34 năm sau chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia đang hồi sinh, phát triển

(VOV) - Sau 34 năm, Campuchia đang chuyển mình mạnh mẽ, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải thiện.

Chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu lên nắm quyền tại Campuchia từ năm 1976 đến tháng tháng 1/1979. Trong hơn 3 năm tồn tại, chế độ này đã viết nên thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia.

Nhân dân Campuchia hẳn không thể nào quên những tội ác mà chế độ Khmer Đỏ một thời gây ra cho dân tộc mình. Đó là xoá bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội như chùa chiền, chợ búa, trường học, bệnh viện, biến đất nước tươi đẹp thành nhà tù, trại giam, khu hành quyết và những hố chôn người tập thể. Hơn 2 triệu người vô tội trong tổng số 8 triệu người dân Campuchia lúc bấy giờ đã bị đầy đọa bằng cưỡng bức lao động, tra tấn và giết hại, đẩy đất nước Chùa Tháp vốn yên bình vào một giai đoạn hỗn loạn, tang thương và đối mặt với thảm hoạ diệt chủng.

Tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot

Không chỉ thực hiện ý đồ diệt chủng dân tộc mình, chế độ Khmerr Đỏ lúc đó tráo trở kích động hận thù, ngang nhiên phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, giết hại hàng ngàn người dân vô tội, gây ra tội ác tày trời với nhiều gia đình Việt Nam. Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến tội ác và cách gây tội ác mà chế độ có một không hai trên thế giới này gây ra cho nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam, những người điềm tĩnh nhất cũng phải rùng mình, căm giận.

Chính trong những ngày tháng đen tối đó, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia đã được thành lập, tập hợp, lãnh đạo nhân dân đất nước Chùa Tháp đứng lên chống lại chế độ Pol Pot- Ieng Sary. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến đầu dọc biên giới Tây Nam, đánh đuổi quân Khmerr Đỏ về bên kia biên giới, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmerr Đỏ.

Chính vì vậy, chiến thắng ngày 7/1/1979 không chỉ đánh dấu việc xoá bỏ một chế độ tàn ác, man rợ, giải thoát người dân Campuchia ra khỏi hoạ diệt chủng, mà còn khép lại một giai đoạn đau thương, mở ra một kỷ nguyên mới, độc lập, hoà bình, tự do và phát triển cho Campuchia. Việc đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot còn là một minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia, thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Đối với Việt Nam, chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot không chỉ là sự khẳng định ý chí sẵn sàng đập tan những hành động tráo trở, gây hấn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia thiêng liêng, bảo vệ sinh mạng đồng bào mình, mà việc dốc toàn tâm, toàn lực để đánh tan bè lũ Pol Pot còn là sự thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế cao cả, với tinh thần trong sáng, vô tư. Điều này đã được chính Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định: “Sự hiện diện của quân đội Việt Nam ở Campuchia là vì sự sống còn của nhân dân Campuchia… Bộ đội Việt Nam đã hy sinh tính mạng vì sự sống, sự hồi sinh của nhân dân Campuchia”. Vì lẽ đó, chiến thắng ngày 7/1/1979 còn là chiến thắng của quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Và cuộc sống thanh bình của người dân Campuchia hôm nay

Campuchia bắt đầu được hồi sinh từ sau chiến thắng đó. Ngày nay, sau 34 năm, Campuchia đang chuyển mình mạnh mẽ, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải thiện. Hiện nay, Campuchia là một quốc gia năng động với nhiều tiềm năng. Bằng chứng rõ nét là trong khi nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn thì Quỹ tiền tệ quốc tế vẫn đặt niềm tin rằng Campuchia là một trong những nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất trong khu vực với tốc độ tăng trưởng có thể đạt được trong năm 2012 là 6,5%. Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội Campuchia không chỉ mang lại sự ổn định cho đất nước này mà còn góp phần đảm bảo sự ổn định, hoà bình của khu vực và thế giới.

Tiếp nối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước hiện nay, Việt Nam và Campuchia quyết tâm củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đây cũng chính là cơ sở để hai nước nâng mối quan hệ này lên tầm cao mới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, hợp tác cùng có lợi vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trưng bày “Di sản thế giới của Việt Nam, Lào và Campuchia”
Trưng bày “Di sản thế giới của Việt Nam, Lào và Campuchia”

(VOV) - Đây là trưng bày chung của 3 quốc gia, lần lượt triển khai tại 9 bảo tàng và thiết chế văn hóa có liên quan đến 6 di sản thế giới.

Trưng bày “Di sản thế giới của Việt Nam, Lào và Campuchia”

Trưng bày “Di sản thế giới của Việt Nam, Lào và Campuchia”

(VOV) - Đây là trưng bày chung của 3 quốc gia, lần lượt triển khai tại 9 bảo tàng và thiết chế văn hóa có liên quan đến 6 di sản thế giới.

Gần 10 triệu người Campuchia sẽ tham gia cuộc bầu cử
Gần 10 triệu người Campuchia sẽ tham gia cuộc bầu cử

(VOV) - Campuchia sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 28/7/2013.

Gần 10 triệu người Campuchia sẽ tham gia cuộc bầu cử

Gần 10 triệu người Campuchia sẽ tham gia cuộc bầu cử

(VOV) - Campuchia sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 28/7/2013.

Campuchia công bố ngày hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk
Campuchia công bố ngày hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk

(VOV) - Ngày 1/1/2013, đám rước thi thể cựu Vương Norodom Sihanouk từ Hoàng cung tới đài hỏa táng sẽ được tổ chức trang trọng.

Campuchia công bố ngày hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk

Campuchia công bố ngày hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk

(VOV) - Ngày 1/1/2013, đám rước thi thể cựu Vương Norodom Sihanouk từ Hoàng cung tới đài hỏa táng sẽ được tổ chức trang trọng.

Việt Nam nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia
Việt Nam nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia

(VOV) - Trong năm 2012, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đạt 2,5 tỷ USD.

Việt Nam nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia

Việt Nam nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia

(VOV) - Trong năm 2012, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đạt 2,5 tỷ USD.

Việt Nam giúp Campuchia phát triển năng lực quân y
Việt Nam giúp Campuchia phát triển năng lực quân y

(VOV) - Bệnh viện 175 giới thiệu và chuyển giao cho phía Campuchia một số kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh.

Việt Nam giúp Campuchia phát triển năng lực quân y

Việt Nam giúp Campuchia phát triển năng lực quân y

(VOV) - Bệnh viện 175 giới thiệu và chuyển giao cho phía Campuchia một số kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh.