ lừa bán người sang Trung Quốc, giải cứu được 10 nạn nhân.

Thiếu tá Phạm Chí Hà - Đội trưởng Đội trinh sát tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Thời gian vừa qua, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên trái phép liên quan đến hành vi mua bán người. Các đối tượng mua bán người hoạt động rất tinh vi, chúng lợi dụng triệt để lọa hình du lịch như các tua du lịch, các công ty lữ hành, vận chuyển người từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nội Bài. Sau đó, từ Hà Nội lên Lạng Sơn và đưa người qua biên giới, vượt biên trái phép sang Trung Quốc, đối tượng chính là phụ nữ Việt Nam và Campuchia. Dùng vật chất để dụ dỗ, tạo cho nạn nhân một niềm tin sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm công việc với mức lương rất cao".

Các đối tượng tại Cơ quan cảnh sát điều tra
Nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, người thì bị bán vào ổ mại dâm, người thì bị bán làm vợ cho đàn ông nghèo ở vùng nông thôn, cuộc sống cực khổ. Đối tượng phạm tội chủ yếu là người lười lao động, khi bán được một nạn nhân thu được một khoản tiền lớn lại tiếp tục đầu tư lừa các nạn nhân khác. Thậm chí có những đối tượng đã từng là nạn nhân, sau khi quay về nước lại lừa gạt, dụ dỗ người khác. Điển hình như đối tượng Trần Lệ Thanh.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận: "Em bảo Long với Hậu tìm bạn gái qua Zalo rồi rủ sang Trung Quốc, Bằng Tường chơi. Bọn em đi làm giấy tờ nhưng chưa kịp đưa sang gặp ông béo thì bị đưa về đây".

Thủ đoạn buôn bán người ngày càng tinh vi. Bởi vậy, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi gia đình cần chú ý trong việc quản lý, chăm sóc giáo dục con cái, nâng cao hiểu biết, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Đặc biệt là giới trẻ hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong cuộc sống để không trở thành nạn nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người
Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người
Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt
Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp
Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người
Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển
Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.