Nét đẹp trang phục của người Dao nơi công sở, trường học vùng cao Kỳ Thượng

VOV.VN - Hàng tuần, cán bộ, công chức, người lao động và học sinh tại xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) chọn ra 3 ngày để mặc trang phục truyền thống. Ý tưởng này vừa giúp bảo lưu nét đẹp trang phục truyền thống vừa giúp thế hệ trẻ ý thức hơn về giá trị văn hóa riêng có của mỗi dân tộc.

Kỳ Thượng là xã vùng cao của TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có gần 900 nhân khẩu, trong đó có gần 100% người Dao Thanh Phán sinh sống. Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá, con người giàu bản sắc Quảng Ninh", từ ngày 01/3/2024, công chức xã vùng cao Kỳ Thượng bắt đầu thực hiện mặc trang phục dân tộc của người Dao Thanh Phán đi làm. Ngay từ ngày đầu phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, người dân trong xã.

Bà Bàn Thị Phương - Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Những nữ cán bộ người Dao tới nơi làm việc trong bộ trang phục truyền thống gồm áo, quần và khăn đội đầu, còn nam giới có thể mặc áo sơ mi, quần âu kết hợp với áo gile màu chàm được thêu các hoạ tiết, hoa văn nổi bật. Việc mặc trang phục truyền thống của người Dao khi đi làm giúp công tác tiếp dân, tìm hiểu sâu tâm tư, nguyện vọng của bà con dễ dàng hơn. Ngược lại, người dân cũng cảm thấy được sự gần gũi, thân thiện của đội ngũ cán bộ, viên chức, từ đó mạnh dạn trao đổi những thắc mắc, khó khăn trong cuộc sống, lao động, sản xuất... 

Bà Phượng nói: "Chúng tôi muốn lưu giữ các sản phẩm của dân tộc, tuyên truyền cho con cháu là không để mai một phong tục, tập quán của người Dao mình. Chúng tôi bắt đầu thực hiện từ cách ăn mặc, thống nhất là bước đầu mặc trang phục dân tộc vào thứ 2, 4, 6. Nếu cảm thấy thực hiện tốt sẽ duy trì vào các ngày đi làm. Quảng bá hình ảnh để bạn bè trong và ngoài nước biết được bộ trang phục của chúng tôi mang nét riêng của người Dao ở xã Kỳ Thượng. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào với bộ trang phục của mình".

Chủ trương mặc trang phục dân tộc cũng được triển khai rộng rãi trong các trường học trên địa bàn xã. Cô Đỗ Kim Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, toàn trường hiện có gần 150 học sinh và 100% là người Dao Thanh Phán.

Cô Dung nói: "Các em học sinh rất hào hứng và vui vẻ, phấn khởi khi nhà trường đưa ra quy định, kêu gọi học sinh cùng tham gia mặc trang phục dân tộc Dao vào các ngày thứ 2 và thứ 6. Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều hoạt động trải nghiệm stem ở trường, giới thiệu về trang phục truyền thống của mình, kết hợp cùng phụ huynh thể hiện sản phẩm may, thêu áo, trình bày sản phẩm của dân tộc Dao trước toàn trường. Qua đó, giữ gìn văn hoá, bản sắc của dân tộc mình".

Những ngày đầu thực hiện, cũng có một số bạn trẻ có tâm lý e ngại nhưng nay, việc mặc trang phục truyền thống đến trường đã trở thành niềm yêu thích.

Bàn Khánh Duy (trường Tiểu học & THCS Kỳ Thượng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Đây là lần đầu tiên con được mặc trang phục của mình khi đi học, con cảm thấy rất hào hứng. Bộ trang phục của con được thêu rất đẹp".        

Linh Thị Dung chia sẻ: "Bình thường con hay mặc vào những dịp lễ hội như lễ cấp sắc, ngày tết. Từ khi trường có hoạt động mặc quần áo dân tộc vào thứ 2 và thứ 6, con cảm thấy rất vui. Con mặc bộ quần áo lên con cảm thấy rất tự tin, tự hào vì quảng bá được văn hoá của người Dao Thanh Phán".

Trang phục của người Dao Thanh Phán thể hiện sự sắc sảo và khéo léo của những người phụ nữ từ công đoạn nhuộm chàm, chọn chỉ thêu... Tuỳ theo kiểu dáng, kích cỡ, thời gian để hoàn thiện một bộ quần áo có thể kéo dài từ 1-3 năm.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) còn cho biết, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi thêu trang phục dân tộc, khuyến khích người dân mặc trang phục dân tộc trong những ngày lễ, Tết; đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn quảng bá hình ảnh, nét đẹp trang phục tuyền thống của người Dao... nhằm tạo môi trường văn hoá góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua điệu múa truyền thống
Kết nối văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua điệu múa truyền thống

VOV.VN - Do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với các địa phương Việt Nam tổ chức, đoàn múa dân gian Ấn Độ đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc những nét đẹp truyền thống của người dân Ấn Độ, góp phần gắn kết văn hóa giữa 2 quốc gia, dân tộc

Kết nối văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua điệu múa truyền thống

Kết nối văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua điệu múa truyền thống

VOV.VN - Do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với các địa phương Việt Nam tổ chức, đoàn múa dân gian Ấn Độ đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc những nét đẹp truyền thống của người dân Ấn Độ, góp phần gắn kết văn hóa giữa 2 quốc gia, dân tộc

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế
Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024).

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024).

Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang và hành trình khởi nghiệp từ vốn văn hoá truyền thống
Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang và hành trình khởi nghiệp từ vốn văn hoá truyền thống

VOV.VN - Vũ Thảo Giang là nhà thiết kế trẻ nhiều năm góp mặt tại các chương trình, sự kiện thời trang hàng đầu trong nước. Ngay từ khi bước vào nghiệp thiết kế, cô đã chọn hướng đi khác biệt và gặt hái nhiều thành công với những ý tưởng sử dụng các chất liệu từ văn hóa truyền thống...

Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang và hành trình khởi nghiệp từ vốn văn hoá truyền thống

Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang và hành trình khởi nghiệp từ vốn văn hoá truyền thống

VOV.VN - Vũ Thảo Giang là nhà thiết kế trẻ nhiều năm góp mặt tại các chương trình, sự kiện thời trang hàng đầu trong nước. Ngay từ khi bước vào nghiệp thiết kế, cô đã chọn hướng đi khác biệt và gặt hái nhiều thành công với những ý tưởng sử dụng các chất liệu từ văn hóa truyền thống...