Người viết truyện ma nhiều nhất Việt Nam qua đời

Nhà văn Thượng Hồng được giới văn chương biết nhiều qua bút danh Người Khăn Trắng ký dưới những truyện ma nổi tiếng một thời.

Ông tên thật là Huỳnh Thượng Đẳng, sinh năm 1938 tại An Giang. Từ năm 1954, ông lên Sài Gòn sinh sống và bắt đầu viết truyện từ đầu thập niên 1960 (cùng thời với nhà văn Dương Hà, 2 soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng...).

Truyện ma của ông thu hút được khá nhiều độc giả thời bấy giờ, với lối viết theo phong cách Nam bộ giản dị, mộc mạc thỉnh thoảng chen vào những phương ngữ rất có duyên.

Nhà văn Thượng Hồng. (Ảnh: Thanh Niên).

Đến nay ông đã viết hơn 400 cuốn, xuất bản và bán trên 1 triệu bản, được Trung tâm kỷ lục VN (Vietkings) công nhận là Người viết truyện ma nhiều nhất VN.

Nhà văn Thượng Hồng mất ngày 1/8 bởi đột quỵ, thọ 78 tuổi. Lúc 14h chiều nay (4/8), linh cữu của ông sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên