“Học thêm vài năm, thần đồng Đức Vĩnh có thể đi diễn chuyên nghiệp“

VOV.VN - Với năng khiến bẩm sinh, được đào tạo thêm thì chỉ cần học hết Tiểu học là Đức Vĩnh có thể đi diễn được cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đông đảo nhân dân trên khắp cả nước đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và vui mừng khi  xem xong trích đoạn tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” mà cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh trình diễn trong đêm chung kết chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent 2015. Trong đó đặc biệt là các nghệ sỹ Tuồng. “Hiện tượng” Đức Vĩnh  nhen lên niềm tin và hy vọng rằng giá trị âm nhạc truyền thống, bản sắc văn hóa Việt vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng và sẽ tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền bởi chính lớp trẻ. Ý kiến của nghệ sĩ Tuồng trẻ tài năng Lộc Huyền qua sự kiện này.

>> Mời đọc thêm: Chuyện bây giờ mới kể về hậu trường học Tuồng của Đức Vĩnh 

Có thể thấy rõ ở Đức Vĩnh sự quyết tâm, chịu khó và rất có năng khiếu

PV: Cậu bé 8 tuổi Đức Vĩnh đã đoạt ngôi vị quán quân Tài Năng Việt Nam 2015 với trích đoạn Tuồng: “Ông già cõng vợ đi xem hội” và em cũng đã được khán giả đánh giá cao ở các vòng thì trước qua các diễn xuất chèo và hát chầu văn, là người trong nghề chị có nhận xét gì ?

Nghệ sĩ Lộc Huyền: Đức Vĩnh là một cậu bé có nghị lực vượt qua tuổi tác, tuy mới 8 tuổi, nhận thức còn non nhưng khi vào vai thì rất già dặn, tôi có cảm giác cậu bé diễn như một sinh viên năm thứ nhất của trường. Có thể thấy rõ ở em sự quyết tâm, chịu khó và rất có năng khiếu. Bên cạnh năng khiếu là sự đam mê. Tôi được biết em xem và học qua mạng, sau đó tìm thầy nhờ chỉ bảo thêm.

Tuy nhiên không nên so sánh em với nghệ sĩ chuyên nghiệp mà nên nhìn nhận đây là một tài năng trẻ  diễn được nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Em đã chọn 3 loại hình nghệ thuật ra đời sớm nhất và đậm bản sắc văn hóa dân tộc là chầu văn, chèo,  tuồng. Đây là sư lựa chọn khôn ngoan và phù hợp đúng với khả năng của em, để em có thể khoe được hết 3 khả năng: múa, hát, diễn của mình. Mặc dù là con trai chưa được học múa chuyên nghiệp nhưng  lại múa rất dẻo. Động tác múa hát kết hợp với ánh mắt của em làm người xem phải công nhận em diễn rất “có nghề”. Nếu cứ theo đà này được đào tạo thêm thì chỉ cần học 2-3 năm nữa là em có thể đi diễn được cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.


Nghệ sĩ Lộc Huyền

PV: Qua hiện tượng Đức Vĩnh này có thể thấy là công chúng không hề quay lưng với nghệ thuật truyền thống và để sân khấu nghệ thuật truyền thống phát triển thì cần phải được làm mới, hơn thế cần có những cá nhân xuất chúng. Chị có đồng tình với quan điểm này ?

Nghệ sĩ Lộc Huyền: Tôi thấy đúng, sân khấu Tuồng cần có sự trẻ hóa, trong nghề chúng tôi có câu “thầy già con hát trẻ”. Tuy nhiên trên thực tế ở nghệ thuật Tuồng, tôi thấy thị hiếu của từng miền khác nhau. Có một số vùng họ thích người già diễn vì có chiều sâu và sự đằm thắm, còn một số vùng khác lại thích sự trẻ trung của người trẻ diễn. Do vậy không thể nói là giới trẻ quay lưng lại với nghệ thuật truyền thống, cái gì cũng có đa số và thiểu số.

Trên thực tế đoàn chúng tôi đi diễn ở đâu là ở đó rất đông khán giả. Có nơi họ còn “nghiện” xem Tuồng . Ví dụ như ở Thanh Trì, ban đầu chúng tôi chỉ diễn thử, xem xong khán giả rất thích, từ đó năm nào họ cũng mời chúng tôi về diễn. Việc quảng bá  và truyền thông là quan trọng. Cụ thể hơn là cần hiểu rõ vùng nào thích cái gì?  Ở đây vai trò trưởng đoàn rất quan trọng, người trưởng đoàn phải biết lắng nghe, quan sát, nhìn nhận vấn đề nhanh và hiểu tâm lý khán giả. Hơn nữa còn cần có nhiều chương  trình phong phú để người nghe lưạ chọn và diễn theo yêu cầu. Ví dụ vở diễn dài 1 tiếng nhưng khán giả chỉ muốn nghe 15 phút thì phải biết chọn những gì “đắt” nhất để diễn.


