Vụ Minh Béo: “Nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng khó thoát tội“

"Nếu tin đồn về việc chạy giấy tâm thần cho Minh Béo là sự thật, thì Minh Béo cũng khó thoát tội nếu bị kết án..."

Những ngày qua, việc nghệ sĩ hài Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) bị bắt tại Mỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Hiện Minh Béo đang bị tạm giam tại nhà tù Theo Lacy. Đây là nhà tù lớn nhất tại quận Cam với sức chứa gần 3.500 tù nhân.

Nghệ sĩ hài Minh Béo

Anh bị cáo buộc tội: quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, cố gắng để thực hiện hành động khiêu dâm với một đứa trẻ ở độ tuổi dưới 14, và tiếp xúc trẻ vị thành niên với ý định tham gia vào các hành vi dâm ô. Nếu bị kết án các tội danh trên, Minh Béo phải đối mặt với bản án tối đa 5 năm và 8 tháng trong nhà tù tiểu bang, đồng thời lưu tên vào hồ sơ tấn công tình dục suốt đời. Sau khi hoàn thành bản án, Minh Béo sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Mỹ.

Những ngày qua xuất hiện tin đồn gia đình Minh Béo đang làm giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho nam diễn viên, để mong muốn giúp anh giảm nhẹ tội. Chia sẻ về điều này, Giám sát viên Andrew Đỗ - cựu Phó biện lý quận Cam, California, Mỹ cho biết trên Phố Bolsa TV – rằng với luật pháp Hoa Kỳ, nếu xét nghiệm đúng bị cáo có bệnh tâm thần thì phạm nhân sau khi xử xong sẽ được đưa vào các nhà tù dành riêng cho người bệnh tâm thần, và thụ án ở nơi đây đến khi hết bệnh.

Cũng có trường hợp phạm nhân sau khi vào nhà tù tâm thần, trong quá trình thụ án, các bác sĩ khám và chứng nhận khỏi bệnh thì phạm nhân sẽ được phóng thích.

Tuy nhiên, sau 27 năm hành nghề luật tại California, ông khẳng định mình chưa gặp trường hợp nào như vậy, thông thường các bệnh nhân sẽ phải ở lại viện tâm thần vài chục năm, thậm chí là cả đời để chữa cho khỏi bệnh. Điều đó cũng chẳng khác nào ở tù.

Chia sẻ thêm về luật pháp Mỹ, Andrew Đỗ nói, Minh Béo dù là công dân nước ngoài phạm tội tại Mỹ nhưng vẫn sẽ bị xét xử theo đúng luật pháp Mỹ. Ngoài ra, Minh Béo cũng không được dẫn độ về Việt Nam để xét xử mà phải chịu án tại Mỹ theo đúng luật.

Ở một diễn biến khác, tin tức mới nhất từ báo Vnexpress dẫn thông tin mà Bé Mập - diễn viên hải ngoại - cùng một người bạn khác vừa vào nhà tù Theo Lacy tại California, Mỹ hôm 1.4 (giờ địa phương) thăm Minh Béo sau khi nghệ sĩ này bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc dâm ô trẻ em.

Theo diễn viên Bé Mập, Minh Béo bị giam chung với một tù nhân người Philippines và bị người này bắt nạt nên anh gặp chút khó khăn khi sống trong nhà giam. Tuy nhiên, anh không bị đánh đập "hội đồng" như nhiều người lo ngại. Khi hỏi nam diễn viên có đập đầu vào tường tự tử như tin đồn không, Minh Béo phủ nhận.

"Trông Minh rất bơ vơ và tội nghiệp. Minh nói không biết gì đang xảy ra bên ngoài, trong nhà tù thì ăn uống không quen. Minh Béo cũng không biết tiếng Anh nên dù còn tiền trong túi, cậu ấy cũng không biết làm cách nào để hỏi mua mỳ gói ăn tạm”.

"Tôi có tìm hiểu và biết nhà giam vào mỗi thứ 2, 4, 6 đều phát cho tù nhân một tờ giấy để nhờ mua đồ ăn hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi đã nhắc người vào thăm sau 'mách' cho Minh cách mua đồ ăn" - Bé Mập kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp
Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

VOV.VN -Theo Luật pháp Hoa Kỳ, chỉ cần có hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, sắp đặt cuộc gặp với trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục có thể bị xử lý hình sự.

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

VOV.VN -Theo Luật pháp Hoa Kỳ, chỉ cần có hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, sắp đặt cuộc gặp với trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục có thể bị xử lý hình sự.

Đại diện Tổng Lãnh sự San Francisco làm việc với luật sư vụ Minh Béo
Đại diện Tổng Lãnh sự San Francisco làm việc với luật sư vụ Minh Béo

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Đại diện Tổng Lãnh sự San Francisco làm việc với luật sư vụ Minh Béo

Đại diện Tổng Lãnh sự San Francisco làm việc với luật sư vụ Minh Béo

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình
Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Đồng nghiệp tại Mỹ của Minh Béo vào thăm và cho biết nam diễn viên suy sụp tinh thần, dù vậy anh không muốn bố mẹ qua thăm vì sợ mọi người lo lắng.

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Minh Béo khóc trong nhà giam Mỹ khi nhắc đến gia đình

Đồng nghiệp tại Mỹ của Minh Béo vào thăm và cho biết nam diễn viên suy sụp tinh thần, dù vậy anh không muốn bố mẹ qua thăm vì sợ mọi người lo lắng.

“Minh Béo khó được tại ngoại vì là công dân nước ngoài“
“Minh Béo khó được tại ngoại vì là công dân nước ngoài“

VOV.VN - "Minh Béo được chăm sóc trong tù tốt. Tuy nhiên, khả năng nam diễn viên được tại ngoại là rất khó" - Lãnh sự Nguyễn Thị Cát Ngọc cho biết.

“Minh Béo khó được tại ngoại vì là công dân nước ngoài“

“Minh Béo khó được tại ngoại vì là công dân nước ngoài“

VOV.VN - "Minh Béo được chăm sóc trong tù tốt. Tuy nhiên, khả năng nam diễn viên được tại ngoại là rất khó" - Lãnh sự Nguyễn Thị Cát Ngọc cho biết.

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam
Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

VOV.VN -Từ vụ diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em, dư luận cho rằng những vụ tương tự ở Việt Nam xử lý chậm, thậm chí "chìm xuồng".

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

VOV.VN -Từ vụ diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em, dư luận cho rằng những vụ tương tự ở Việt Nam xử lý chậm, thậm chí "chìm xuồng".