Sớm công bố Đồ án quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích quốc gia dinh Chúa Nguyễn

VOV.VN - Ngày 22/11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”. 

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 465 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng dựng nghiệp trên đất Triệu Phong (1558 - 2023) và tưởng niệm 410 năm Ngày mất của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (20/7/1613 - 20/7/2023). 

Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê Anh Tông cử vào trấn thủ xứ Thuận Hóa. Từ đây, ông bắt đầu đứng chân trên vùng đất Ái Tử - Trà Bát thuộc huyện Vũ Xương, châu Thuận, nay là xã Triệu Ái và Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong 68 năm, kể từ 1558 đến năm 1626, Chúa Nguyễn Hoàng đã 3 lần dựng đặt thủ phủ/dinh phủ/dinh trấn của mình tại 3 địa điểm trên đất Ái Tử - Trà Bát.

Những sự kiện trong giai đoạn lịch sử này đã đánh dấu mốc hết sức quan trọng trong quá trình Nam tiến và khai phá xứ Đàng Trong của người Việt. Chúa Nguyễn Hoàng và các thế hệ Chúa Nguyễn tiếp nối đã hoàn thành công cuộc khai phá, mở mang bờ cõi, hình thành nên một nước Việt Nam rộng lớn, bao gồm cả đất liền, hải đảo (có cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa).

Trải qua gần 500 năm chịu nhiều biến động của chiến tranh, thiên tai, bão lụt... những dấu tích, những di sản văn hoá một thời từng là thủ phủ, là “kinh đô” của một triều đại vốn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc bị mai một. Di tích “Các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn 1558-1626”, xã Triệu Ái, xã Triệu Giang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng Quốc gia năm 2018.

Hội thảo lần này tiếp tục làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hoá của Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong và những định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản; tôn vinh, tri ân công lao to lớn của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng trong quá trình dựng nghiệp và mở cõi xứ Đàng Trong. Qua Hội thảo góp phần củng cố, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc Lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626) tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định, việc khai mở vùng đất dinh Ái Tử, Dinh Bát và Dinh Cát trên đất Quảng Trị là tầm nhìn lớn của Chúa Nguyễn về phát triển xứ Đàng Trong. Vì vậy, cần thiết sớm phục dựng, tôn vinh và phát triển du lịch đối với Khu di tích Chúa Nguyễn: "Khu di tích này đã trở thành di tích quốc gia. Còn phục hồi Khu di tích này trở thành hiện thực  đến bây giờ mới hình thành đề án. Việc triển khai đề án này cấp thời thì giá trị di tích không chỉ bảo tồn mà phát huy giá trị của di tích, đặc biệt là giá trị tâm linh, cội nguồn".

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626)” đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời công bố quy hoạch sau khi phê duyệt. Các ngành chức năng tiến hành khai quật khảo cổ toàn diện trên phạm vi, quy mô rộng tại dinh Chúa Nguyễn; tập trung sưu tầm, thu thập các tài liệu, tư liệu, hiện vật, phục vụ nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu về Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị, trước mắt, địa phương tiến hành khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc chỉ giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích, ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội hoá và nguồn ngân sách để đầu tư một số công trình như Đền thờ Nguyễn Hoàng để tôn vinh, tri ân, tưởng niệm, hướng đến kỷ niệm 500 năm Ngày sinh của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525 - 2025): "Hội thảo khoa học này để tranh thủ sự tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu phục vụ công tác lập Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn” tại huyện Triệu Phong để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố vào dịp kỷ niệm 465 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng dựng nghiệp trên đất Triệu Phong".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

VOV.VN - Tại Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, UNESCO vừa thông qua Nghị quyết về danh sách 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024 sẽ được tổ chức này vinh danh và kỷ niệm, trong đó có Danh nhân Việt Nam Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

UNESCO ra nghị quyết vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

VOV.VN - Tại Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, UNESCO vừa thông qua Nghị quyết về danh sách 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024 sẽ được tổ chức này vinh danh và kỷ niệm, trong đó có Danh nhân Việt Nam Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2024
Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2024

VOV.VN - Hưởng ứng các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội Hoa anh đào năm 2024 với Chủ đề: “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm Hoa Anh Đào”.

Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2024

Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2024

VOV.VN - Hưởng ứng các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội Hoa anh đào năm 2024 với Chủ đề: “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm Hoa Anh Đào”.

Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang
Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang

VOV.VN - Nói đến vẻ đẹp của con người, ca dao nhắc đến một yếu tố không kém phần quan trọng - đó là trang phục. Vẻ đẹp hình thức của chàng trai hay cô gái rõ ràng không chỉ thể hiện ở khuôn mặt, vóc dáng mà còn phụ thuộc vào cách ăn mặc, vào chất liệu của vải vóc quần áo và những thứ phục trang khác.

Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang

Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang

VOV.VN - Nói đến vẻ đẹp của con người, ca dao nhắc đến một yếu tố không kém phần quan trọng - đó là trang phục. Vẻ đẹp hình thức của chàng trai hay cô gái rõ ràng không chỉ thể hiện ở khuôn mặt, vóc dáng mà còn phụ thuộc vào cách ăn mặc, vào chất liệu của vải vóc quần áo và những thứ phục trang khác.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt
Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

VOV.VN - Tối nay (21/11), tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Về dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và giới nghệ sỹ, các nhà làm phim trong nước.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

VOV.VN - Tối nay (21/11), tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Về dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và giới nghệ sỹ, các nhà làm phim trong nước.

Khai mạc triển lãm nhiếp ảnh  và di sản “ Huế trong tim tôi”
Khai mạc triển lãm nhiếp ảnh và di sản “ Huế trong tim tôi”

VOV.VN - Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), chiều nay (21/11) tại Trường Lang Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Hội Nhịp cầu Nhiếp ảnh châu Á (Crossing Bridge 20Plus) khai mạc triển lãm ảnh và di sản với chủ đề “Huế trong tim tôi”.

Khai mạc triển lãm nhiếp ảnh  và di sản “ Huế trong tim tôi”

Khai mạc triển lãm nhiếp ảnh và di sản “ Huế trong tim tôi”

VOV.VN - Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), chiều nay (21/11) tại Trường Lang Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Hội Nhịp cầu Nhiếp ảnh châu Á (Crossing Bridge 20Plus) khai mạc triển lãm ảnh và di sản với chủ đề “Huế trong tim tôi”.

6 phim sẽ được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Italy 2023
6 phim sẽ được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Italy 2023

VOV.VN - Liên hoan phim Italy 2023 sẽ mang đến 6 bộ phim nổi bật từ chính kịch đến hài kịch, mô tả những câu chuyện về cuộc sống đô thị mà xã hội đương đại của Italy đang đối mặt.

6 phim sẽ được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Italy 2023

6 phim sẽ được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Italy 2023

VOV.VN - Liên hoan phim Italy 2023 sẽ mang đến 6 bộ phim nổi bật từ chính kịch đến hài kịch, mô tả những câu chuyện về cuộc sống đô thị mà xã hội đương đại của Italy đang đối mặt.