Theo nghệ sĩ Lộc Huyền, không thể nói giới trẻ quay lưng lại với nghệ thuật truyền thống, cái gì cũng có đa số và thiểu số.

PV: Chị có mong muốn hỗ trợ gì từ các cấp quản lý ?

Nghệ sĩ Lộc Huyền: Tôi muốn nhà nước cho phép nhà hát Tuồng chúng tôi sử dụng Hoàng Thành Thăng Long diễn để giới thiệu với khách nước ngoài và trong nước. Tôi thấy ở Huế các nghệ sỹ diễn ở Cung Đình, rồi trên du thuyền sông Hương rất thuận lợi hoặc trong Bình Định là đất Tuồng, họ có những “ngôi đền” nghệ thuật cho nghệ sỹ thể hiện tài năng.  Chúng tôi cần nhà nước  tạo điều kiện để các môn nghệ thuật  truyền thống vào Hoàng Thành Thăng Long diễn hàng tuần cho khách  quốc tế, cho các quan chức chính phủ, ví dụ như đoàn khách Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) vừa rồi.

Ngoài ra, các lãnh đạo nhà nước cần đẩy mạnh ý thức bảo tồn gìn giữ văn hóa dân tộc, luôn  là người tiên phong trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc , cần chủ động tổ chức các đêm diễn cho khách quốc tế và bản thân họ cũng  đi xem nghệ thuật truyền thống thường xuyên. Trên thực tế đoàn chúng tôi có mời các lãnh đạo cao cấp cách nghành như: công an, tài nguyên môi trường… đến xem Tuồng và họ rất thích.

PV: Hiện giờ tôi được biết là nhà nước đang có lộ trình xã hội hóa sân khấu và cắt giảm ngân sách đầu tư từ từ đối với một loạt nhà hát quốc doanh để rồi bước sang giai đoạn... tự hạch toán. Theo chị đây sẽ là sự kích thích phát triển cho nghệ thuât nói chúng và nghệ thuật truyền thống nói riêng ?

Nghệ sĩ Lộc Huyền: Tôi được biết nhà hát Tuồng chúng tôi cũng đang xây dựng lộ trình xã hội hóa. Tôi chưa nắm rõ chi tiết nên không thể nói nhiều. Nhưng nếu để Nhà hát tự đi tìm tác phẩm, tự lên dự toán, tự tìm kịch bản, đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, thiết kế âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ… và trình lên Bộ VHTTDL để duyệt, sau khi Bộ chấp nhận đưa về Nhà hát triển khai, tự cân bằng thu, chi, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít và như thế thì những ai giỏi nghề sẽ phát triển mạnh. Như vậy sẽ khả quan hơn và đời sống nghệ sĩ sẽ được nâng cao xứng đáng với công sức và trí tuệ bỏ ra.

PV: Xin cảm ơn chị!./.

>> Chuyện bây giờ mới kể về hậu trường học Tuồng của Đức Vĩnh


Nghệ sĩ Tuồng Lộc Huyền
Sinh ngày: 10/07/1981
Diễn viên đoàn biểu diễn nhà Hát Tuồng Việt Nam
+ Tài năng trẻ năm 2003
+ Huy chương Bạc vai diễn Phàn Phượng Cơ trong vở Sơn Hậu tại liên hoan sân khấu Tuồng toàn quốc tổ chức năm 2011 tại Bình Định.
+ Huy chương Vàng vai diễn Thị Hến trong vở Nghêu, sò, ốc ,hến tại liên hoan sân khấu hài lần thứ nhất tổ chức tại Bình Định năm 2011
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chưa biết về ê kíp hùng hậu đằng sau thần đồng Đức Vĩnh
Điều chưa biết về ê kíp hùng hậu đằng sau thần đồng Đức Vĩnh

VOV.VN - Tài năng, sự đam mê với nghệ thuật tuồng cổ của Đức Vĩnh đã khiến cây đại thụ Đàm Liên và nhiều nghệ sĩ sẵn sàng vô tư hỗ trợ em dự thi Vietnam's Got Talent.

Điều chưa biết về ê kíp hùng hậu đằng sau thần đồng Đức Vĩnh

Điều chưa biết về ê kíp hùng hậu đằng sau thần đồng Đức Vĩnh

VOV.VN - Tài năng, sự đam mê với nghệ thuật tuồng cổ của Đức Vĩnh đã khiến cây đại thụ Đàm Liên và nhiều nghệ sĩ sẵn sàng vô tư hỗ trợ em dự thi Vietnam's Got Talent.

