Đồng bào theo dõi từng lời hứa

VOV.VN - Nhiều vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm đã được Chính phủ, thành viên chính phủ thông tin một cách rõ ràng, chính thức.

Quốc hội vừa kết thúc 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ với nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều ý kiến cử tri và đại biểu Quốc hội nhận xét: Hoạt động chất vấn ngày càng thể hiện rõ quyền giám sát tối cao của Quốc hội cũng như trách nhiệm của các thành viên Chính phủ với nhiệm vụ được giao; nhiều vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm đã được thông tin một cách rõ ràng, chính thức.

Rõ ràng và thỏa đáng

Trước khi tiến hành chất vấn, Quốc hội dành nửa ngày để nghe và cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn góp ý với Chính phủ về công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của đất nước; đánh giá những kết quả cũng như tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới.

Là vị Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã nhận được hàng chục chất vấn của đại biểu về các vấn đề lớn liên quan đến công nghiệp phụ trợ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái.

Bốn vị bộ trưởng tham gia chất vấn trong kì họp Quốc hội lần này.
Tiếp đó Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về tình trạng “lạm phát cấp phó”; về bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo quản lý như hàm vụ trưởng, vụ phó, hàm trưởng phòng, phó phòng; vấn đề cải cách hành chính, cải cách bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả đã được đề cập nhiều lần.

Bộ trưởng cũng nhận được góp ý của đại biểu “Hiện nay, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy việc đang diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần tập trung tham mưu những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn hiện tượng người kém đức, trình độ hạn chế nhưng "giỏi, tài chạy" vào làm việc trong các cơ quan nhà nước”.

Sự cố tai nạn khi thi công đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được đưa vào phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông -  Vận tải Đinh La Thăng mang theo lo lắng của người tham gia giao thông và trách nhiệm của những người làm chính sách: Liệu có an toàn khi tàu chạy trên cao? Vì sao nhiều dự án, công trình chậm tiến độ, đội vốn đầu tư? Việc tiết giảm kinh phí và quản lý vốn từ các dự án giao thông; Các giải pháp và hành động giảm ùn tắc và tai nạn giao thông…. 

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã khẳng định trước Quốc hội: “Tất cả những gì tôi báo cáo đã là lời hứa thì sẽ phải thực hiện cho đúng”.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sau phần trả lời chất vấn đã hứa trước Quốc hội việc hoàn thành hướng dẫn xây dựng thang bảng lương ở các doanh nghiệp nhà nước, cam kết giữ vững nguyên tắc trong tuyển dụng lao động nước ngoài; ban hành và tham mưu chính sách để giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội thấp hơn 7 nghìn tỷ đồng và kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý vi phạm đối với tình trạng trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trước khi chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chính phủ sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra hiệu quả việc thực hiện một số vấn đề cụ thể đã nêu trong các Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn; xác định và phân công rõ hơn trách nhiệm Bộ trưởng, Trưởng ngành trong xử lý các vấn đề mà Quốc hội và cử tri quan tâm. Thủ tướng Chính phủ sẽ có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc quyết liệt hơn, tần suất cao hơn, thường xuyên hơn những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.”

Ấn tượng với trả lời chất vấn của Thủ tướng

Nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt là 3 chất vấn về tình hình phức tạp trên biển Đông, về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Trước chất vấn của Đại biểu đề nghị “nói rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông một cách gắn gọn nhất, dễ nghe, dễ hiểu nhất, súc tích đầy đủ nhất?”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau phần phân tích thực trạng đã đưa ra 6 chữ “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” và lý giải: Vừa hợp tác vừa đấu tranh là phương châm của Việt Nam không chỉ với Trung Quốc mà đối với các nước, để có hòa bình, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, phát triển thịnh vượng và bảo vệ độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng.

Nếu như trước đây, những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quan hệ với láng giềng Trung Quốc được coi là “nhạy cảm”, là bí mật, thì nay trên diễn đàn Quốc hội, mọi người Việt Nam đều được thông tin một cách chính thức, rõ ràng quan điểm của Đảng và Nhà nước, thông qua phát biểu công khai của người đứng đầu Chính phủ.

Vấn đề nợ công, Thủ tướng khẳng định là việc “hệ trọng” vì liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đến bát cơm, tấm áo của mỗi người dân và sự ổn định xã hội. Việc hệ trọng ấy đã được dự báo, tính toán kỹ lưỡng thông qua các kịch bản để nợ công luôn luôn “trong tầm kiểm soát”. Nợ công của nước ta đến cuối năm 2014 là 60,3% GDP và theo kế hoạch đến năm 2016 sẽ tăng lên mức cao nhất là 64,9% GDP, các năm sau đó sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.

Chính phủ sẽ tăng cường quản lý, nghiêm túc khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công; tập trung cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; thực hiện đúng các quy định và kế hoạch đề ra; trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.

Điều hành linh hoạt phiên chất vấn

Nhiều đại biểu quốc hội và cử tri đánh giá cao việc điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau phần trả lời của mỗi thành viên Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu tóm tắt nhận xét, đồng thời yêu cầu từng vấn đề Bộ trưởng cần tiếp tục thực hiện, tạo ra sự gần gũi giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri.

Tổng kết toàn bộ nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá phần trả lời chất vấn thẳng thắn của Thủ tướng và bốn vị Bộ trưởng cũng như các thành viên khác của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2015. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng nghị quyết Quốc hội đã được thực hiện nghiêm túc, có kết quả; đồng thời nhắc lại nhiệm vụ đặt ra đối với 4 Bộ trưởng đã trả lời chất vấn tại kỳ họp; yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng với đồng bào, cử tri cả nước tiến hành giám sát các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn để hoạt động này càng ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Dự kiến Quốc hội sẽ dành một trong hai kỳ họp thứ 9 và thứ 10 để chất vấn lại tất cả vấn đề chất vấn từ kỳ họp thứ hai đến nay; đề nghị các Bộ, ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm thúc hơn 3.700 kiến nghị của cử tri cả nước đã gửi đến kỳ họp này để báo cáo kết quả thực hiện cho Quốc hội vào cuối năm 2015.

Có thể nói, chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội bao giờ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đồng bào và cử tri cả nước. Hoạt động này thể hiện sinh động quyền giám sát tối cao của Quốc hội và cũng là hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

VOV.VN -Tình trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, lộ trình tăng lương... sẽ là những nội dung được các đại biểu quan tâm.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

VOV.VN -Tình trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, lộ trình tăng lương... sẽ là những nội dung được các đại biểu quan tâm.

“Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về vấn đề lạm phát cấp phó”
“Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về vấn đề lạm phát cấp phó”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho biết như vậy khi trả lời báo chí về nội dung sẽ chất vấn Thủ tướng.

“Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về vấn đề lạm phát cấp phó”

“Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về vấn đề lạm phát cấp phó”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho biết như vậy khi trả lời báo chí về nội dung sẽ chất vấn Thủ tướng.

Cử tri "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng
Cử tri "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải được cử tri khen trả lời hay, lý luận chặt chẽ, đi sát câu hỏi.

Cử tri "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng

Cử tri "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải được cử tri khen trả lời hay, lý luận chặt chẽ, đi sát câu hỏi.

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng
Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng

VOV.VN -Những nội dung Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng gồm hạ tầng giao thông, đảm bảo chất lượng công trình giao thông, an toàn giao thông...

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng

VOV.VN -Những nội dung Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng gồm hạ tầng giao thông, đảm bảo chất lượng công trình giao thông, an toàn giao thông...

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn hàng loạt vấn đề nóng
Các Bộ trưởng trả lời chất vấn hàng loạt vấn đề nóng

VOV.VN -Cải cách hành chính, tinh giải biên chế, lạm phát cấp phó, phát triển hạ tầng giao thông, xử lý xe quá tải quá khổ... đã được đề cập

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn hàng loạt vấn đề nóng

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn hàng loạt vấn đề nóng

VOV.VN -Cải cách hành chính, tinh giải biên chế, lạm phát cấp phó, phát triển hạ tầng giao thông, xử lý xe quá tải quá khổ... đã được đề cập

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn Quốc hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn Quốc hội

VOV.VN - Trong không khí dân chủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trả lời thắng thắn các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn Quốc hội

VOV.VN - Trong không khí dân chủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trả lời thắng thắn các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội.

Nhiều băn khoăn, trăn trở sau chất vấn các thành viên Chính phủ
Nhiều băn khoăn, trăn trở sau chất vấn các thành viên Chính phủ

VOV.VN - ĐBQH mong muốn các thành viên Chính phủ sẽ quyết liệt hơn nữa để những giải pháp không chỉ dừng lại ở lời hứa, không chỉ nằm trên giấy

Nhiều băn khoăn, trăn trở sau chất vấn các thành viên Chính phủ

Nhiều băn khoăn, trăn trở sau chất vấn các thành viên Chính phủ

VOV.VN - ĐBQH mong muốn các thành viên Chính phủ sẽ quyết liệt hơn nữa để những giải pháp không chỉ dừng lại ở lời hứa, không chỉ nằm trên giấy

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri
Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

VOV.VN -Phần trả lời của Thủ tướng trước các câu hỏi của cử tri và đại biểu rất rõ, mạch lạc, nêu vấn đề trọng tâm, làm rõ các hoạt động của Chính phủ

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

VOV.VN -Phần trả lời của Thủ tướng trước các câu hỏi của cử tri và đại biểu rất rõ, mạch lạc, nêu vấn đề trọng tâm, làm rõ các hoạt động của Chính phủ