Giới thiệu Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” vừa được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) tổ chức, “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2023.

Chương trình giới thiệu và trưng bày 2 di sản văn hóa phi vật thể là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái. Bên cạnh những thước phim đặc sắc về di sản, du khách còn được trực tiếp giao lưu với nghệ nhân, thưởng thức những màn biểu diễn độc đáo của đoàn nghệ nhân dân gian người Thái đến từ thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và đoàn nghệ nhân dân gian người Bana đến từ huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Ông Hoàng Quốc Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch cho biết chương trình này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị liên quan, nhất là các chuyên gia, nghệ nhân đến từ các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục, du lịch… với mong muốn truyền tải một cách tốt nhất những giá trị nổi bật của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái. Nhân dịp này Trung tâm Thông tin du lịch cũng xây dựng và cho ra mắt video quảng bá về các di sản này, với mong muốn góp phần đưa di sản đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Chương trình còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, thông tin về các chương trình tour du lịch hấp dẫn đến với vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đại ngàn, chương trình giao lưu trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của địa phương… Đây là những phương thức trực quan, sinh động nhất để truyền tải tới công chúng câu chuyện về 2 di sản phi vật thể đang được cộng đồng thực hành ở các địa phương, cũng như mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị di sản từ chính những nghệ nhân đang thực hành di sản.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết chương trình là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh quảng bá các giá trị độc đáo của di sản, góp phần phát triển du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua chương trình này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn các địa phương, điểm đến, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch cùng cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, tăng cường thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm các giá trị của di sản văn hóa của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc màu văn hóa trong lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Sắc màu văn hóa trong lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

VOV.VN - Từ 29/11-1/12/2023 nhiều trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS ở 5 tỉnh Tây Nguyên được tái hiệu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Sắc màu văn hóa trong lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Sắc màu văn hóa trong lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

VOV.VN - Từ 29/11-1/12/2023 nhiều trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS ở 5 tỉnh Tây Nguyên được tái hiệu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Độc đáo “chợ tranh Đông Hồ” cổ truyền xứ Kinh Bắc
Độc đáo “chợ tranh Đông Hồ” cổ truyền xứ Kinh Bắc

VOV.VN - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên chợ tranh Đông Hồ phục vụ nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Độc đáo “chợ tranh Đông Hồ” cổ truyền xứ Kinh Bắc

Độc đáo “chợ tranh Đông Hồ” cổ truyền xứ Kinh Bắc

VOV.VN - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên chợ tranh Đông Hồ phục vụ nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng
Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Đua ghe Ngo – Oóc Om Bóc tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã chính thức khai mạc vào trưa nay 26/11, thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Đua ghe Ngo – Oóc Om Bóc tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã chính thức khai mạc vào trưa nay 26/11, thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ.

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản
Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

VOV.VN - Lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Bru- Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

VOV.VN - Lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Bru- Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.