Tỉnh Bắc Ninh trao thưởng 10 triệu đồng cho Quán quân Đức Vĩnh
Tỉnh Bắc Ninh trao thưởng 10 triệu đồng cho Quán quân Đức Vĩnh

Đức Vĩnh đã được UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng số tiền 10 triệu đồng về thành tích đoạt danh hiệu Quán quân trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2015.

Tỉnh Bắc Ninh trao thưởng 10 triệu đồng cho Quán quân Đức Vĩnh

Tỉnh Bắc Ninh trao thưởng 10 triệu đồng cho Quán quân Đức Vĩnh

Đức Vĩnh đã được UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng số tiền 10 triệu đồng về thành tích đoạt danh hiệu Quán quân trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2015.

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015
“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

VOV.VN - “Mỹ nhân” Thục Anh lý giải lí do chọn Đức Vĩnh: “Còn nhỏ nhưng em ấy yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc mà còn biểu diễn rất hay nữa”.

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

VOV.VN - “Mỹ nhân” Thục Anh lý giải lí do chọn Đức Vĩnh: “Còn nhỏ nhưng em ấy yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc mà còn biểu diễn rất hay nữa”.

Clip: Màn diễn tuồng xuất sắc của Quán quân Got Talent Đức Vĩnh
Clip: Màn diễn tuồng xuất sắc của Quán quân Got Talent Đức Vĩnh

VOV.VN -Tiết mục trong Đêm Gala Chung kết "Ông già cõng vợ đi xem hội" tiếp tục khẳng định tài năng thiên bẩm của Đức Vĩnh. 

Clip: Màn diễn tuồng xuất sắc của Quán quân Got Talent Đức Vĩnh

Clip: Màn diễn tuồng xuất sắc của Quán quân Got Talent Đức Vĩnh

VOV.VN -Tiết mục trong Đêm Gala Chung kết "Ông già cõng vợ đi xem hội" tiếp tục khẳng định tài năng thiên bẩm của Đức Vĩnh. 

Trào nước mắt khi Đức Vĩnh giành ngôi Quán quân Got Talent
Trào nước mắt khi Đức Vĩnh giành ngôi Quán quân Got Talent

VOV.VN - Những tài năng nhí như Đức Vĩnh, Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân… đã nhen lên tình yêu và niềm tin vào giá trị trường tồn của nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Trào nước mắt khi Đức Vĩnh giành ngôi Quán quân Got Talent

Trào nước mắt khi Đức Vĩnh giành ngôi Quán quân Got Talent

VOV.VN - Những tài năng nhí như Đức Vĩnh, Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân… đã nhen lên tình yêu và niềm tin vào giá trị trường tồn của nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Mẹ Đức Vĩnh tiết lộ lý do chọn trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội
Mẹ Đức Vĩnh tiết lộ lý do chọn trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội

Người mẹ giải thích cho con đây là vở diễn rất khó, nhưng Vĩnh quả quyết: “Con sẽ cố gắng! Nếu cố gắng con sẽ tập được”

Mẹ Đức Vĩnh tiết lộ lý do chọn trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội

Mẹ Đức Vĩnh tiết lộ lý do chọn trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội

Người mẹ giải thích cho con đây là vở diễn rất khó, nhưng Vĩnh quả quyết: “Con sẽ cố gắng! Nếu cố gắng con sẽ tập được”

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ”
Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ”

Cho đến bây giờ, không khí hào hứng, rộn ràng ấy vẫn còn lan tỏa khắp đường làng ngõ xóm và ở mái trường tiểu học Cách Bi nơi Vĩnh theo học.

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ”

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ”

Cho đến bây giờ, không khí hào hứng, rộn ràng ấy vẫn còn lan tỏa khắp đường làng ngõ xóm và ở mái trường tiểu học Cách Bi nơi Vĩnh theo học.

“Thị mầu” Đức Vĩnh òa khóc khi giành ngôi Quán quân Got Talent
“Thị mầu” Đức Vĩnh òa khóc khi giành ngôi Quán quân Got Talent

VOV.VN - Ngay khi được xướng tên ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa 3, Đức Vĩnh vỡ òa niềm vui và bật khóc vì quá xúc động.

“Thị mầu” Đức Vĩnh òa khóc khi giành ngôi Quán quân Got Talent

“Thị mầu” Đức Vĩnh òa khóc khi giành ngôi Quán quân Got Talent

VOV.VN - Ngay khi được xướng tên ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa 3, Đức Vĩnh vỡ òa niềm vui và bật khóc vì quá xúc động.